Giả làm chó để… phản đối việc ngược đãi động vật

Tường Vy,
Chia sẻ

Để phản đối việc ăn thịt chó và ngược đãi động vật, các vũ công này đã không ngần ngại "hóa" thành chó để tái tạo lại bộ ảnh đầy ám ảnh gửi tới người xem.

Bộ ảnh đầy ám ảnh này được các thành viên trong đội múa cột quốc gia Trung Quốc thực hiện để phản đối việc ngược đãi động vật đang nóng trên các trang mạng xã hội nước này.

Trước sự việc lễ hội thịt chó Yulin được tổ chức thường niên đang gây tranh cãi, các thành viên trong đội tuyển múa cột quốc gia đã kết hợp cùng với các vũ công của nhóm POLE11 thực hiện dự án ảnh này. 

Họ tự hóa thân thành những con chó trong bối cảnh rất đáng thương như: đang bị giam cầm, bị buộc cổ kéo lê giữa đường... với hy vọng nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ động vật và chống dứt việc đối xử tàn bạo với loài chó.

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Bộ ảnh đầy ám ảnh để kêu gọi chống ngược đãi động vật.

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
"Bị giam cầm: Tôi bị nhốt cả ngày, tôi thậm chí không biết tôi đã làm gì sai. Tôi sẽ được mang đi đâu? Và điều gì sẽ xảy ra với những con chó con của tôi?"

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Hình ảnh cho thấy một vũ công giả làm chó bị buộc cổ vào xe ô tô và kéo lê trên mặt đất. Cảnh này tái hiện sự việc một con chó bị lôi đến khi chết phía sau xe của chủ tại tỉnh Quảng Đông đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng vào năm ngoái.

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Một vũ công sẽ tái hiện lại hình ảnh một con chó đang bị thui trên lửa với dòng chú thích: "Thui ư? Tôi sẽ chết đau đớn và từ từ chỉ để thỏa mãn thú vui ăn thịt chó da giòn của họ như thế nào"

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Xin đừng ngược đãi bỏ rơi chúng tôi.

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Cuộc sống xiềng xích đầy ám ảnh bên thùng rác với thức ăn thừa của những "chú chó".

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Đừng ngược đãi và đối xử tàn bạo với loài chó.

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật

Giả làm chó để… kêu gọi mọi người yêu quý động vật
Những hình ảnh ám ảnh cho người xem.

Bất chấp sự phản đối của quốc tế và các nhà chức trách địa phương về việc ngược đãi động vật, lễ hội thịt chó thường niên này vẫn tổ chức với đông đảo người tham gia gồm cả người mua và ăn tiêu thụ đã giết mổ nhiều con chó vừa được tổ chức vào hàng 22 vừa qua.

Lễ hội ăn thịt chó này diễn ra từ ngày 22/6 hàng năm tại Yulin, tỉnh Quảng Tây từ năm 2010.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ