Gia đình gọi điện báo cáo khẩn việc nữ sinh đang bay từ Anh về TP.HCM nghi nhiễm Covid-19

Thiên Kim,
Chia sẻ

Thời điểm gia đình điện báo đến Trung Tâm Kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), máy bay chở nữ sinh đã cất cánh được khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chiều 12/3, một nguồn tin riêng tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM xác nhận với chúng tôi thông tin này.

Cụ thể sự việc diễn ra vào sáng sớm ngày 12/3, khi gia đình một nữ sinh đi trên chuyến bay VN50 từ London (Anh) về TP.HCM gọi điện khẩn báo với cơ quan chức năng về việc họ nghi ngờ nữ sinh nhiễm Covid-19.

Trước đó, nữ du học sinh người Việt tại Anh đã có biểu hiện ho sốt nhưng đi khám thì bệnh viện nước sở tại chẩn đoán chỉ bị cảm cúm thông thường.

Trên máy bay về nước, nữ sinh này tiếp tục bị ho, sốt và khó thở.

Gia đình gọi điện báo cáo khẩn việc nữ sinh đang bay từ Anh về TP.HCM nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Hành khách tại càng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau khi nhận tin báo từ người nhà, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định đưa hành khách trên xuống băng ghế sau cùng để cách ly với các hành khách khác.

Đến 5h sáng, chuyến bay hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay này đã được đưa đi cách ly tập trung Bệnh viện (BV) dã chiến ở huyện Củ Chi, máy bay được khử trùng trong khi nữ sinh được đưa vào BV và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Một số hành khách quá cảnh đi Campuchia và Australia đang chờ chuyến bay nối chuyến tại khu cách ly.

Gia đình gọi điện báo cáo khẩn việc nữ sinh đang bay từ Anh về TP.HCM nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Chia sẻ