Gia đình chồng Tăng Thanh Hà tiếp tục đóng góp 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây

Eri,
Chia sẻ

Sau khi ủng hộ hơn 6 tỷ đồng, bố chồng Tăng Thanh Hà đã chi mạnh tay tới 30 tỷ đồng để hỗ trợ Chính phủ chống dịch Covid-19 và tách một phần giúp đỡ bà con miền Tây đang gặp hạn mặn.

Sáng 20/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã có cuộc gặp với các doanh nhân và nghệ sĩ để nhận tiền cùng hiện vật nhằm ủng hộ chống dịch Covid-19. 

Trong đó, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - bố chồng diễn viên Tăng Thanh Hà thông báo sẽ góp thêm 30 tỷ đồng.

Ông cho biết 25 tỷ đồng sẽ được quy đổi thành trang thiết bị giúp Chính phủ chồng dịch Covid-19 và 5 tỷ đồng để ủng hộ cho bà con miền Tây đang gặp khó khăn do hạn hán và ngập mặn.

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà tiếp tục đóng góp 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây - Ảnh 2.

Cũng trong buổi gặp mặt, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ về quyết định đưa con gái về Việt Nam điều trị. Ông đánh giá cao công tác phòng chống dịch của nước nhà, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và khẳng định quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn vì con gái Tiên Nguyễn hiện đang phục hồi tốt.

Trước đó, bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà cũng đã xuất quỹ công ty mua 9 máy áp lực âm (trị giá 6,2 tỷ đồng) để hỗ trợ máy móc cùng Bộ y tế điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà tiếp tục đóng góp 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây - Ảnh 3.

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà tiếp tục đóng góp 30 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây - Ảnh 5.

Chia sẻ