Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo

Quang Vũ,
Chia sẻ

Đứng trước 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, chàng trai Thanh Liêm - một lập trình viên đến từ Tiền Giang tự tin nhận lời thách đấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 với khả năng ghi nhớ đỉnh cao.

Có hẳn một ‘vương quốc chữ số’ riêng cho mình, chàng trai Võ Thanh Liêm chính là tuyển thủ đáng gờm khi sở hữu trí nhớ ngắn siêu Việt với khả năng ghi nhớ hàng nghìn con số chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Để chứng minh điều đó, Thanh Liên đã có phần thi ấn tượng trong thử thách Bách số đa nhiệm mà Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 đưa ra. 

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 1.

Võ Thanh Liêm tuyển thủ ghi nhớ 2.300 dữ liệu trong tập 3, Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2.

Với hạng mục khiêu chiến lần này, thử thách dành cho Thanh Liêm cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng để có thể ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền được sắp xếp từ 5 loại khác nhau, đồng thời liệt kê chính xác: số thứ tự, khu vực, số gói mì, số phiếu xuất kho, số lượng, màu sắc, hương vị cụ thể của ⅘ loại mì. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên 3 thùng mì khác nhau. Hoàn thành 3/3 thùng mì, thử thách thành công. 

Thông qua thử thách ghi nhớ dữ liệu của 100 thùng mì, thương hiệu mì 3 Miền mong muốn truyền đi một thông điệp trên khắp đất nước, từ đồng bằng đến nơi núi cao hiểm trở, 3 Miền luôn tự tin sẽ mang đến từng căn nhà góc bếp, những một bữa ăn tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng nhất với một ý chí mãnh liệt "khắp 3 miền không ai bị bỏ lại phía sau". Tôn chỉ đó đã được Uniben hiện thực hóa trong những chuyến hành trình mang hàng trăm ngàn thùng mì đến tay những người đang gặp khó khăn, từ 150.000 phần quà tài trợ cho y bác sĩ các bệnh viện tuyến đầu phòng chống Covid, đến hơn 100 suất ăn sưởi ấm bà con vùng núi cao Mù Cang Chải và sẽ còn nhiều thêm những chuyến đi ấm áp tình người khác.

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 2.

Để tăng tính khách quan và độ tin cậy cho thử thách lần này, ekip chương trình đã có mặt tại nhà máy sản xuất mì 3 Miền tại Bình dương, vận chuyển hơn 500 thùng mì ngẫu nhiên, mỗi thùng mì đều được đóng gói cẩn thận theo dây chuyền 100 % tự động hóa.

Trước thử thách trí nhớ ‘cực khó’ này, giám khảo Lại Văn Sâm đã không ngần ngại cho thang điểm 5 - thang điểm cao nhất để đánh giá khả năng thí sinh sẽ hoàn thành thử thách. Giám khảo khác mời Rhymastic cũng quyết định cho Thanh Liêm điểm 5 với lý do: "Lượng kiến thức mà bạn phải nạp vào cũng như là phân loại dữ liệu thật sự nó quá khủng khiếp và chưa kể là ở mỗi dữ liệu còn có rất nhiều khả năng bị nhầm lẫn". Ngoài ra, giám khảo Tóc Tiên cũng chọn thang điểm 5 trước thử thách mì 3 Miền đưa ra cho Thanh Liêm là quá khó và không có lựa chọn nào xứng đáng hơn. 

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 3.

Thanh Liêm cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng để có thể ghi nhớ 2.300 dữ liệu.

Về phía Thanh Liêm, đứng trước dữ liệu vô cùng lớn, chỉ được đoán 4 /5 loại mì khác nhau khiến anh chàng không thể sử dụng được phương pháp loại suy. Chưa kể, có quá nhiều yếu tố gây nhiễu, đánh đố thí sinh như màu sắc của các gói mì nếu in nhỏ và dán trên mỗi phiếu thì giữa 2 màu cam và hồng sẽ khá giống nhau, chỉ cần trong điều kiện ánh sáng khác biệt và đặt chúng gần nhau cũng có thể gây nhầm lẫn. 

100 phiếu tương đương 100 thùng mì khác nhau được Ban giám khảo ra đề đã ghi lại các dữ liệu chi tiết, nhiệm vụ của Thanh Liêm là ghi nhớ toàn bộ dữ liệu đã có. Theo đó, trong mỗi phiếu có bao nhiêu loại mì, mỗi loại bao nhiêu gói, vùng miền, màu sắc, hương vị, đặc biệt là số phiếu xuất kho gồm 6 chữ số. Ước lượng mỗi tờ phiếu sẽ có khoảng 23 chi tiết và tổng có 100 phiếu, như vậy sẽ có 2.300 chi tiết để ghi nhớ. 

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 4.

Thanh Liêm tập trung cao độ cho phần thử thách ghi nhớ

Để nạp toàn bộ khối lượng dữ liệu khổng lồ vào bộ não trong khoảng thời gian ngắn nhất, Thanh Liêm tập trung cao độ và sử dụng một số phương pháp trong lập trình để ứng dụng vào việc ghi nhớ. Anh chàng tạo ra 100 thư mục khác nhau, sau đó đánh số thứ tự từ 1 đến 100 cho mỗi thư mục và liên kết những thông tin cần ghi nhớ thành những bộ phim khác nhau. 

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 5.

Chỉ sau 1 tiếng 30 phút Thanh Liêm đã hoàn thành thử thách, thuyết phục người xem bằng trí nhớ siêu phàm của mình.

Thách thức độ khó mà Ban giám khảo đưa ra, thậm chí đánh lạc hướng thí sinh, chỉ sau 1 giờ 30 phút, Thanh Liêm đã ghi nhớ xong 2.300 dữ liệu đầy ngoạn mục, đồng thời truy xuất chính xác thông tin 3/3 đề bài mà giám khảo lựa chọn, đọc vanh vách không sai một dữ liệu nào. Sự xuất sắc của Thanh Liêm giúp anh nhận về 120 điểm và trở thành chiến binh tiếp theo của Biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2.

Đứng trước một bộ óc ghi nhớ siêu Việt như Thanh Liêm, giám khảo Trần Thành Nam vô cùng ngưỡng mộ và tự hào vì trí tuệ Việt thực sự có thể phá vỡ mọi giới hạn để lập nên những kỷ lục mới ngay trên sân khấu Siêu Trí Tuệ Việt Nam. 

Ghi nhớ 2.300 dữ liệu từ 100 thùng mì 3 Miền, tuyển thủ Siêu Trí Tuệ Việt Nam giành 5 điểm tuyệt đối từ giám khảo - Ảnh 6.

Mì 3 Miền - Tinh túy ẩm thực Việt hân hạnh là Nhà đồng tài trợ chính Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2

Với mỗi thử thách 3 Miền đưa ra không chỉ là sân chơi để các chiến binh Siêu Trí tuệ Việt có cơ hội được tỏa sáng, phát triển tài năng mà còn mong muốn tìm kiếm, vinh danh những tài năng trẻ, mang trí tuệ Việt 3 Miền vươn tầm quốc tế. Tự hào hơn khi thương hiệu mì 3 Miền (Uniben) còn giữ gìn, phát huy "Tinh túy ẩm thực Việt" trong mỗi sản phẩm với nước cốt đậm đà, thêm chất thịt, thơm ngon, đẳng cấp tôn vinh ẩm thực Việt, trí tuệ Việt.

Chia sẻ