Ghẹo gái không xong, bèn đuổi theo cướp điện thoại

TRẦN LỘ,
Chia sẻ

Ngày 23/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết trong 4 tên cướp vừa bị bắt vì gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, có 3 tên ở độ tuổi dưới 18.

4 kẻ vừa bị bắt gồm Hồ Văn Tuấn (16 tuổi), Trần Duy Đệ (13 tuổi), Hồ Hữu Thế (13 tuổi), cùng trú xã Quỳnh Thanh, và Hà Huy Thăng (21 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Hưng).

Ghẹo gái không xong, bèn đuổi theo cướp điện thoại - Ảnh 1.

Hà Huy Thăng tại cơ quan công an. (Ảnh: BNA)

Đêm 19/8, Tuấn, Đệ, Thế đi xe máy ở khu vực cầu vượt, ngã tư thị trấn Cầu Giát thì phát hiện 4 cô gái trẻ đi trên 2 chiếc xe máy. Tuấn phóng xe đuổi theo để trêu ghẹo, tán tỉnh làm quen nhưng các cô không trả lời mà tăng tốc bỏ chạy.

Ba thanh niên đuổi theo, chặn ở khu vực cầu Kênh 24B thuộc xã Quỳnh Hưng và cướp giật một chiếc điện thoại Iphone 6S.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Quỳnh Lưu rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và 2 ngày sau đã xác định được 3 nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Tuấn, Thế và Đệ thừa nhận hành vi cướp giật và cho biết cả nhóm đã đưa điện thoại đi bán được 400 nghìn đồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Tuấn về tội cướp tài sản. Riêng Đệ và Thế vì chưa đủ 16 tuổi nên không bị khởi tố hình sự.

Điều tra mở rộng, ngày 23/8, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt khẩn cấp Hà Huy Thăng (21 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hưng). Thăng đã gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của chị Trần Thị Thu (sinh năm 1970) khi đang đi bộ trên vỉa hè.

Chia sẻ