Ghê rợn vết thương từ vi khuẩn “ăn thịt người” do IS gây ra trên đất nước Syria

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một đại diện của tổ chức nhân quyền cho biết có hơn 500 trường hợp đã bị nhiễm Leishmaniasis, loại vi khuẩn gây ra bệnh loét thịt, rỉ máu ở Syria trong suốt 12 tháng qua.

Theo đó, IS phải chịu trách nhiệm bởi hành vi của mình khi lan truyền vi khuẩn "ăn thịt người" này trên khắp đất nước Syria.

Theo đại điện của tổ chức nhân quyền ở Syria, IS đã giết hại quá nhiều người dân vô tội, ném xác chết của họ bừa bãi ra ngoài đường phố. Đây chính là tác nhân hàng đầu thúc đẩy sự lây lan nhanh chóng của vi khuẩn ăn thịt người Leishmaniasis.

chết người 1
IS đang khiến cho vi khuẩn "ăn thịt người" Leishmaniasis lây lan nhanh trên khắp đất nước Syria.

Ngoài ra, chính các chiến binh IS cũng đang đổ bệnh và suy kiệt vì vi khuẩn Leishmaniasis. Theo The Sun, đã có hơn 100.000 chiến binh IS mắc bệnh.

Vi khuẩn này xâm nhập vào người qua vết cắn của ruồi cát, sau đó vi khuẩn này sẽ “ăn thịt” người, gây ra những vết lở loét trên da bệnh nhân. Người bệnh có thể sốt, khó thở, tiêu chảy, nhiễm trùng gan, lá lách và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy vậy, người bệnh có thể khỏi bệnh nhanh chóng nếu được dùng kịp thời những loại thuốc đơn giản nhưng các tay súng IS từ chối điều trị y tế nên dẫn tới dịch bệnh ngày càng lan rộng tại đất nước này.

ngoại giao
Bộ Ngoại giao Mỹ buộc tội khủng bố IS lây lan "bệnh ăn thịt người " trên Twitter.

kinh khủng 2
Nhiều trẻ em ở Syria đã bị nhiễm vi khuẩn kinh dị này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá rằng dịch vụ y tế của đất nước Syria vô cùng yếu kém, nghèo nàn và lạc hậu. Đây là kết quả cay đắng của cuộc nội chiến ở nước này kéo dài trong vài năm trời, khiến nhiều người mắc căn bệnh kinh khủng này.

Một người lính ở đây cho biết: “Trước đây, chúng tôi không hề có kiến thức cơ bản về căn bệnh chết người này. Tuy nhiên cho đến này thì nó đã lan rộng quá mạnh buộc chúng tôi phải biết cách bảo vệ mình”.

WHO cho rằng 13 triệu người Syria đang cần hỗ trợ y tế để điều trị bệnh, và chiến tranh kéo dài đang cản trở điều này. Trong đó, khủng bố IS chính là một trong những tác nhân quan trọng khiến người dân Syria rơi vào cảnh khốn cùng. 

kinh khủng 1
Chiến tranh chưa kết thúc đồng nghĩa với việc hàng triệu người dân Syria sẽ phải chịu đựng sự đói nghèo, bệnh tật và chết chóc.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ