Mother's Day 2012

Gấp hoa sen giấy thật đẹp mà đơn giản

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Sen giấy không chỉ dùng để trang trí trong nhà mà bạn còn có thể gắn lên hộp quà tặng thay cho chiếc nơ khi gói quà cũng sẽ rất đẹp!

 
 
Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:
 
Giấy màu màu hồng và màu xanh, chọn loại giấy mềm có vân, có độ dai (bạn có thể tìm mua loại giấy này tại các nhà sách)
Ghim kẹp
Bút, thước, kéo
Kẽm hoặc hay dây chun
 

Bước 1:

Để làm hoa sen bạn cần khổ giấy hình chữ nhật. Bạn muốn làm hoa sen lớn hay nhỏ thì cắt hình chữ nhật tương ứng. Trong hướng dẫn này hình chữ nhật có kích thước 8cm x 4cm. Gấp đôi hình chữ nhật. Làm hoa sen bạn cần 4 hình chữ nhật màu xanh và 12 hình chữ nhật màu hồng có cùng kích thước.

 

Bước 2:

Mở phần gấp đôi ở bước 1, bạn gấp 4 góc của hình chữ nhật tạo thành 2 góc nhọn, sao cho 2 cạnh của 2 góc đã gấp trùng với đường gấp ở giữa hình chữ nhật.

 

Bước 3:

Sau khi gấp 4 góc xong, bạn tiếp tục gấp 2 bên sao cho cạnh chiều dài hình chữ nhật trùng với đường gấp ở giữa hình chữ nhật.

 

Bước 4:

Gấp theo đường gấp ở giữa của hình chữ nhật sao cho 2 cạnh gấp ở bên ngoài.

 

Tương tự từ bước 1 đến bước 4 bạn gấp tất cả 12 cái như thế.

 

Bước 5:

Đến phần đài hoa, bạn dùng giấy màu xanh, tương tự từ bước 1 đến bước 3 cách gấp cánh hoa, đến bước 4 bạn sẽ gấp ngược với cánh hoa bằng cách gấp vào bên trong.

 

Bước 6:

Lấy 3 cánh hoa màu hồng và 1 đài hoa màu xanh.

 

Lần lượt xếp xen kẽ theo thứ tự màu xanh và đến 3 màu hồng.

 

Dùng ghim kẹp giữ cố định.

 

Tương tự như bước 5 và 6 bạn làm cho 3 phần cánh hoa còn lại.

 

Bước 7:

Lấy ghim và cột 4 cụm cánh hoa với nhau bằng kẽm - nếu không có kẽm bạn có thể thay thế bằng dây chun.
 
Tách các phần cách hoa cho đều nhau.
 

Bước 8:

Tiếp theo, bạn dùng tay (dùng 2 ngón tay, ngón trỏ và ngón cái ở cả 2 bàn tay) nhẹ nhàng bẻ cánh hoa lên trên.

 

Tương tự bẻ tất cả cánh hoa cho lớp thứ nhất. Khi bẻ cánh hoa, bạn nhớ bẻ thứ tự theo một chiều cố định cho cánh hoa sau chồng lên trên cánh hoa trước.

 

Tiếp tục bẻ phần cánh hoa lớp thứ 2.

 
Bẻ lớp cánh hoa thứ 3.
 

Bước 9:

Cuối cùng, đến phần đài hoa sen bạn bẻ nhẹ ra hai bên là hoàn thành.

Mùa hè đến cũng là mùa sen nở, thay vì mua hoa sen tươi bạn có thể trang trí nhà mình với những bông sen giấy với màu sắc tùy ý. Sen giấy không chỉ dùng để trang trí trong nhà mà bạn còn có thể gắn lên hộp quà tặng thay cho chiếc nơ khi gói quà cũng sẽ rất đẹp! Ngày của mẹ 13/5 sắp tới, bạn hãy tham khảo cách gấp hoa sen đơn giản này để gắn trên hộp quà tặng mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ rất bất ngờ đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công và gấp được những bông sen giấy thật đẹp nhé!
Chia sẻ