Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả "mê như điếu đổ"

J.P,
Chia sẻ

4 chàng trai trong nhóm FBand đã có một phần thi đầy ấn tượng tại vòng Tranh đấu X-Factor - Nhân tố bí ẩn.

Sau khi phần trình diễn của FBand lên sóng đã nhận được những lời nhận xét rất tốt từ khán giả của X-Factor, các bạn cảm thấy thế nào?

Khi xem xong phần trình diễn của nhóm trên TV thì nhóm cảm thấy rất xúc động với sự nồng nhiệt của khán giả. Qua đây FBand cũng muốn cảm ơn chị Phương Uyên đã phát hiện ra một thể loại mới mà nhóm có thể thể hiện khá tốt. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị cho nhóm.

Cảm giác của các bạn lúc này có khác so với lúc vừa trình diễn xong?

Hiện tại, FBand cảm thấy vui hơn và bớt căng thẳng hơn so với lúc vừa bước xuống khỏi sân khấu X-Factor. Nhóm không chỉ có được những lời nhận xét sâu sắc của BGK mà còn của cả tất những khán giả gần xa. Đây chắc chắn sẽ là một nguồn động lực rất lớn cho nhóm trên con đường phát triển sau này.

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Nhóm có tên là FBand, tên này có ý nghĩa gì?

Từ F ở đây có nghĩa là "Fail" (Rớt), bởi vì từng thành viên trong nhóm đều rớt những cuộc thi lớn nhỏ. Như Trần Phương thì rớt The Voice, Thanh Đàn rớt Vietnam Idol nhưng “vinh dự” hơn là anh được góp mặt trong đĩa Những pha hài hước nhất Việt Nam Idol năm 2007, beatboxer Sun thì có cái rớt đặc biệt hơn đó chính là rớt cái... răng cửa, còn Nhật Minh thì cũng tìm một cái rớt cho đồng bộ với nhóm như là rớt Bé khoẻ bé ngoan chẳng hạn.

Nhóm hy vọng qua cuộc thi này chúng tôi có thể đổi nghĩa của từ F khác hơn một chút. (Cười)

Như các bạn chia sẻ, mỗi thành viên trong nhóm là một cá tính âm nhạc khác nhau, vậy làm sao để các bạn hòa quyện thành một nhóm thống nhất?

Dù có cá tính khác nhau, nhưng cả 4 thành viên của FBand đều biết được vị trí của mình trong nhóm để có thể phối hợp ăn ý với nhau. Ưu điểm của người này sẽ che khuyết điểm của người khác, sự tương tác qua lại là chìa khóa thành công để bốn người có thể hòa quyện cùng nhau trong một bài hát. 

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Tại Nhân tố bí ẩn hiện giờ có rất nhiều nhóm nhạc mang màu sắc âm nhạc khác nhau, vậy đâu là điểm nổi bật của FBand?

Trong nhóm, ngoài khả năng hát giọng nữ của Trần Phương, FBand còn khả năng beatbox của Sun với nhiều âm thanh ấn tượng và chắc chắn sắp tới mọi người sẽ được thưởng thức. Anh Thanh Đàn là người có nhiều nhiệt huyết nhất khi hát, là người truyền lửa cho nhóm, chắc chắn một điều rằng FBand sẽ luôn cháy hết mình trên sân khấu.

Người cuối cùng là anh Nhật Minh, người có nhiều ý tưởng mới lạ cho phần thi của nhóm. Chính những điều này sẽ gom góp lại làm nên điểm nổi bật cho nhóm.

FBand gây ấn tượng tại vòng tranh đấu Nhân tố bí ẩn

Còn yếu điểm?

FBand là một nhóm những người bạn chơi nhạc với nhau dù đã lâu năm nhưng kiến thức chuyên môn còn thiếu rất nhiều. Qua cuộc thi này, nhóm được truyền đạt nhiều kinh nghiệm từ các anh chị trong nghề và đó là một vinh dự, một nền tảng để nhóm có thể đi xa hơn trên con đường sắp tới. 

Thành viên hát giọng nữ đã nhận được sự yêu thích rất nhiều từ khán giả, các thành viên còn lại có cảm thấy... ghen tị?

Trong một tập thể thì mỗi thành viên đều có một nhiệm vụ nhất định, và khi được khen ngợi thì tất cả đều xứng đáng được nhận lời khen thưởng đó như nhau. Thành công của từng thành viên trong nhóm sẽ là thành công của nhóm, dù ai có được thích nhiều hơn thì vẫn tồn tại một FBand có Phương hát giọng nữ, có Sun beatbox, có nấm lùn Thanh Đàn và trưởng nhóm Nhật Minh yêu thương nhau. 

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Các bạn nghĩ đối thủ nào mạnh nhất X-Factor năm nay?

FBand cảm thấy nhóm O-Plus và It’s Time là hai đối thủ rất đáng gờm. Họ có kiến thức chuyên môn tốt, khả năng cảm nhạc cứng cỏi, trông họ không chỉ “đẹp phần nhìn” mà còn “giỏi phần hát”. Tuy nhiên, FBand cũng sẽ cố gắng để những nhóm nhạc còn lại cũng phải nghĩ rằng nhóm là một đối thủ đáng gờm không thua kém. 

Khi thành lập và chơi nhạc chung với nhau chắc chắn các bạn phải rất thân với nhau, nếu có xích mích thì các bạn giải quyết thế nào?

Thực ra bốn thanh viên của FBand đều có điểm chung là khi giận nhau chỉ giận được 5 phút thôi, sau đó lại như bình thường, đùa giỡn vui vẻ, hát hò hăng say. Cơ bản là nhóm vẫn muốn FBand tồn tại mãi mãi với bốn thành viên quái chiêu như thế này, với lại người xưa cũng có nói “thương nhau lắm, cắn nhau đau" mà.

Gặp gỡ 4 chàng trai X-Factor khiến khán giả

Nếu ở vòng ngoài, BGK chỉ đồng ý cho 1 hoặc 2 thành viên được đi tiếp, nhóm sẽ ứng phó với trường hợp này thế nào?

Chúng tôi đến với cuộc thi cùng nhau, BGK chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là cả bốn thành viên vẫn tiếp tục, hoặc là cho tất cả cùng rớt. FBand là một nhóm duy nhất không thể tách thành viên, bởi vì chỉ có 4 người của nhóm mới có được những hỗ trợ ăn ý và hát hết mình cùng nhau.

Chia sẻ thật với các bạn, có nhiều lúc đi hát, chỉ với một ánh mắt của Nhật Minh, Thanh Đàn và Phương có thể biết được sẽ chuyển bài mash up và đó là bài gì để tiếp tục. Người ta nói tới ngôn ngữ để hiểu nhau thì không còn là hiểu nhau nữa đâu, nhưng không cần nói mà vẫn hiểu, đấy mới là hợp nhau. Vì vậy, FBand sẽ duy trì bốn thành viên như thế này, không thiếu một ai cả.

Một FBand bây giờ có gì khác hơn so với FBand của ngày chưa tham gia Nhân tố bí ẩn?

FBand bây giờ có thể đã được nhiều người biết đến, đó là một vinh dự của nhóm. Nhưng chắc chắn một điều không thể thay đổi – FBand luôn cháy hết mình vì âm nhạc.
Chia sẻ