Gặp bà mẹ da đen có 3 đứa con da trắng

N.D,
Chia sẻ

Một bà mẹ da màu đã khiến các nhà khoa học phải đau đầu khi cô sinh 3 đứa con đều mắc chứng bạch tạng.

3 đứa trẻ bị bạch tạng Esthefany Caroline, Ruth Caroline, Kauan chụp ảnh cùng mẹ, Rosemere Fernandes, và hai anh chị em khác tại nhà
Esthefany Caroline và Kauan Fernandes chơi với em út phía ngoài ngôi nhà.
Cô Rosemere Fernandes de Andrade và bạn trai là Joao đều là người da màu, là người Brazin gốc Phi, nhưng thật kỳ lạ 3 trong số 5 đứa con của họ lại có màu da hoàn toàn ngược lại.

Giáo sư ngành di truyền học của trường đại học Federal University-Pernambuco, ông Valdir Balbino cho biết: đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp khi bố mẹ đều là người da màu và vẫn có các anh chị em khác của những đứa trẻ này đều mang màu da đen.

Gia đình này sống ở khu nghèo miền đông bắc Brazil, bọn trẻ phải hứng chịu nhiều lời châm chọc, chế giễu của đám bạn học ở trường.

Trường hợp này chỉ xảy ra khoảng 1 trong 17.000 người. Những người mắc chứng bạch tạng không sản xuất ra đủ chất hắc tố trong tế bào, chất sắc tố này quy định màu da, màu mắt, màu tóc và bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời chói chang của xứ nóng.

Họ cũng thường mắc cả tật cận thị nặng và vô cùng nhạy cảm với ánh sáng

Những người mắc bạch tạng luôn phải bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi ánh nắng mặt trời
 

Cô Fernandes, 27 tuổi cho hay cô đã phải chật vật mới xoay xở được tiền thuốc thang cho hai con gái lớn là Ruth, 10 tuổi và Esthefany, 8 tuổi và rồi lại cậu bé Kauan, 5 tuổi nữa.

Bà mẹ cũng phải thường xuyên mua kem chống nắng và các loại quần áo dài tay để bảo vệ da của bọn trẻ. Thậm chí có lúc cô còn gặp rắc rối với các nhân viên an ninh khi họ một mực cho rằng cô không thể là mẹ đẻ của ba đứa trẻ da trắng.

Cô nói: “ Tôi rất sợ bệnh ung thư da sẽ tấn công các con vì tôi không có khả năng chu cấp cho chúng các biện pháp bảo vệ cần thiết”.
 
Màu da trắng "bất đắc dĩ" khiến những đứa trẻ trở nên khác biệt.
 
 
N.D
Tổng hợp từ DM
Chia sẻ