Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Từ "Anh Cả" Bạn muốn hẹn hò, "ngựa ô" Vì yêu mà đến hay "tân binh" Người ấy là ai, một bộ phận khán giả say sưa theo dõi rồi ngả nghiêng bởi loạt tình huống ngôn tình ngọt lịm do các người chơi bày ra.

Có một thời gian, các gameshow hài tình huống xưng vương ở màn ảnh nhỏ. Thời điểm này, những chương trình truyền hình như Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, Hội quán tiếu lâm, Cười xuyên Việt, Đấu trường tiếu lâm đua nhau phá đảo các bảng xếp hạng rating.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 1.

Nhưng đến năm 2018, mọi thứ đã đảo chiều. Hài kịch bỗng dưng thất thế, bị khán giả thờ ơ, thay vào đó là cơn sốt mang tên gameshow hẹn hò. Từ "Anh Cả" Bạn muốn hẹn hò, "ngựa ô" Vì yêu mà đến hay "tân binh" Người ấy là ai, một bộ phận khán giả say sưa theo dõi rồi ngả nghiêng bởi loạt tình huống ngôn tình ngọt lịm do các người chơi bày ra.

Đến khi 2018 khép lại, gameshow hẹn hò đã thực sự thắng thế. Vững vàng trên ngôi vương trong việc thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình


Gameshow hài: Món ăn cũ, không đủ sức cầm chân khán giả


Thời điểm 2013 - 2017, màn ảnh nhỏ chứng kiến cuộc phá đảo của Ơn giời cậu đây rồi. Với sự góp mặt của Trấn Thành, Tự Long, Hoài Linh, Xuân Bắc, Việt Hương, Hồng Đào, Trung Dân, Ơn giời cậu đây rồi trở thành thương hiệu, khiến khán giả từ Bắc vào Nam say sưa dõi theo mỗi khi chương trình phát sóng vào mỗi tối cuối tuần.

Ơn giời cậu đây rồi là bàn đạp để Trường Giang, Thu Trang, Lâm Vỹ Dạ trở nên nổi tiếng. Thông qua mỗi tiểu phẩm có kịch bản "ngẫu nhiên", các trưởng phòng và khách mời thi nhau trổ tài ứng biến. Vì không biết trước sắp tới sẽ xảy ra điều gì nên cả trưởng phòng lẫn khách mời đều làm người xem phải "thót tim" theo mỗi hành động, lời thoại họ thể hiện. Ai thông minh, tinh tế sẽ nhận lời tán dương. Ai ngây ngô, hời hợt, khi tham gia sân khấu Ơn giời cũng dễ dàng bộc lộ khuyết điểm.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 2.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 3.

"Ơn giời cậu đây rồi".

Ơn giời cậu đây rồi còn góp phần thúc đẩy trào lưu "người người nhà nhà diễn hài" lừng lẫy 1 thời gian. Có một dạo cứ mở TV vào mỗi tối là y như rằng khán giả thấy ngay gương mặt Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Linh, Việt Hương, Thu Trang đang tung hứng ở một chương trình hài nào đó. Cũng ở trào lưu này, vô số gương mặt trẻ tiềm năng như Nam Thư, Khả Như, Diệu Nhi, Huỳnh Lập, Quang Trung, Xuân Nghị, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa đã được phát hiện.

Chẳng cần bỏ tiền mua vé đến rạp phim hay sân khấu kịch, khán giả cũng được xem hài miễn phí. Điều này, về mặt tích cực cũng có nhiều cái lợi. Bởi nó khiến giới giải trí trở nên sôi động, khán giả có quyền lựa chọn xem hoặc không xem bất cứ chương trình nào họ cảm thấy nhàm chán, hời hợt!

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 4.

Xuân Bắc là MC của "Ơn giời" suốt 5 mùa.

Sau khi phát triển đến mức cực thịnh, các gameshow hài bỗng dưng chững lại. Nội dung lẫn hình thức thể hiện của các gameshow hài trở nên nhạt nhòa, dễ đoán, không còn yếu tố mới lạ, hấp dẫn như lúc ban đầu. Đến cả "Anh Cả" Ơn giời cậu đây rồi cũng không níu được chân khán giả. Thay vì trầm trồ, tấm tắc ngợi khen, nhiều khán giả lại bộc lộ sự ngán ngẩm vì xem hoài xem mãi, chương trình "vẫn chỉ có như vậy thôi".

Việc các nghệ sĩ hài chạy show liên tục, dẫn đến chuyện mảng miếng hài bị thiếu hụt là một trong những nguyên nhân khiến cơn sốt gameshow hài chững lại. Thêm nữa, các nhà sản xuất cứ mãi chìm trong "hào quang xưa cũ", không chịu làm mới chương trình triệt để, cuối cùng các sản phẩm phát sóng rơi vào trạng thái hời hợt, cầm chừng, "làm cho có" chứ không còn kịch tính, mới lạ như xưa!

Thời của gameshow hài xem chừng đã qua thật rồi!


Gameshow Hẹn trò xưng vương: Hấp dẫn, cảm xúc nhưng cũng đầy tai tiếng


Gameshow hài đi xuống, cuộc thi ca hát - tài năng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Trong năm 2018 này, nhiều chương trình đình đám đã được tổ chức, song đến khi cuộc thi kết thúc rồi, khán giả còn chẳng biết người thắng cuộc là ai. Cái thời của Phương Mỹ Chi ở The Voice Kids, Hương Tràm - Bảo Anh - Bùi Anh Tuấn ở The Voice hay Văn Mai Hương - Uyên Linh ở Vietnam Idol đã qua rồi. Bây giờ, ai là Quán quân cũng chẳng quan trọng, vì khó khăn lắm khán giả mới có thể nhớ mặt, gọi tên. Và đương nhiên, nhạt nhòa như thế thì vị trí của các cuộc thi ca hát trong cuộc chiến truyền hình cũng rớt giá nhanh đến chóng mặt!

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 5.

Ngoc Ánh trở thành Quán quân của "The Voice 2018".

Gameshow hài mất ngôi vua, cuộc thi ca hát bị thất thế, vậy là đất diễn bỗng dưng được trao cho những tân binh của gameshow hẹn hò. Chỉ tính trong năm 2018, các gameshow hẹn hò liên tục làm mạng xã hội dậy sóng bởi những tình tiết không ai có thể ngờ tới. Từ Bạn muốn hẹn hò, Người ấy là ai, Vì yêu mà đến, Quý cô hoàn hảo cho đến Lựa chọn của trái tim, gameshow nào lên sóng cũng là "cả một trời thị phi không dứt".

Vì yêu mà đến được quảng cáo là làm lại từ phiên bản Phi thường hoàn mỹ đình đám của Trung Quốc, nhưng đến lúc phát sóng, chất lượng khách mời lẫn thí sinh tham gia đều khiến người xem phải choáng váng. Chưa kể đến yếu tố dàn dựng lộ liễu, chuyện thí sinh - khách mời bị tố bắt tay với nhau "để diễn" xuất hiện như cơm bữa. Thậm chí, có khách mời còn bị tố là cố tình che giấu giới tính thật để tham gia chương trình.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 6.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 7.

"Vì yêu mà đến" là một trong những gameshow hẹn hò ồn ào nhất năm qua.

Đến Quý cô hoàn hảoLựa chọn của trái tim, khán giả cũng không ít lần nổi giận vì "trúng quả lừa" diễn xuất quá đà từ các người chơi. Các anh chàng - cô nàng vì muốn nổi tiếng đã bất chấp sĩ diện, đi hết chương trình này đến chương trình khác để "tìm người yêu". Nhưng yêu như thế thì yêu vì điều gì? Khi mà các anh chàng - cô nàng kia chỉ mới gặp gỡ đối phương được vài phút trên sân khấu. Thế mà chẳng nói chẳng rằng, họ cứ buông lời tỏ tình, tán tỉnh như đã có tình cảm sâu đậm từ nhiều năm về trước!

Xem được và thị phi nằm ở mức "nhẹ nhàng" nhất, thời điểm này có thể gọi tên Người ấy là ai Bạn muốn hẹn hò. "Anh Cả" Bạn muốn hẹn hò vẫn trung thành với phong cách đơn giản, không màu mè, còn "ngựa ô" Người ấy là ai lại thu hút người xem bởi sự mới lạ, kịch tính. Mỗi một chương trình mang đến yếu tố giải trí khác nhau, vừa đủ làm khán giả bị thu hút, vừa tạo ra tranh cãi ở mức chấp nhận được!

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 8.

"Bạn muốn hẹn hò".

Sự thắng thế của gameshow hẹn hò ở năm 2018 cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, khi gameshow hài bão hòa, cuộc thi ca hát thiếu sức hút, khán giả chẳng còn gì trên truyền hình ngoài các chương trình trai gái yêu đương cả. Bên cạnh đó, yếu tố tình cảm khi được khai thác một cách hợp lý, nhẹ nhàng thường dễ đánh động đến tâm lý người xem.

Dẫu vậy, để tránh đi vào vết xe đổ của những "đàn anh", các chương trình hẹn hò cần chỉn chu, tiết chế trong việc xây dựng nội dung. Tình cảm là thứ không phải mang ra làm trò đùa, nếu khai thác quá đà, rất dễ gây ra phản ứng ngược.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 9.

Gameshow truyền hình 2018: Hài kịch thất thế, hẹn hò xưng vương với đủ chiêu trò tinh quái  - Ảnh 10.

"Người ấy là ai" là "ngựa ô" mới trong cuộc đua giành ngôi vương ở màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ