Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen

Nhật Minh,
Chia sẻ

Ở một số tuyến phố, cảnh các cô gái mại dâm công khai xuống đường mời chào khách đã không còn, nhưng hiện tượng "người bán, kẻ mua" vẫn diễn ra tấp nập.

Sau khi Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố một số tuyến phố nghi có hiện tượng hoạt động mại dâm, phóng viên ghi nhận ở một số tuyến đường này.  

Sượng mặt mỗi khi chở vợ con đi qua phố vẫy

Đường Trần Khánh Dư (đoạn BV 108) nơi có nhiều gốc cây, ánh đèn che khuất nên từ lâu đã là tụ điểm tập trung của nhiều cô gái chân dài đứng mời chào liên quan đến hoạt động mại dâm.

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 1.

Khu góc phố trên đường Trần Khánh Dư đã không còn cảnh gái đứng đường như vài hôm trước

Điều đáng nói, tuyến đường này thuận lợi cho dân cư qua lại và người nhà bệnh nhân thường đi thăm bệnh nhân vào các buổi tối. Nhưng, bất cứ ai đi qua đây vào giờ này cũng đều chứng kiến hình ảnh các cô gái không ngần ngại lao xuống đường mời chào đi nhà nghỉ mỗi khi có cánh đàn ông qua lại.

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 2.

Địa điểm khu gần bệnh viện trên đường Trần Khánh Dư không còn cảnh chân dài lao từ vỉa hè ra lòng đường chào mời

Anh H. một công dân sinh sống ở giữa phố cho hay, gia đình anh cư ngụ trong ngõ cụt nên không có lối đi nào khác buộc phải đi về nên ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng phản cảm.

"Ra khỏi ngõ dù rẽ phải hoặc rẽ trái cũng đều gặp, lâu rồi thành quen nhưng các cháu nhỏ thì chúng chưa hiểu gì mà chỉ hỏi các cô ấy sao môi đỏ, trang phục sặc sỡ vậy hả ba? Lúc như vậy tôi chỉ biết trả lời cho qua loa và phóng nhanh qua điểm tụ tập". anh H. chia sẻ.

Cũng trong tâm trạng không vui vẻ, anh Th. trú tại ngõ Lương Yên chia sẻ rằng, hầu như ngày nào vợ chồng anh cũng đi qua tuyến phố bởi giao thông thuận lợi.

"Vợ tôi làm việc trong một ngành ít giao tiếp với các vấn đề ngoài xã hội… nên có phần nhẹ nhàng trong suy nghĩ. Mỗi khi đi làm một mình có nghĩ gì khi gặp cảnh tượng này hay không, thì tôi không hiểu. Nhưng mỗi lần chở vợ con đi qua đây vào cuối tuần tôi sượng mặt lắm, bà ấy còn thi thoảng buông câu nói đùa cợt hiểu sai về nhu cầu của phái đàn ông". Anh Th. cười.

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 3.

Phía xa là 2 cô gái đi xe máy áp sát một người đàn ông khi vừa đi chậm trước cổng bệnh viện để "gạ gẫm"

Còn ông V. (quê ở Nam Định) làm bảo vệ tại một công trình đang xây dựng trên phố Trần Khánh Dư cho hay: "Tôi ở nhà quê ra mới đầu thấy ngại cảnh gái đứng đường công khai mời chào bán dâm. Tuy nhiên, ngày nào cũng gặp, dần dần rồi cũng quen. Thôi thì đó là nhu cầu của xã hội, còn tôi thì không. Các cô gái này thường không ổn tí nào, sinh hoạt bừa bãi lắm, rồi sinh bệnh tật cho người khác", ông V. chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV vào tối 28/11, tuyệt nhiên không còn cảnh tượng các cô gái đứng gốc cây, hoặc xuất hiện lộ liễu ở trên phố Trần Khánh Dư như những ngày qua.

Chuyển sang đi xe máy

Tối muộn cùng ngày, chúng tôi ngồi lại một quán chè chén ban đêm để trò chuyện với một người bán hàng. Bà chia sẻ, hai hôm nay vài quán vỉa hè bớt đông khách hẳn vì các cô gái bán dâm đã chuyển sang di chuyển bằng xe máy.

"Trước đây cũng có nhiều cô đi xe máy, nhưng giờ không còn cô nào đứng nữa nên ít khách ngồi lại để uống nước. Thi thoảng các cô ấy cũng ngồi lại uống nước thì nhân tiện các ông cũng ghé vào. Nhìn ra đường kia kìa, các cô ấy đang lượn", người bán hàng chỉ về phía những cô gái quen thuộc đang lượn lờ bằng xe máy liên tục liếc nhìn vào cánh đàn ông.

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 4.

Cô gái này liên tục đánh mắt, quay sang bên cạnh để chào mời mỗi khi có đàn ông đi qua

Chia tay bà chủ quán để đứng lên đi về, chỉ một đoạn đường ngắn trên phố Trần Khánh Dư, PV bắt gặp khá nhiều cô gái chân dài không đội mũ, ăn mặc gợi cảm chủ động quay sang bám theo cánh đàn ông và "gạ gẫm" bằng những lời mời chào niềm nở. Cứ như thế cho đến cuối con đường, các cô gái này hội tụ ở một góc tối rồi lại tiếp tục đi một vòng quen thuộc.

Một số hình ảnh ghi nhận trên những tuyến phố được đưa vào danh sách.

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 5.

Một số cô gái chờ sẵn trên xe máy đang đứng trên phố Đặng Thái Thân

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 6.

Khác với nhiều con phố, đường Tam Trinh vẫn luôn lấp lánh bở những tiệm "cà phê" đèn mờ

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 7.

Đa số các quán cà phê này đều có nhân viên nữ túc trực bên trong để phục vụ khách massage

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 8.

Bên ngoài chủ yếu là "trai vẫy" và bảo kê

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 9.

Tại đường Giải Phóng vẫn xuất hiện nhiều cô gái có biểu hiện hoạt động mại dâm

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 10.

Gái mại dâm tụ tập từng nhóm trên đường Giải Phóng

Gái mại dâm vẫy chuyển sang đi xe máy chào mời trên nhiều tuyến phố bị Hà Nội liệt kê vào danh sách đen - Ảnh 11.

Giao dịch mua bán dâm công khai diễn ra trên đường Giải Phóng

Trước đó, chiều 27/11, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra hàng loạt sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Theo đó, trên địa bàn TP hiện có 10 điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm: Đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai; Ngã ba Ba La - gần trường Cao đẳng Thương Mại, quận Hà Đông; Khu vực Chùa Tổng - La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Đường 70 Tân Triều - Đường Kim Giang, huyện Thanh Trì; Ngã ba Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, Thanh Trì; Đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì; Khu vực đường 21, Đông Yên, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai;

Khu vực cầu 72, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai; xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; Khu vực đường 32 thuộc địa phận xã Đức Thượng, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Đồng thời, qua nắm bắt địa bàn, số điểm có biểu hiện mại dâm trên địa bàn công cộng hiện có 5 điểm là: Khu vực Đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); Phố Yec Xanh-Vườn hoa Pasteur, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); Đường Giải Phóng, Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); Khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); Đường Liễu Giai (quận Ba Đình).

Chia sẻ