"Gái ế" Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn "yêu thôi đừng cưới"

Pa Dun,
Chia sẻ

Ở tuổi 37, Jang Na Ra vẫn là "gái ế đắt giá" của làng giải trí Hàn.

"Ma cà rồng" cực phẩm của làng giải trí Hàn

Sinh năm 1981, người ta hay thân thương gọi Jang Na Ra với cái tên "ma cà rồng". Nguyên nhân thì chỉ có một đó chính là vẻ đẹp trẻ thơ mà cuộc đời này đã ban tặng cho cô.

Ở tuổi 37, Jang Na Ra vẫn khiến nhiều thiếu nữ phải ghen tị vì nhan sắc có 1-0-2 của mình. Nhiều người nói rằng có lẽ thời gian đã lãng quên Jang Na Ra.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 1.

Trong suốt 20 năm trong làng giải trí, người phụ nữ trưởng thành Jang Na Ra ở tuổi 37 cũng không khác mấy so với cô nữ sinh Jang Na Ra ở tuổi 18.

Thời gian có thể ghi dấu ấn lên nhiều điều nhưng có vẻ như đã quên đánh dấu lên ngoại hình của Jang Na Ra nên có lẽ vì thế, ở tuổi gần 40, nữ diễn viên xinh đẹp ngày nào vẫn vô cùng trẻ trung.

Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, từ nhỏ, Jang Na Ra đã được tiếp xúc với phim ảnh, kịch nói thông qua người bố làm đạo diễn. Và cũng chính những vai diễn kịch từ nhỏ đã khiến Jang Na Ra nuôi dưỡng cho mình giấc mơ trở thành diễn viên.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 2.

Bắt đầu bước vào trung học, Jang Na Ra đã xuất hiện trên truyền hình với vai trò người mẫu quảng cáo. Thời điểm này, người đẹp đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng vì không muốn lơ là chuyện học tập nên đều từ chối.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và nhập học tại Đại học Chungang, Jang Na Ra đã quyết định thử sức mình với điện ảnh bằng cách tham gia bộ phim sitcom New Nonstop.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 3.

Đến năm 2002, Jang Na Ra có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với phim Successful Story of a Bright Girl (Cô gái thông minh). Lần đầu tiên đóng vai chính, Jang Na Ra dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về vai diễn, hỏi rất nhiều diễn viên kỳ cựu và kinh nghiệm diễn xuất. Và có lẽ thành công của bộ phim với rating cao ngất ngưởng chính là câu trả lời cho toàn bộ quá trình nỗ lực của Jang Na Ra.

Sau Successful Story of a Bright Girl, Jang Na Ra vươn lên hàng ngũ những ngôi sao đình đám trên màn ảnh Hàn. Cũng từ đó, các hợp đồng đóng phim cũng như quảng cáo liên tục tìm đến với người đẹp.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 4.

Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất, Jang Na Ra còn ghi điểm nhờ giọng hát đẳng cấp của mình. Sau đó, người đẹp lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và nhanh chóng gặt hái thành công khi các bài hát liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Năm 2002, MV "Sweet Dream" của Jang Na Ra đoạt giải video ca nhạc solo nữ hay nhất.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 5.

Sau thời gian dài ghi dấu ấn tại Hàn, Jang Na Ra bắt đầu tấn công sang thị trường Trung Quốc và tiếp tục thành công với loạt phim như "Công chúa bướng bỉnh", đóng cặp với Tô Hữu Bằng hay "Xin chào Thượng Hải", "Iron Masked Singer", "Thái y nghịch ngợm", "Kiệu hoa"...

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 6.

Truyền thông Hàn khẳng định, Jang Na Ra là ngôi sao nữ Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Cũng chính vì quá nổi tiếng và tập trung cho công việc nên đến tận năm 2010, Jang Na Ra mới hoàn thành việc học tại Đại học Chungang.

Mặc dù mất 10 năm để lấy bằng Đại học nhưng người đẹp vẫn được nhà trường ghi nhận vì những đóng góp vô cùng tích cực dành cho trường.

"Tình cảm hay hôn nhân là tùy duyên, mọi sự đều không thể cưỡng cầu"

Bên cạnh câu chuyện về việc "lão hóa ngược", điều mọi người nhắc nhiều nhất về Jang Na Ra chắc hẳn là những câu chuyện về tình yêu và hôn nhân. Ở tuổi 37, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất thì người đẹp vẫn mãi như bông hoa kiêu hãnh một mình.

Nói về chuyện kết hôn, sinh con, Jang Na Ra cho biết mọi thứ cô tin đều là do duyên số. Mặc dù vậy, người đẹp tiết lộ cô thích chuyện yêu đương hẹn hò nhưng chuyện kết hôn thì chẳng vội vàng.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 7.

"Tôi từng hẹn hò một người, nhưng không hề có ý định làm đám cưới. Thậm chí đầu tôi cũng luôn có suy nghĩ rằng: Sẽ chẳng đi tới đâu. Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy", Jang Na Ra từng chia sẻ.

Thành thực mà nói, trong quá khứ, Jang Na Ra cũng từng có những tin đồn hẹn hò nhưng cô đều chưa từng thừa nhận.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 8.

Trong thời gian ở Trung Quốc, Jang Na Ra từng có tin đồn hẹn hò cùng Tô Hữu Bằng khi đóng cặp trong phim "Công chúa bướng bỉnh". Sự tương tác ăn ý của cả hai khiến người hâm mộ luôn hy vọng cả hai là một đôi.

Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước của người hâm mộ mà thôi, cả hai phủ nhận chuyện hẹn hò và cho biết mình chỉ là bạn bè.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 9.

Đầu năm 2016, hàng loạt thông tin liên quan tới chuyện hẹn hò của Jang Na Ra và mỹ nam kém 12 tuổi Park Bo Gum bất ngờ xôn xao trên mạng xã hội. Những tưởng đó chỉ là màn gán ghép của fan sau khi cả hai cùng nhau hợp tác trong bộ phim I Remember You năm 2015 thì đến năm 2017 lại có tin đồn cả hai chuẩn bị kết hôn.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 10.

Bức xúc vì những tin đồn vô căn cứ, Jang Na Ra đã phải lên trang cá nhân của mình bày tỏ quan điểm và hi vọng người hâm mộ đừng quá bận tâm tới chuyện cưới xin của cô. Đại diện công ty của Jang Na Ra cũng lên tiếng phủ nhận nhưng dường như cư dân mạng vẫn hứng thú với trí tưởng tượng của mình.

Gái ế Jang Na Ra: Dù bao nhiêu cực phẩm mỹ nam theo đuổi vẫn mãi tuyên ngôn yêu thôi đừng cưới - Ảnh 11.

Sau này, Jang Na Ra có chia sẻ trong một bài phỏng vấn, với cô chuyện độc thân không có gì đáng xấu hổ dù mẹ cô vẫn hay càm ràm về chuyện này. Dù vẫn độc thân ở tuổi 37 nhưng theo Jang Na Ra dù "tình cảm hay hôn nhân thì là việc tùy duyên, mọi sự đều không thể cưỡng cầu".

Ở thời điểm hiện tại, Jang Na Ra vẫn hoàn toàn hài lòng với cuộc sống vốn có của mình và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.

Chia sẻ