Florida: Cha bắn chết con gái 11 tuổi bệnh nan y rồi tự sát

GIA MINH,
Chia sẻ

Một người cha ở thị trấn Davie, bang Florida - Mỹ bắn chết đứa con gái 11 tuổi bị bệnh nan y hôm 10-8 và sau đó tự sát, khi vợ ông ta làm bữa sáng.

Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính của hai cha con, nhưng Văn phòng Giám định Y khoa quận Broward hôm 11-8 đã xác định người chết là Kenbian Ng và con gái Angela.

Trung úy Mark Leone thuộc Sở cảnh sát Davie nói: "Cô bé bị bệnh nan y. Bệnh bé ngày càng nặng và không khá thêm chút nào. Đó là một tình huống bi thảm và khủng khiếp".

Khi nghe thấy tiếng súng ở phòng ngủ bên cạnh, người mẹ chạy đến phát hiện ra vụ nổ súng. Bà gọi cảnh sát cấp cứu. Tuy nhiên, Angela chết tại hiện trường và người cha cũng chết sau đó tại bệnh viện.

Florida: Cha bắn chết con gái 11 tuổi bệnh nan y rồi tự sát - Ảnh 1.

Bé Angela và cha của mình. Ảnh: Facebook

Cô bé bị khối u xương đùi ở một bên chân và sức khỏe ngày càng suy giảm. Bé Angela được lên kế hoạch cắt bỏ chân vào cuối tháng 8-2020 ở Boston nhưng bé có rất ít hy vọng sống sót.

Một người họ hàng nói sức khỏe của cô bé rất tệ và họ có những cuộc nói chuyện điện thoại với cha cô bé mà nước mắt của ông gần như không thể kìm nén được.

Trung úy cảnh sát Leone nói: "Chúng tôi được người mẹ nói rằng con gái bà ấy bị bệnh nặng và đó là lý do tại sao điều này xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần điều tra để loại trừ bất kỳ khả năng nào khác".

Tiến sĩ Kenneth J. Doka, chuyên gia tư vấn cấp cao của Quỹ Hospice - Mỹ (Quỹ chăm sóc những người mắc bệnh nan y sắp qua đời) nghi ngờ người cha "có thể muốn đưa cả hai thoát khỏi cảnh khốn cùng".

Ông Doka đã làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh nan y gần 50 năm và cho biết ông chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.

"Tôi tự hỏi liệu người cha có bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào trước đây không vì nó rất bất thường. Hầu hết các bậc cha mẹ của những đứa trẻ, thậm chí cả những đứa trẻ bị bệnh đe dọa đến tính mạng, thực sự cố gắng hết sức để níu kéo con mình" - ông Doka nói.

Chia sẻ