Fan bất ngờ trước tài nấu nướng của Tăng Thanh Hà, từ Âu sang Á đến dân dã đồng quê món nào cũng ngon miệng, đẹp mắt
Dù làm dâu một gia đình giàu có, việc nấu nướng có thể giao phó hoàn toàn cho người giúp việc song Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên đích thân vào bếp.
Dù đã xa rời làng giải trí khá lâu song Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và về làm dâu gia tộc giàu có, Tăng Thanh Hà lui về làm hậu phương cho chồng, sinh hai nhóc tỳ kháu khỉnh và giúp đỡ ông xã trong việc kinh doanh. Có lẽ, không còn quá bận rộn với guồng quay công việc khi còn trong làng giải trí nên ngọc nữ màn ảnh Việt cũng có nhiều thời gian hơn trong việc thực hiện những sở thích của mình, một trong số đó chính là nấu nướng.
Cuộc sống của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên khiến fan đói bụng vì chia sẻ những món ngon do đích thân cô vào bếp thực hiện. Dẫu vậy, điều làm nhiều người bất ngờ, thậm chí kinh ngạc hơn cả chính là việc, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" có thể trổ tài nấu nhiều món theo nhiều phong cách khác nhau. Từ những bữa sáng kiểu Âu, món ăn kiểu Á cho đến thực đơn kiểu dân dã đồng quê, Tăng Thanh Hà đều làm rất tốt. Chưa kể, phần trình bày của ngọc nữ cũng ghi điểm tuyệt đối bởi luôn đảm bảo sự sạch sẽ, gọn gàng, đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao nhưng lại không quá cầu kỳ.
Bữa sáng của Hà Tăng khá đơn giản với bánh mỳ, bơ và trứng nướng.
Tăng Thanh Hà đặc biệt khéo léo khi thực hiện các loại sốt như sốt trứng, sữa, bơ hay sốt mayonnaise với tỏi.
Người đẹp sinh năm 1986 rất thích bơ, loại quả này thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô.
Ngoài ra, các món salat cũng được xem là sở trường của Tăng Thanh Hà.
Bánh mỳ sandwich Thổ Nhỹ Kỳ và bánh mỳ sandwich với quả bơ, rau arugula, phô mai kem và tôm.
Vẹm xanh sốt kem ăn kèm bánh mỳ.
Không chỉ các món Âu, các món Á cũng được Hà Tăng rất yêu thích, điển hình như món bún trộn đầy màu sắc này.
Những bữa cơm gia đình của Hà Tăng thường không quá cầu kỳ.
Sinh ra ở miền Tây nên những món dân dã đối với Hà Tăng là những điều gắn bó không thể lãng quên.
Bánh xèo, bún riêu cũng không làm khó bà mẹ hai con.
Bánh bao kim sa!
Khả năng làm bánh của Hà Tăng cũng khiến nhiều người thán phục.