“Em gái quốc dân” Moon Geun Young: Áp lực vì hào quang trong quá khứ, mắc bệnh nguy hiểm rồi chật vật tìm lại danh vọng ở tuổi 31

Imacho,
Chia sẻ

Từng là ngôi sao nhí đình đám nhất làng phim xứ Hàn nhưng Moon Geun Young hiện tại đang phải chật vật đủ đường để mong được tìm lại hào quang trong quá khứ.

Sao nhí một thời nổi danh nhất xứ Hàn

Sinh năm 1987, Moon Geun Young gia nhập làng giải trí từ năm 12 tuổi với vai trò người mẫu nhí. Vẻ đẹp trong sáng, nét diễn cuốn hút giúp cô bé lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim. 1 năm sau Moon Geun Young được mời đảm nhận vai diễn thời bé của Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu. Đây chính là "tấm vé thông hành" giúp người đẹp từng bước gia nhập hàng ngũ sao hạng A.

Trong Trái tim mùa thu, diễn xuất của Moon Geun Young được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Về phía khán giả cũng không bị cuốn theo những cảm xúc mà nhân vật nữ chính Eun Suh đem lại. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài tập đầu nhưng Moon Geun Young gây ấn tượng mạnh mẽ không kém gì Song Hye Kyo, thậm chí còn giành luôn giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải của đài KBS năm đó.

“Em gái quốc dân” Moon Geun Young: Áp lực vì hào quang trong quá khứ, mắc bệnh nguy hiểm rồi chật vật tìm lại danh vọng ở tuổi 31 - Ảnh 1.

“Em gái quốc dân” Moon Geun Young: Áp lực vì hào quang trong quá khứ, mắc bệnh nguy hiểm rồi chật vật tìm lại danh vọng ở tuổi 31 - Ảnh 2.

Vai diễn này giúp tên tuổi của Moon Geun Young lên như diều gặp gió, một bước trở thành sao nhí sáng giá nhất làng phim xứ kim chi. Năm 2003, cô tiếp tục tỏa sáng với phim điện ảnh mang tên A Tale of Two Sisters, tác phẩm thể loại kinh dị thuộc hàng kinh điển của điện ảnh Hàn.

Sau đó, Moon Geun Young gây tiếng vang lớn nhờ thành công rực rỡ của bộ phim Cô dâu tuổi 15 bên cạnh Kim Rae Won. Cũng từ đó mà cô nàng nhận luôn danh hiệu "em gái quốc dân". Danh sách những bộ phim đình đám có sự góp mặt của Moon Geun Young được nối dài với các tác phẩm Vũ điệu Samba, Họa sĩ gió, Chị kế của Lọ Lem…

photo-6
photo-6
photo-5
photo-5
photo-4
photo-4
photo-3
photo-3

Chật vật vì ngoại hình "mãi không lớn"

Moon Geun Young rất tích cực trong việc thay đổi hình tượng, biến hóa không ngừng trên màn ảnh. Nhờ thế mạnh diễn xuất, cô có thể khai thác nội tâm nhân vật và truyền tải toàn bộ đến với khán giả. Điểm trừ duy nhất ở nữ diễn viên tài năng này chính là gương mặt "mãi chưa chịu già".

“Em gái quốc dân” Moon Geun Young: Áp lực vì hào quang trong quá khứ, mắc bệnh nguy hiểm rồi chật vật tìm lại danh vọng ở tuổi 31 - Ảnh 4.

Đối với các chị em phụ nữ, việc sở hữu một gương mặt trẻ trung, bất chấp tuổi tác được xem là một niềm mơ ước nhưng đối với một số diễn viên, đó là lại nỗi khổ khó ai hiểu thấu. Năm nay, Moon Geun Young bước sang tuổi 31 nhưng gương mặt cô nàng lại hệt như một nữ sinh trung học. Đến nỗi một nhà sản xuất cũng phải nói rằng họ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn Moon Geun Young cho những vai diễn gai góc bởi gương mặt quá sức trẻ con của cô. Vậy nên vài năm trở lại đây, Moon Geun Young vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng lại không thể bứt phá và ngoại hình được xem là rào cản lớn nhất của nữ diễn viên.

photo-8
photo-8
photo-9
photo-9

Nỗ lực làm bản thân trông già dặn hơn nhưng ngoại hình của Moon Geun Young vẫn dừng lại ở tuổi ô mai.

Tháng 2/2017, Moon Geun Young phải nhập viện phẫu thuật gấp vì bị chẩn đoán mắc chứng chèn ép khoang. Khi đó, nữ diễn viên phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng may mắn tất cả đều thành công. Moon Geun Young cũng đánh dấu sự trở lại bằng vai diễn trong phim điện ảnh Glass Garden nhưng không tạo được tiếng vang như mong đợi.

Quá nhiều trở ngại từ khách quan đến chủ quan, Moon Geun Young đang phải đối diện với thời kỳ đen tối nhất sự nghiệp. Danh tiếng trong quá khứ vô tình trở thành áp lực, đè nặng lên vai ngôi sao nhí một thời. Nếu chẳng may không thể tìm được cơ hội đột phá, tên tuổi của Moon Geun Young sớm muộn cũng chìm vào quá khứ.

“Em gái quốc dân” Moon Geun Young: Áp lực vì hào quang trong quá khứ, mắc bệnh nguy hiểm rồi chật vật tìm lại danh vọng ở tuổi 31 - Ảnh 6.

Chuyện tình chóng vánh với tài tử trẻ tuổi

Moon Geun Young là người kiệm lời và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong suốt hơn 15 năm làm nghề, cô chỉ duy nhất công khai hẹn hò với tài tử kém tuổi Kim Bum sau khi cả 2 phải lòng nhau lúc đóng chung Nữ thần lửa hồi cuối năm 2013. Đôi "tiên đồng ngọc nữ" tương xứng về ngoại hình lẫn danh tiếng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng.

photo-12
photo-12
photo-11
photo-11
photo-14
photo-14
photo-13
photo-13

Thời điểm yêu nhau, Kim Bum và Moon Geun Young không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Họ dành thời gian đi du lịch trời Âu cùng nhau rồi tay trong tay trở về gây náo loạn sân bay. Khi đó, nhiều người hâm mộ đã thấp thỏm mong chờ tin hỷ. Thế nhưng chỉ sau 7 thang ở bên nhau, Kim Bum và Moon Geun Young bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi, để lại nhiều nỗi tiếc nuối. Theo Naver, tình yêu tan vỡ khiến ngôi sao Trái tim mùa thu một thời đau khổ, gặp nhiều khó khăn để vượt qua.

photo-15
photo-15
photo-16
photo-16

Từ đó đến nay đã 4 năm, Kim Bum đã hẹn hò tình mới trong khi Moon Geun Young vẫn chưa công khai yêu thêm ai. Cô nàng đang chật vật trên con đường khẳng định lại vị thế và tên tuổi trong lòng công chúng.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ