Em bị xuất tinh ra máu, sau này có con được không?

,
Chia sẻ

Xuất tinh ra máu (Hemospermia) là tình trạng có máu lẫn trong tinh dịch khi xuất tinh.

Hỏi : Thưa BS em bị xuất tinh ra máu bác sĩ có thể cho em biết nguyên nhân và cách chữa trị. Nó có ảnh hưởng gì đến việc sinh sản không ạ? và nếu như em muốn uống thuốc thì nên dùng những loại thuốc gỉ? (tran dung)

Trả lời: Có hai nguyên nhân gây bệnh:

Thứ nhất là do bệnh nhân bị viêm đặc hiệu túi tinh và ống phóng tinh. Khi bộ phận này co bóp mạnh gây phóng tinh, đồng thời gây chảy máu.

Thứ hai là do tuyến tiền liệt là tuyến sản xuất ra tinh dịch, khi bị ung thư sẽ gây ra chảy máu, hòa lẫn vào trong tinh dịch. Bệnh này có thể chữa được triệt để nếu phát hiện sớm.

Bạn có thể tự kiểm tra với các thông tin sau. Tinh dịch có máu là một hiện tượng máu chảy bất thường gây cho tinh dịch có màu đỏ theo nhiều hình thái khác nhau. Nếu máu vừa mới chảy ra ngay trong lúc xuất tinh thì tinh dịch thường có màu đỏ tươi hoặc có những sợi máu đỏ pha lẫn tinh dịch.
 
 
Trường hợp máu đã chảy ra và nằm lâu trong môi trường tinh dịch thì tinh dịch có màu nâu đỏ - màu gỉ sắt, màu này sẽ khó phát hiện khi dùng bao cao su.

Trường hợp nữa là phối hợp cả hai hình thái trên tức tinh dịch xuất ra vừa có màu đỏ tươi vừa có màu đỏ nâu. Nguyên nhân có máu là do vỡ mạch máu nào đó trong đường ống dẫn tinh hoặc trong túi tinh, tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, sỏi túi tinh, tuyến tiền liệt, polip niệu đạo...

Khi xuất tinh ra máu màu đỏ tươi có thể tự khỏi sau khi mạch máu được bít lại. Các nguyên nhân khác do viêm túi tinh, tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, sỏi túi tinh, tuyến tiền liệt, lao, ung thư tinh hoàn, mào tinh hoàn, tuyến tiền liệt... thì tinh dịch có màu gỉ sắt hoặc hỗn hợp màu gỉ sắt với màu đỏ tươi. Máu trộn lẫn tinh trùng sẽ không có lợi cho tinh trùng bởi vì các tế bào bạch cầu trong máu sẽ ăn tinh trùng (hiện tượng thực bào).

Chảy máu cứ tái diễn thường xuyên thì cơ thể sẽ hình thành các kháng thể kháng tinh trùng trong máu. Vì vậy khi phát hiện thấy tinh dịch có màu sắc bất thường, bạn nên đến một cơ sở y tế về Nam học để khám và tư vấn điều trị cụ thể tình trạng của mình là gì? Điều này giúp sớm phục hồi khả năng sinh sản và tình dục cũng như phòng và chữa sớm các bệnh lý khác nhất là các bệnh ung thư đường sinh dục tiết niệu.
 
Theo Vzone
Chia sẻ