Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng

Su,
Chia sẻ

Vì bệnh tình của Mai Phương trở nặng trong quá trình quay phim "Con ông Hai Lúa", ekip sản xuất buộc phải thay đổi kịch bản cho nhân vật cô đóng.

Thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong thời gian điều trị bệnh ung thư, Mai Phương vẫn kiên trì quay phim Con ông Hai Lúa để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài việc chịu những cơn đau về thể xác, Mai Phương còn tự lái xe vượt chặng đường 60km mỗi ngày để tới phim trường kịp giờ với mọi người.

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 2.

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 3.

Thời điểm này, khi chia sẻ về về công việc của mình, Mai Phương gây xúc động nói: "Phương yêu cuộc sống đến độ mà không cảm nhận được rằng mình đang chết. Việc gì đang tới thì mình cứ nhận. Phương nghĩ rằng niềm đam mê cuộc sống và nghệ thuật đã làm Phương có được ngày hôm nay. Phương luôn đón nhận mọi thứ đến với mình".

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 4.

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 5.

Theo như kế hoạch dự kiến thì Con ông Hai Lúa sẽ kết thúc quá trình quay vào sau Tết Nguyên Đán và lên sóng tập cuối vào cuối tháng 3/2020. Tuy nhiên, vì trước đó bệnh tình Mai Phương trở nặng, không thể cùng đoàn phim sản xuất tiếp các tập cuối nên ekip buộc lòng thay đổi kịch bản. Nhân vật Sáu Nhú do Mai Phương đóng được giới thiệu là đi làm xa, không thể về thăm tía má.

Dù không muốn điều này nhưng vì sức khỏe của Mai Phương, đoàn phim vẫn thống nhất đi đến quyết định cắt bớt vai đau lòng. Đây là thông tin mới được chia sẻ, hé lộ lý do vì sao trong những tập cuối của bộ phim, tuyến vai Sáu Nhú lại kết thúc đột ngột. 

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 6.

Ekip sản xuất buộc phải cắt vai của Mai Phương trong bộ phim cuối cùng vì lý do đau lòng - Ảnh 7.

Mai Phương ra đi khi chỉ mới 35 tuổi. Trước đó, cô đã có khoảng thời gian chiến đấu cùng bệnh ung thư phổi. Sinh thời, Mai Phương hoạt động khá đa năng, ngoài công việc diễn xuất, cô còn ca hát, nhảy múa rất tài. Khi thông tin Mai Phương qua đời được chia sẻ, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ sự xúc động, tiếc thương.

Chia sẻ