Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị

Shindo,
Chia sẻ

"Mẹ 3 con" Ốc Thanh Vân vui vẻ tạo dáng hài hước cùng Thanh Hằng, Kim Tử Long trong buổi họp báo ra mắt chương trình mới.

Chiều 28/9, chương trình truyền hình Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 năm 2017 đã tổ chức buổi họp báo ra mắt tại TP.HCM. Đảm nhận vai trò MC, "bà mẹ 3 con" Ốc Thanh Vân gây ấn tượng bởi bộ áo dài cách tân bắt mắt. Với mùa giải năm nay, Ốc Thanh Vân tiếp tục nắm giữ vai trò MC. Sự duyên dáng, hài hước của Ốc Thanh Vân là ưu điểm khiến cho nhà sản xuất quyết định mời chị đồng hành với chương trình ở Đường đến danh ca vọng cổ 2017.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân diện áo dài cách tân bắt mắt.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 2.

Chị sẽ đảm nhận vai trò MC cho mùa giải năm nay.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 3.

Thanh Hằng - Ốc Thanh Vân - Thoại Mỹ - Kim Tử Long.

Đường đến danh ca vọng cổ là chương trình truyền hình dành cho những người yêu mến bộ môn cải lương. Tại mùa giải năm nay, Thanh Hằng sẽ thay Ngọc Huyền để ngồi ghế nóng cùng Thoại Mỹ, Kim Tử Long. Bên cạnh đó, qua từng vòng thi, chương trình cũng mời những nghệ sĩ gạo cội có kiến thức về cải lương tham gia với vai trò giám khảo khách mời.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 4.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 5.

Thoại Mỹ và Thanh Hằng.

Chương trình năm nay sẽ bao gồm 7 vòng thi với chủ đề lần lượt: Lập đội, Song ca tranh tài, Nhạc hiện đại, Sáng tạo kịch bản, Chuyển thể phim, Khách mời và vòng Chung kết. Vòng Lập Đội năm nay cũng sẽ có sự đổi mới khi các HLV sẽ tìm kiếm 10 thành viên cho đội của mình thay vì 12 thành viên như mùa trước.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 6.

Duyên dáng với áo dài, Ốc Thanh Vân tạo dáng hài hước bên đàn chị - Ảnh 7.

bộ ba giám khảo của chương trình.

Sau vòng Song ca tranh tài, mỗi đội sẽ chỉ còn lại 5 thí sinh. Từ đó ở từng vòng thi, mỗi đội sẽ có 1 thí sinh bị loại. Cho đến đêm thi chung kết sẽ chỉ còn 1 thí sinh đại diện cho đội của 3 HLV tranh tài giành ngôi vị Quán quân.


Chia sẻ