Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình hot girl Ngọc Miu hoạt động như thế nào?

Minh Khôi - Ảnh: Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi vượt ngục, Văn Kính Dương thay đổi lý lịch, làm giả chứng minh nhân dân và bắt đầu lấn sâu vào con đường gieo rắc cái chết trắng. Dương cung cấp nguyên liệu, công thức rồi thuê người điều chế ma túy tổng hợp. Y chỉ đứng từ xa điều hành qua camera giám sát.

Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương hoạt động thế nào?

Ngày 7/5, TAND TP.HCM đã đưa bị cáo Văn Kính Dương (39 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) cùng 6 người khác ra xét xử về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đây là đường dây ma túy cực kỳ lớn từ trước đến nay được triệt phá thành công.

Theo cáo trạng, năm 2010, khi đang thụ án với hai tội danh "Cướp giật tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại trại giam ở tỉnh Thanh Hóa, Văn Kính Dương đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội.

Tháng 3/2012, Dương mua 0,5 kg ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TP.HCM bán kiếm lời. Do ma túy kém chất lượng nên Dương chỉ bán được 100 gram, số còn lại đưa cho Nguyễn Thị Phúc mang ra Hà Nội trả lại.

Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình hot girl Ngọc Miu hoạt động như thế nào? - Ảnh 1.

Văn Kính Dương khi bị bắt.

Tối 31/3/2012, khi Phúc hẹn Lam đến khách sạn nhận lại ma túy thì cả hai bị công an bắt. Riêng Dương nhanh chân tẩu thoát và bị cơ quan chức năng tiến hành truy nã.

Dương sau đó thay đổi lý lịch, làm giả giấy tờ lấy tên Trần Ngọc Hiếu (còn gọi là Hoàng "béo") thuê căn hộ tại 111 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 để tiếp tục sản xuất, buôn bán ma túy. Là khu dân cư biệt lập cao cấp tập trung nhiều viên chức ngoại giao các nước, đây trở thành nơi trú ẩn an toàn của anh ta.

Trong lần đi vũ trường tại Campuchia, Dương gặp người đàn ông tên Tom không rõ lai lịch. Dương được ông này cung cấp nguyên liệu và công thức để sản xuất ma túy. Cả hai thỏa thuận ma túy thành phẩm ăn chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.

Thực hiện kế hoạch, Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam và 6 đồng phạm trực tiếp nghiên cứu sản xuất và mang hàng đi tiêu thụ. Ông trùm thuê biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh để sản xuất. Do cần địa điểm riêng biệt để thử nghiệm, anh ta chỉ đạo đàn em tìm thuê thêm căn biệt thự tại đường số 3, khu nhà ở Rạch Bà Tánh, Bình Chánh cho Nam sản xuất ma túy.

Tuy nhiên, chúng cùng lúc dùng nhiều thiết bị điện gây quá tải làm cháy biệt thự nên lại dọn về căn biệt thự tại khu Trung Sơn. Lần này, nhóm sản xuất được 4 kg ma túy, mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng.

Để tránh bị phát hiện, Dương liên tục thay đổi địa điểm sản xuất. Tháng 12/2016, y lại dùng chứng minh nhân dân giả thuê căn biệt thự khác ở phường Tân Phong, quận 7 và căn nhà ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình hot girl Ngọc Miu hoạt động như thế nào? - Ảnh 2.

Tang vật vụ án Văn Kính Dương.

Được Tom cung cấp thêm nguyên liệu, Dương chỉ đạo đàn em chở dụng cụ đến hai địa điểm mới tiếp tục sản xuất ma túy. Lần này chúng bào chế được 40kg bột, chia cho Tom 28 kg. Số còn lại Dương trộn với ma túy sản xuất trước đó và bột sản xuất thành 48kg thuốc lắc dạng viên nén. Một phần ma túy này, Dương thuê người đem bán cho Thái Hằng (còn gọi là Bà U) tại Hải Phòng.

Đến tháng 3/2017, Dương thuê người chở dụng cụ và hóa chất sản xuất ma túy từ Nha Trang về nhà của Kỳ Nam tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Lần này chúng thu được 80kg bột nguyên chất. Sau khi chia cho Tom, phần còn lại Dương chỉ đạo đàn em trộn bột rồi dập thành 288.000 viên thuốc lắc (72kg). Tất cả Dương mang về chỗ ở trên đường Nguyễn Du cất giấu.

Ngày 3/4/2017, Dương cùng đồng phạm mang ra Hà Nội một vali thuốc lắc hơn 30kg để phân phối. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho người đàn ông không rõ lai lịch, Dương và đàn em tiếp tục đem 12.000 viên ra Hải Phòng cung cấp cho mối nhưng bị cảnh sát đột kích. Đàn em bị bắt còn Dương chạy thoát về Sài Gòn.

Vài ngày sau, lực lượng công an huy động hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh.

Dương và đồng phạm bị bắt trong đó có người tình của anh ta là Vũ Hoàng Anh Ngọc (25 tuổi, hot girl Ngọc Miu). Cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy, hơn 10 tỷ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, tang vật.

Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình hot girl Ngọc Miu hoạt động như thế nào? - Ảnh 3.

Ngọc Miu liên tục nhìn các bị cáo khác, rơi nước mắt khi tòa bắt đầu vào sáng nay (7/5).

Kết quả điều tra xác định, quá trình sản xuất, Dương và đồng phạm thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom còn lại nhóm Dương chế biến rồi ép thành gần 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Trong đó, chúng đã tiêu thụ trót lọt 18kg, phần lớn bán cho Thái Hằng ở Hải Phòng với giá 50.000-70.000 đồng một viên.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Dương thường xuyên đổi địa điểm buôn ma túy, lắp camera dày đặc xung quanh nhà, thuê người canh giữ trước nhà để báo tin khi có "biến".

Các vỏ chai và nguyên vật liệu sau khi sản xuất ma túy, Dương cho đàn em chở đi vứt tại khu vực ngoại thành hoặc các tỉnh thành lân cận. Số ma túy còn lại anh ta cất giấu tại nơi ở và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đường dây bị triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên Dương không khai ra người mua ma túy tại TP.HCM. Ngoài 10 bị cáo, cơ quan điều tra cho rằng còn những người liên quan khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố thêm chứng cứ nên sẽ tiếp tục xử lý.

Văn Kính Dương cùng đồng phạm bị xét xử vì những tội danh gì?

Sáng 7/5, TAND TP.HCM đưa Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi) cùng 8 đồng phạm trong đường dây ma túy lớn nhất nước ra xét xử. 

Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương cùng người tình hot girl Ngọc Miu hoạt động như thế nào? - Ảnh 4.

Các bị cáo được đưa ra xét xử trong phiên tòa sáng nay.

Các bị cáo bị xét xử 5 tội danh: Sản xuất trái phép ma túy; Mua bán trái phép ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Văn Kính Dương (tức Hoàng béo) bị truy tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ; Mua bán chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sản xuất trái phép chất ma túy.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đồng phạm khác căng thẳng tại phiên tòa sáng 7/5.

Các bị cáo khác, cụ thể, Phạm Bảo Quân (36 tuổi, quê Hải Phòng) là cánh tay đắc lực của Dương, trực tiếp sản xuất ma túy ở gia đoạn 2 và giao cho Giang, Huy, Huyền. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Lê Văn Mang (32 tuổi, quê Cà Mau) là người giúp sức tích cực cho Dương, trực tiếp nhận tiền chất phục vụ sản xuất ma tuý và đi giao cho khách theo lệnh của "ông trùm". Bị cáo bị truy tố về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi, quê Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong việc nghiên cứu chế tạo ra các công cụ, thử các phản ứng hoá học để phục vụ sản xuất ma túy của Dương. Bị cáo bị xét xử về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy". 

Nguyễn Bá Thành (45 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức trong việc mua các loại hoá chất từ Hà Nội sau đó chuyển vào TP HCM để "ông trùm" sản xuất hàng trắng. Bị cáo bị truy tố về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy". 

Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức tích cực và trực tiếp nhận tiền, giao ma túy theo yêu cầu của Dương. Bị cáo bị xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức tích cực và trực tiếp nhận ma túy từ Dương rồi giao cho các đầu nậu. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức tích cực và trực tiếp giao ma túy, nhận và cất giữ tiền. Đồng thời chi trả tiền cho đàn em của Dương. Bị cáo bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Phạm Thị Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức tích cực và trực tiếp giao nhận ma túy cho Đào Thị Tô Ly tại Hải Phòng để hưởng tiền công. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn trong vòng 1 tuần, từ 7/5-14/5/2019. HĐXX gồm 5 người, gồm thẩm phán Trương Công Huấn, thẩm phán Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên và 3 hội thẩm nhân dân.

Chia sẻ