Dương Cầm nhắc lại chuyện không đồng tình với tên bài hát "Như lời đồn": Tôi chấp nhận bị người ta chửi!

Jen,
Chia sẻ

Trên quan điểm của một người đã có gia đình và có con, Dương Cầm cho biết anh rất lo việc các thế hệ tiếp theo sẽ tiếp cận với những cái không tốt.

Cách đây không lâu, Dương Cầm là một trong những nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách đặt tên ca khúc "Như lời đồn" của nhạc sĩ Khắc Hưng. Tác giả "Mong anh về" cho rằng ngụ ý của tựa đề này không đẹp và kiểu đặt tên kích động như vậy làm mất đi sự trong sáng của âm nhạc. Vì thế, nếu có quyền thì anh sẽ cấm ca khúc này. Chia sẻ không ngại "động chạm" này của Dương Cầm khiến anh rơi vào "tâm bão" khi tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, chưa kể làm mếch lòng đồng nghiệp.

Dương Cầm nhắc lại chuyện không đồng tình với tên bài hát Như lời đồn: Tôi chấp nhận bị người ta chửi! - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Nhìn lại ồn ào này, Dương Cầm cho biết: "Với những người mà mình rất tôn trọng họ trong công việc nhưng góp ý một cách chân thành cũng chỉ vì mong muốn họ không bị quá sa đà, mọi thứ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nhiều khi bị hiểu sai một cái là tự dưng thành cuộc chiến, tai nạn". Cũng theo Dương Cầm, sau khi xảy ra sự việc trên, anh và Khắc Hưng chưa có dịp nào gặp hay trao đổi gì với nhau. 

Trên quan điểm của một người đã có gia đình và con cái, Dương Cầm cho biết, anh rất lo việc các thế hệ tiếp theo sẽ tiếp cận với những cái không tốt.

"Có thể bây giờ các bạn ấy đặt tựa đề như vậy nhưng biết đâu từ những người tiếp theo, họ thấy điều đó được nhiều người chú ý quá nên họ đặt thêm những cái như thế, thậm chí có thể tiêu cực hơn cả những cái đấy nữa thì sẽ trở thành xu hướng rất xấu, ảnh hưởng đến nhiều người. Đấy là điều tôi lo lắng và quyết định lên tiếng. Dù việc đó khiến tôi bị nhiều người chửi bới một tý cũng không sao. Tôi chấp nhận. Tôi nói ra mong sau này các bạn ấy không vấp kiểu thế nữa. Ai không hiểu thì thôi cũng đành chịu." – Dương Cầm chân thành tâm sự.

Trước đó, vào cuối năm ngoái 2017, Dương Cầm cũng từng vướng vào rắc rối vì thẳng thắn chê giọng hát của Miu Lê. Nhắc lại việc này, Dương Cầm chia sẻ, từ sau chuyện đó, anh và Miu Lê cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng vì việc đó mà bạn bè khi gặp vẫn hay trêu anh: "Miu Lê vừa ra bài mới đấy, đã nghe chưa?". Đáp lại, anh chỉ biết cười vì thực sự không biết bài đấy là bài gì.

Dương Cầm nhắc lại chuyện không đồng tình với tên bài hát Như lời đồn: Tôi chấp nhận bị người ta chửi! - Ảnh 2.

Dương Cầm và Miu Lê từng gây xôn xao vì những mâu thuẫn trong chương trình "Sao đại chiến".

Khi được hỏi liệu sau những rắc rối này, nếu cần góp ý với ai đó về nghề thì liệu có nói nữa không, Dương Cầm không ngần ngại bày tỏ, lúc nào cần thiết nói hay đưa ra nhận định liên quan đến âm nhạc, anh cũng không ngại nói, nếu như thực sự có người muốn nghe. Anh cũng tin rằng sau này khi những người mà mình từng thẳng thắn góp ý trưởng thành sẽ nhìn nhận vấn đề khác đi, không quá theo kiểu công thức như vậy.

Dương Cầm nhắc lại chuyện không đồng tình với tên bài hát Như lời đồn: Tôi chấp nhận bị người ta chửi! - Ảnh 3.

Thời gian này, Dương Cầm cũng đang bận rộn chuẩn bị cho liveshow "Người tình" diễn ra vào tối 23-12-2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Chương trình quy tụ 5 ngôi sao tên tuổi: Hồng Nhung, Minh Tuyết, Uyên Linh, Tùng Dương, Quang Lê. Trong vai trò Giám đốc âm nhạc của một chương trình ghi nhận sự kết hợp đúng nghĩa "tân cổ giao duyên" khi có cả ca sĩ hát nhạc nhẹ lẫn nhạc xưa, nhạc Bolero, Dương Cầm chia sẻ, việc kết hợp giữa các nghệ sĩ ở cả hai dòng nhạc trên cùng một sân khấu, làm sao tạo ra sự mới lạ nhưng vẫn hài hòa là một bài toán mà anh phải tính toán rất kỹ. Riêng với nhạc Bolero, quan điểm của anh ngay từ đầu là: "Khoác lên ca khúc chiếc áo mới đẹp hơn, lộng lẫy hơn, thời trang thời thượng hơn nhưng vẫn phải giữ nguyên cái hồn của nó".

Dương Cầm nhắc lại chuyện không đồng tình với tên bài hát Như lời đồn: Tôi chấp nhận bị người ta chửi! - Ảnh 4.

Những ca sĩ góp mặt trong liveshow "Người tình".

Nói thêm về dự định khoác "áo mới" cho các ca khúc Bolero trong đêm diễn này, Dương Cầm cho biết, điều đầu tiên khi khán giả nghe ca khúc chính là giọng hát của ca sĩ, những thứ trang sức bên cạnh như dàn dựng thêm, bè hay các nhạc cụ… chỉ tạo nên màu sắc khác nhau, có thể khác với bản phối gốc một chút để tạo thêm cho người nghe sự tò mò, mới lạ.

Dương Cầm cũng thẳng thắn tiết lộ, anh ít nghe Bolero nhưng đã nghe dòng nhạc này thì thường chọn nghe ca sĩ hải ngoại hát chứ không nghe ca sĩ trong nước. Lý do như Dương Cầm chia sẻ là vì anh nhận thấy các ca sĩ hải ngoại hát ra "chất" Bolero hơn, cảm giác nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, cùng một bài hát Bolero song cách hòa âm hay phần phối khí các nhạc cụ ở hải ngoại cũng có sự chặt chẽ và chỉn chu hơn, điều đó góp phần khiến ca khúc trở nên sang trọng hơn.

Chia sẻ