Thấy con trai cả ngày ngồi bên cửa sổ với chiếc điều khiển, biết sự thật mẹ không khỏi phì cười

M52,
Chia sẻ

Người mẹ đã rất tò mò khi thấy con trai có thể ngồi bên cửa sổ hàng ngày với chiếc điều khiển TV cho tới khi phát hiện ra sự thật.

Gần đây, một bà mẹ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã chia sẻ lên mạng đoạn video "bóc mẽ" lý do cậu con trai thích ngồi bên cửa sổ trong suốt kỳ nghỉ học dài để phòng dịch Covid-19.

Theo người mẹ trẻ, cô vô tình phát hiện ra rằng con trai thường xuyên ngồi bên cửa sổ và chơi với chiếc điều khiển TV từ xa. Thoạt đầu, cô rất tò mò, cô đã rút điện của TV ra rồi, chiếc điều khiển vô tri có gì thú vị khiến cậu bé thích thú tới vậy? Vì thế, người mẹ bắt đầu quan sát những gì đứa trẻ đang làm. Hóa ra sự thật khiến cô dở khóc dở cười.

Được nghỉ học phòng dịch, cậu bé cả ngày thích ngồi bên cửa sổ với chiếc điều khiển, biết sự thật mẹ không khỏi phì cười - Ảnh 1.

Cậu bé rất thích ngồi bên cửa sổ và chơi với chiếc điều khiển.

Hóa ra, chiếc điều khiển này có thể thay đổi được kênh truyền hình nhà hàng xóm ở tòa đối diện. Mặc dù không thể nghe được âm thanh nhưng hình ảnh cũng rất rõ nét. 

Phát hiện ra sự láu cá của con trai, người mẹ đã bí mật theo dõi và quay lại đoạn video. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ lên MXH, người mẹ này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cũng hài hước bình luận về sự sáng tạo, lém lỉnh của cậu bé để giết thời gian trong thời gian nghỉ phòng dịch.

- Thằng bé thông minh quá đi! 

- Chắc hẳn cậu bé đã rất vui khi phát hiện ra điều này.

- Điều khiển TV nhà mình có thể mở cả nhà hàng xóm sao? Nhờ cậu bé này tôi mới biết.

- Mẹ: Nhìn mà tức á, nó thông minh hơn cả mẹ.

Được nghỉ học phòng dịch, cậu bé cả ngày thích ngồi bên cửa sổ với chiếc điều khiển, biết sự thật mẹ không khỏi phì cười - Ảnh 2.

Cậu bé lén xem TV nhà hàng xóm.

Một số khác lại thấy hành động này không hề buồn cười, nó làm ảnh hưởng tới gia đình hàng xóm: "Tại sao bạn không mở TV nhà mình mà để cậu bé xem nhà hàng xóm?", "Thử tưởng tượng bạn trở về nhà và thấy TV đã tắt đang mở, bạn có sợ không?", "Xem TV quá nhiều không tốt, bạn nên tìm trò giải trí khác cho con trai đi"...

Cậu bé ngồi bên cửa sổ xem lén TV nhà hàng xóm.

Hiện tại, đoạn clip trên vẫn thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen, chê thì một số bậc phụ huynh đưa ra lời khuyên về những việc nên làm giúp trẻ hào hứng hơn trong kì nghỉ phòng dịch. Ví dụ, hãy để trẻ tham gia vào công việc nhà cùng bố mẹ, lau dọn, nấu nướng... Hoặc bố mẹ có thể tham khảo cuốn sách này để dạy con tự lập hơn trong những thói quen sinh hoạt hàng ngày. 

Lên kế hoạch cho trẻ học tập để không bị quên kiến thức. Ngoài ra, nhiều trò chơi trí tuệ như cờ vua, xếp hình, giải đố... cũng giúp trẻ tăng khả năng tư duy, "giết thời gian" một cách hiệu quả.

Chia sẻ