Dùng xe tải phát hơn 4 tấn gạo miễn phí cho người nghèo để tránh tập trung đông người trong mùa dịch

HÀ NAM - HẢI CA,
Chia sẻ

TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với một số nhà hảo tâm tổ chức phát tặng hơn 4 tấn gạo hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch Covid-19.

 - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đây là số gạo được các mạnh thường quân ở TP Buôn Ma Thuột tặng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19.

 - Ảnh 2.

Những người được nhận gạo là các hộ làm lao động chân tay, có hoàn cảnh khó khăn như: Phụ hồ, xe ôm, bán hàng rong, vé số, người già neo đơn...

 - Ảnh 3.

Mỗi gia đình được nhận 10kg gạo...

 - Ảnh 4.

Để tránh tập trung đông người nếu cấp gạo miễn phí tại điểm cố định, UBND phường Thống Nhất (TP Buôn Ma Thuột) đã dùng xe tải để chở gạo đi phát dọc các tuyến đường.

 - Ảnh 6.

Niềm vui của một người dân chạy xe ôm khi nhận gạo hỗ trợ.

 - Ảnh 7.

Cùng với việc cấp phát gạo miễn phí, chính quyền địa phương cũng kết hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

 - Ảnh 9.

Những bao gạo nghĩa tình được trao đi một cách trân trọng và sẻ chia.

 - Ảnh 10.

Cụ ông vá xe bên đường ở TP Buôn Ma Thuột được các cán bộ phường mang gạo đến tận nơi tặng.

 - Ảnh 11.

"Trong lúc khó khăn do dịch bệnh, người nghèo chúng tôi được phát bao nhiêu gạo như thế này thật là quý báu. Cảm ơn các mạnh thường quân hỗ trợ hoàn cảnh cơ cực như tôi trong thời gian ngặt nghèo này”, người phụ nữ làm nghề thu mua ve chai, chia sẻ.

 - Ảnh 12.

Người phụ nữ bị tật nguyền bán vé số vui mừng vì vừa được tặng một bao gạo.

 - Ảnh 13.

Anh Trần Văn Phước Toàn – (chủ cơ may Bảo Toàn, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, dịch Covid -19 đang hoành hành, chính phủ đã ra nghị định 16 nên nhiều người bán vé số và người có hoàn cảnh cực khổ sẽ gặp khó khăn hơn thời điểm này. Do đó, anh quyết định phối hợp cùng địa phương để chung tay, góp ý ít công sức hỗ trợ những người khó khăn vượt qua giai đoạn dịch.

 - Ảnh 14.

 - Ảnh 15.

Những phần quà tuy không lớn nhưng sẽ giúp chia sẻ phần nào khó khăn của người nghèo trong thời gian chống dịch Covid-19.

 - Ảnh 16.

Chia sẻ