Dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm trời, cô gái đau khổ khi biết mình có khối u trong người

Newben,
Chia sẻ

Một cô gái đã phải chiến đấu với khối u 10cm trong gan sau khi uống thuốc tránh thai suốt 12 năm trời.

Sarah Wilmot, 26 tuổi đến từ Redcar, North Yorkshire đã uống thuốc tránh thai hơn 1 thập kỉ. Vào năm 16 tuổi, Sarah đã được chẩn đoán bị lạc nội mạc tử cung và nhận được lời khuyên nên uống 2 viên thuốc tránh thai mỗi ngày để giảm bớt sự khó chịu, nặng nề khi đến kì kinh nguyệt. Tuy nhiên, vào đầu năm ngoài, cân nặng của Sarah bất ngờ tăng và cô bị đau ở gan, lưng, vai.

Dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm trời, cô gái đau khổ khi biết mình có khối u trong người - Ảnh 1.

Sarah Wilmot (Ảnh: mirror)

Sarah đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tại đây, các bác sĩ đã cho cô tiến hành chụp MRI. Đến tháng 8/2016, bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến việc Sarah đau là do một khối u 10cm đang lớn lên trong gan của Sarah. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Sarah bị ung thư, nhưng sau hàng loạt xét nghiệm chi tiết hơn, kết quả cuối cùng, Sarah chỉ bị tăng sản nốt (FNH) - một khối u lành tính gây ra bởi việc dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài.

Các bác sĩ đã cảnh báo rằng khối u có thể vỡ và gây ra chảy máu trong, do đó, khối u, cùng một phần của gan và túi mật phải được tiến hành phẫu thuật. Được biết, trong năm nay, Sarah sẽ kết hôn cùng Jamie Brown (27 tuổi) và rất may mắn, hiện tại cô đã hồi phục hoàn toàn và muốn lên tiếng để cảnh báo mọi người về những nguy hiểm tiềm ẩn khi dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài.

Cô sinh viên đang theo học Tiến sĩ tại Đại học Northumbria cho biết: “Tôi không hề nghĩ thuốc tránh thai lại có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy. May mắn là khối u được phát hiện kịp thời và được loại bỏ trước khi có bất kì mối nguy hiểm nào xuất hiện. Khi bắt đầu tăng cân, tôi chỉ cho rằng mình không chăm sóc bản thân đúng cách, ăn uống quá nhiều. Khoảng thời gian này, tôi có kiểm tra hệ tiêu hóa để xem mình có ăn uống quá mức kiểm soát không. Một vài tháng sau, tôi bắt đầu có cảm giác gan của mình có vấn đề mỗi khi nằm xuống và nó càng đau dữ dội mỗi khi tôi ăn. Tôi cũng có cảm giác nóng rát ở phía trên lưng, đau vai phải, tôi kiệt sức.

Ban đầu các bác sĩ cho rằng tôi bị ung thư những các xét nghiệm sau cho thấy đây chỉ là khối u lành tính. Các bác sĩ nói rằng nó có nguy cơ bị vỡ và có thể chuyển thành ung thư nên tốt nhất là phải loại bỏ nó. Rất may mắn, cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và tôi muốn cảnh báo mọi người về tác dụng phụ của thuốc tránh thai”.

Dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm trời, cô gái đau khổ khi biết mình có khối u trong người - Ảnh 2.

Vết mổ trên cơ thể Sarah (Ảnh: mirror)

Dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm trời, cô gái đau khổ khi biết mình có khối u trong người - Ảnh 3.

Vào ngày 14/11/2016, Sarah đã trải qua cuộc phẫu thuật dài 6,5 giờ và mất 5 ngày trong bệnh viện để phục hồi. (Ảnh: mirror)

Vào ngày 14/11/2016, Sarah đã trải qua cuộc phẫu thuật dài 6,5 giờ và mất 5 ngày trong bệnh viện để phục hồi. Rất may mắn, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sarah cho biết: “Tôi không bao giờ có thể thực hiện bất kì biện pháp tránh thai hay thuốc hooc-môn một lần nữa bởi khối u có thể phát triển trở lại. Trong 2 năm này, tôi sẽ phải thường xuyên chụp MRI để kiểm tra xem gan có ổn hay chưa. Tôi chưa bao giờ nhận thức được những rủi ro nghiêm trọng. Tôi không có bất kì triệu chứng nào cho đến khi nó trở nên nghiêm trọng. Khi bắt đầu có những cơn đau, khối u trong gan đã có kích thước 10cm. Tôi không bảo mọi người phải ngừng thuốc tránh thai ngay nhưng tốt hơn, bạn nên biết những gì có thể xảy ra khi uống. Điều quan trọng là luôn phải lắng nghe cơ thể, phát hiện kịp thời những bất thường để kiểm tra, chữa trị trước khi quá muộn”.

(Nguồn: mirror)

Chia sẻ