Dùng nghệ xoá vết thâm sau sinh nhưng lại bôi nhầm chỗ, mẹ bỉm nhận về cái kết "không còn gì tệ hơn"

Phương Ly,
Chia sẻ

Đến bây giờ bà mẹ bỉm sữa này vẫn chưa biết làm cách nào để thoát khỏi sự cố hài hước do mình gây ra.

Câu chuyện dở khóc dở cười trên là của bà mẹ trẻ tên Linh Chi (sinh năm 1996, ở Quảng Ninh). Sau khi sinh bé đầu lòng, vòng bụng của Chi bị thâm đen do vết rạn gây nên. Bởi vậy, suốt nhiều tháng trời, bà mẹ bỉm sữa này tìm mọi cách để làm giảm vết thâm, lấy lại làn da trắng cho vòng 2 của mình.

Hễ thấy ở đâu chỉ cách trị thâm là Chi góp nhặt vội, thử hết cách này đến cách kia nhưng chẳng thấy hiệu quả. Mới đây, cô đọc được một phương pháp mới là trộn nghệ với thuốc B1 và bia, bôi khoảng 2 tuần sẽ sạch thâm và giúp da trắng hơn, và thế là sự cố hài hước từ đây bắt đầu xảy ra.

Dùng nghệ xoá vết thâm sau sinh nhưng lại bôi nhầm chỗ, mẹ bỉm nhận về cái kết "không còn gì tệ hơn" - Ảnh 1.

Hỗn hợp bao gồm nghệ, bia và B1 được chị Chi chuẩn bị hết sức cẩn thận.

"Mình nghĩ trong đầu là hỗn hợp có tác dụng làm trắng thì bôi bụng là chưa đủ, bôi luôn cả người xem có hiệu quả không. 

Lúc làm mình cũng hơi lăn tăn nghệ mà dính chút vào tay cũng đã vàng khè rồi, thế nhưng tay đã bôi hết nửa người rồi. Và điều gì đến cũng đến, mình ngồi kì cọ suốt 3 tiếng, dùng 3 bánh xà phòng, thêm năm chục khối nước mà da vẫn vàng tê tái", Chi ngậm ngùi kể.

Kết quả cả người và chân tay Chi đổi sang màu vàng. Móng tay của cô trước đây màu trắng nhưng sau khi sử dụng hỗn hợp cũng hóa thành màu vàng luôn.

Dưới phần bình luận cư dân mạng chia sẻ không thể nhịn nổi cười khi nhìn thấy hình ảnh mẹ bỉm với làn da vàng quạch. Không rõ hỗn hợp này bôi vào bụng có trị thâm được không nhưng có lẽ làn da của Chi phải mất thời gian mới trở lại bình thường được.

Chia sẻ thêm về tình huống cười ra nước mắt này, Chi cho biết chồng cô sau khi thấy vợ với làn da mới thì ngỡ ngàng, bàng hoàng và cười rũ rượi. Hiện tại cô đành "sống chung với lũ" và chờ đợi xem vết thâm ở bụng có đúng 2 tuần sau sẽ mất đi không.

Sự cố trên khiến dân tình một phen cưới ná thở. Chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối "nghịch dại" của mẹ bỉm này.

Sau khi sinh, trong khi một số vết rạn da mờ đi một cách tự nhiên thành những đường mờ nhạt hoặc màu bạc, một số vết rạn da khác vẫn sẫm màu hơn và lộ rõ hơn. Thời điểm tốt nhất để điều trị rạn da là khi chúng vẫn còn trong giai đoạn hơi đỏ đỏ.

Dưới đây là một số cách điều trị các mẹ có thể tham khảo:

- Một loại gel được làm từ hỗn hợp chiết xuất hành tây và axit hyaluronic có thể hữu ích. Trong một nghiên cứu gần đây, những người sử dụng gel cho biết các vết của họ mờ dần sau 12 tuần sử dụng đều đặn mỗi ngày.

- Một lựa chọn khác là retinoid được kê đơn bởi bác sĩ. Retinoid có thể làm tăng tốc độ luân chuyển tế bào và có thể kích thích tăng sinh collagen mới, dẫn đến làn da đầy đặn và khỏe mạnh hơn (tuy nhiên, bạn không thể sử dụng retinoid nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú.)

- Các phương pháp điều trị rạn da khác bao gồm điều trị bằng laser. Laser có thể giúp tăng sinh collagen và thu nhỏ các mạch máu bị giãn. Tuy nhiên bạn sẽ cần trải qua một liệu trình dài, thực hiện nhiều lần để đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Các quy trình nhẹ nhàng như tẩy da chết và chăm sóc da cũng có tác dụng giúp làm mới làn da, nhưng cũng không mang đến một sự thay đổi lớn.

Chia sẻ