Đừng lơ là với chính những thứ này trong nhà: Vì chúng có thể làm hỏng phổi của bạn và gây bệnh hen

Tr. Thu,
Chia sẻ

Ô nhiễm trong nhà đang gây ra bệnh dịch hen và bệnh phổi ở Mỹ và Anh, các chuyên gia đã cảnh báo.

Ô nhiễm không khí ngoài trời được biết đến là một kẻ giết người, chiếm 200.000 ca tử vong sớm mỗi năm ở Hoa Kỳ và 40.000 ở Anh Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ trước tác động gây hại của không khí trong nhà.

Nhưng nghiên cứu mới này đã làm sáng tỏ tác động phá huỷ của lò sưởi trung tâm, bếp gas, hóa chất tẩy rửa... đến phổi của chúng ta. Đây hoàn toàn có thể là tác nhân gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen suyễn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đây là đặc biệt đáng quan tâm bởi chúng ta dành rất nhiều thời gian ở trong nhà.

Đừng lơ là với chính những thứ này trong nhà: Vì chúng có thể làm hỏng phổi của bạn và gây bệnh hen - Ảnh 1.

Các chuyên gia cảnh báo chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ trước tác động gây hại của không khí trong nhà.

Phát hiện này được công bố trong một nghiên cứu của Puressentiel - công ty bán nước làm mát không khí.

Tuy nhiên, giáo sư Tim Sharpe, một nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Nghiên cứu Kiến trúc Môi trường Mackintosh, không liên quan đến công ty, đã cảnh báo những phát hiện này cho thấy một lĩnh vực nghiên cứu lớn đã bị bỏ quên. "Các ngôi nhà hiện đại đang ngày càng kín và cũng có thể chứa nhiều chất gây ô nhiễm và hóa chất, nhiều trong số đó có thể có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ", ông nói.

Lò sưởi, bếp ga, vật nuôi, hóa chất trong các sản phẩm làm sạch hay chất chống cháy trong các đồ nội thất chỉ là một vài trong số các yếu tố làm suy giảm chất lượng không khí trong nhà của chúng ta mà thôi.

Độ ẩm trong nhà là một vấn đề vì nó khuyến khích sự phát triển của các nấm mốc và bào tử nấm cũng như các loại bọ ve bụi trong nhà. Đây là những yếu tố hoàn toàn có thể gây ra các cơn suyễn và khó thở với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hoặc COPD. Nghiên cứu cho thấy lên đến 46 phần trăm ngôi nhà có dấu hiệu ẩm ướt và nấm mốc.

Sự ấm áp trong nhà cũng làm cho vi khuẩn và virus dễ dàng sống sót và lan rộng.

Đừng lơ là với chính những thứ này trong nhà: Vì chúng có thể làm hỏng phổi của bạn và gây bệnh hen - Ảnh 2.

Ô nhiễm trong nhà đang gây ra bệnh dịch hen và bệnh phổi ở Mỹ và Anh, các chuyên gia đã cảnh báo.

Năm ngoái, Trường Cao đẳng Bác sĩ Hoàng gia Anh (British Royal College of Physicians) đã lên tiếng cảnh báo: "Chúng ta phải tăng cường hiểu biết về mối quan hệ giữa ô nhiễm không khí trong nhà và sức khoẻ, bao gồm các yếu tố nguy cơ chính và mức độ ảnh hưởng của chất lượng không khí trong nhà, trường học và nơi làm việc".

Giáo sư Louis-Jean Couderc, chuyên gia về hô hấp của Bệnh viện Foch ở Paris, đồng ý rằng: "Các tác nhân gây bệnh, yếu tố môi trường và dị ứng đóng vai trò chính gây ra bệnh suyễn. Ba cơ chế này kết hợp sẽ làm cho bệnh trầm trọng thêm. Loại bỏ các chất gây dị ứng trong không khí và cải thiện chất lượng không khí trong nhà là những giai đoạn đầu tiên để điều trị dị ứng hô hấp".

Tạp chí Tổng hợp Y học của Pháp đã đưa ra một kết luận tương tự. Theo đó, virus đường hô hấp là những yếu tố gây ra và làm tăng hen suyễn. Loại bỏ các chất gây dị ứng trong không khí và cải thiện chất lượng không khí trong nhà là những bước đầu tiên cần làm để điều trị dị ứng hô hấp".

Trước đây, người ta đốt cháy dầu thơm với niềm tin rằng mùi ngọt sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bệnh. Nhưng bây giờ, chúng ta biết rằng ngay cả mùi hương có thể tác động đến sức khoẻ.

Khi hít các phân tử thơm của tinh dầu, chúng kích hoạt các tế bào thụ thể trong mũi dẫn tín hiệu vào não và kích hoạt sự phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến đáp ứng miễn dịch và các hệ khác trong cơ thể.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Đừng lơ là với chính những thứ này trong nhà: Vì chúng có thể làm hỏng phổi của bạn và gây bệnh hen - Ảnh 4.

Theo DailyMail


Chia sẻ