Mỹ:

Dùng “của quý” đánh vợ vì không được "chiều"

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một người đàn ông vừa bị kết án 5 ngày tù giam vì tội đánh vợ bằng... “cậu nhỏ” sau khi bà vợ từ chối quan hệ.

Fred Thomas, 62 tuổi, đã kết hôn được 39 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hai vợ chồng ông sống ly thân. Vào một ngày tháng 7 năm nay, bà vợ đột nhiên tới nhà chồng và ở lại qua đêm.

Ông Thomas sau đó đã đưa cho vợ 15 bảng Anh để... yêu cầu quan hệ tình dục với mình (?!). Và khi nhận được lời từ chối thẳng thừng, người đàn ông đã giận dữ kéo của quý ra khỏi quần và dùng nó làm vũ khí để… đánh vợ, công tố viên cho biết.

Trước tòa, luật sư Justin Andrus cho hay, Thomas đã vô cùng buồn bã khi biết cuộc hôn nhân 39 năm sắp kết thúc. Bà vợ tuyên bố sau khi chia tay sẽ tới Pakistan để gặp gỡ một người đàn ông mà cô quen trên mạng.

“Bình thường anh ấy không bao giờ hành xử như vậy”, luật sư Andrus biện hộ cho việc Thomas đánh vợ trong phiên xét xử tại tòa án tối cao hạt Knox.

Công tố viên đã đề nghị mức án 7 ngày tù giam trong khi luật sư Andrus cố gắng xin giảm xuống mức quản chế và không phải ngồi tù cho thân chủ.

Dùng “của quý” đánh vợ vì không được
Vụ án đánh vợ bằng "của quý" được xét xử tại tòa án tối cao hạt Knox.

Tuy nhiên, thẩm phán Jeffrey Hjelm khẳng định hình phạt bắt giam là hoàn toàn đích đáng đối với trường hợp này.

“Đó là cách hành xử quá quắt và kinh tởm”, thẩm phán Jeffrey Hjelm tuyên bố.

Dùng “của quý” đánh vợ vì không được
Thẩm phán Jeffrey Hjelm.

Trong khi đó, người vợ cũng yêu cầu đức ông chồng của mình nên được tư vấn về cách kiểm soát cơn tức giận.

Kết thúc phiên tòa, Fred Thomas - kẻ đánh vợ bằng "vũ khí" có 1 không 2, đến từ Cushing, Maine, Mỹ bị tuyên án 5 ngày tù giam. Thomas cũng phải chịu 1 năm quản chế vì hành vi bạo lực gia đình và đạo đức không đứng đắn.

Chia sẻ