Đức Thịnh lo lắng khi cho Nhã Phương quay cảnh đánh đấm giữa tin đồn mang thai

Thu Thảo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

"Vì tin đồn mà, tôi cũng hơi lo lắng, nên nhiều cảnh quay đánh đấm hay chạy nhảy, tôi không dám cho Nhã Phương làm quá" - Đức Thịnh cho biết.

Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy vừa tham gia chương trình 1 tiếng kể hết và có những chia sẻ về bộ phim Trạng Quỳnh. Đức Thịnh cho biết dù cất công mời Trấn Thành - Nhã Phương tham gia dự án nhưng không để họ đóng cặp vì nhìn đi nhìn lại, Đức Thịnh cảm thấy Trấn Thành - Nhã Phương không có số làm tình nhân. Theo Đức Thịnh, Trấn Thành - Nhã Phương có thể xuất hiện ở tuyến vai hỗ trợ cho nhau, chứ không thể ngọt ngào, tình cảm trong Trạng Quỳnh được.

"1 tiếng kể hết": Đức Thịnh hài hước kể chuyện không dám cho Nhã Phương đóng cảnh hành động trên phim trường.

Trong thời gian quay Trạng Quỳnh, có không ít tin đồn Nhã Phương mang thai nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Đạo diễn Đức Thịnh thản nhiên phủ nhận, đồng thời anh cho biết Nhã Phương vẫn làm việc bình thường.

Đức Thịnh lo lắng khi cho Nhã Phương quay cảnh đánh đấm giữa tin đồn mang thai  - Ảnh 2.

Thanh Thúy.

Đức Thịnh lo lắng khi cho Nhã Phương quay cảnh đánh đấm giữa tin đồn mang thai  - Ảnh 3.

Đức Thịnh.

Trước câu hỏi có biết chuyện Nhã Phương có thai hay không, Đức Thịnh tiếp tục đáp: "Lúc quay phim tôi cũng có nghe người ta đồn rằng Phương có bầu. Nhưng tôi không phải người nhiều chuyện nên đâu thể nào chạy lại hỏi Phương ơi em có bầu thật sao. Đạo diễn đâu làm chuyện như thế được. Cũng có một vài lúc tò mò, tôi quan sát xem người này người kia nói cái gì, nhưng kết quả cũng không biết gì hết. Trong những tháng quay phim, tôi thấy Nhã Phương vẫn thon thả, xinh đẹp lắm".

Đức Thịnh lo lắng khi cho Nhã Phương quay cảnh đánh đấm giữa tin đồn mang thai  - Ảnh 4.

Đức Thịnh lo lắng khi cho Nhã Phương quay cảnh đánh đấm giữa tin đồn mang thai  - Ảnh 5.

"Điều tôi chắc chắn nhất là vợ tôi có bầu, còn Nhã Phương thì tôi không biết. Nhã Phương ra ngoài hiện trường cũng bình thường lắm. Vì tin đồn mà, tôi cũng hơi lo lắng, nên nhiều cảnh quay đánh đấm hay chạy nhảy, tôi không dám cho Nhã Phương làm quá. Tôi cố gắng giảm biên độ, cường độ lại. Lỡ đâu cô ấy có bầu thật thì sao. Dù không biết nhưng tôi vẫn tế nhị để Nhã Phương thoải mái khi làm việc nhất".

Chia sẻ