Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trên ghế nóng của chương trình "The Debut", Đức Phúc liên tục đặt câu hỏi về việc Hoàng Phương có đang hát nhép hay không.

Tối 31/8, tập 13 – Vòng Bán kết chương trình của chương trình truyền hình Dự án số 1The Debut đã lên sóng trên kênh VTV3. Sau hai lần bị loại khỏi cuộc thi và trở về bằng lựa chọn từ Oraz Hương Tràm, cái tên Tùng Dương ở cuối tập Bán kết, lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị loại lần thứ 3 khi có đến tận 2 Oraz, là Hoàng Thùy LinhĐức Phúc lựa chọn.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Đức Phúc - Hương Tràm - Hoàng Thùy Linh.

Phần cuối đêm thi Bán kết, Hoàng Phương thể hiện thế mạnh nhạc kịch qua ca khúc Có ai thương em như anh. Trong phần thi sở đoản, Hoàng Phương thể hiện ca khúc mang tên Con điên.

Lợi thế về sự từng trải được Hoàng Phương truyền tải hết vào ca khúc trong phần thi sở trường đã đem đến một phiên bản nam hoàn toàn mới cho ca khúc này, mạnh mẽ và mang cảm xúc quyết liệt hơn so với bản gốc được trình bày bởi giọng ca nữ. Lột xác với một thể loại nhạc từng thể nghiệm trước đây, phần thi sở đoản với ca khúc Con điên khiến cho Oraz Đức Phúc tưởng Hoàng Phương hát nhép.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Hoàng Phương.

Trên ghế nóng của chương trình, Đức Phúc liên tục đặt câu hỏi về việc Hoàng Phương có đang hát nhép hay không. Oraz Hương Tràm cũng không giấu nổi sự tự hào về học trò của mình: "Tại sao Tràm vẫn bảo vệ Phương cho đến vòng này? Bởi vì Phương là một trong số ít những người có khả năng biến bài hát của người khác thành bài hát của chính mình. Tràm muốn Phương biết điều đó và trân trọng nó".

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Hoàng Thùy Linh.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

Hương Tràm.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 6.

Đức Phúc.

Tiếp đến, Tùng Dương thể hiện ca khúc Pass by – một ca khúc tự sáng tác luôn là sở trường của anh. Bản hit ballad Lạc nhau có phải muôn đời trình diễn cùng ban nhạc là lựa chọn cho phần thi sở đoản của Tùng Dương.

Trái ngược với màn comeback mãn nhãn của đêm thi tập 12, hai tiết mục của Tùng Dương ở đêm Bán kết không tránh khỏi gây thất vọng cho các vị Oraz. Khả năng và tư duy sáng tác luôn là sở trường của Tùng Dương với những dấu ấn của riêng mình thế nhưng điều đó đã không lặp lại ở đêm thi quan trọng này. Nhận xét về Tùng Dương, Đức Phúc cho biết: "Khi nghe em hát xong, anh khẳng định đúng, đây là sở đoản của em. Bản gốc của ca khúc này là một bản nhạc rất nhẹ nhàng, tình cảm thì anh nghĩ rằng em nên từ đó khai triển lên hơn nữa thì tình cảm, cảm xúc gửi đến khán giả sẽ tốt hơn".

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 7.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 8.

Tùng Dương.

Ngọc Vi - thí sinh được đánh giá còn nhiều hạn chế về mặt kỹ năng và có mặt tại Top 4 nhờ may mắn chung đội với đồng đội mạnh, thể hiện khá tốt phần thi của mình ở đêm Bán kết với hai ca khúc Từ hôm nay cho phần thi sở đoản và Tao với mày – một sáng tác mới của Kai Đinh cho phần thi sở trường.

Nhận xét về Ngọc Vi, Hương Tràm - Đức Phúc - Hoàng Thùy Linh bộc bạch: "Vi đã khắc phục được rất nhiều vì em đã nhìn nhận được giọng hát của mình yếu ở chỗ nào. Hai phần trình diễn của em chính là câu trả lời đanh thép nhất." Oraz Đức Phúc khẳng định thêm "Hai ca khúc ngày hôm nay của Ngọc Vi là hình ảnh phù hợp nhất với em, chắc chắn đều là sở trường chứ không phải sở đoản vì đều rất hay".


Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 9.

Đức Phúc nghi ngờ thí sinh đội Hương Tràm hát nhép trên sóng truyền hình - Ảnh 10.

Ngọc Vi.

Kết quả của tập 13, Tùng Dương là cái tên chiếm 2/3 số phiếu bình chọn loại thí sinh của các Oraz, là Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh. Buộc phải đưa ra quyết định loại thí sinh và trước phần thi được đánh giá thiếu cảm xúc và còn nhiều hạn chế của Tùng Dương, Oraz Hoàng Thùy Linh nói lời xin lỗi đầy tiếc nuối. Oraz Đức Phúc thẳng thắn đưa ra quyết định: "Để khách quan nhất thì chúng ta sẽ đánh giá cả 8 tiết mục trình diễn ngày hôm nay. Quyết định của Đức Phúc là Tùng Dương bị loại".

Riêng Hương Tràm bỏ ngỏ không muốn vote loại. Nữ ca sĩ dằn vặt cho biết vì đã cất công mang Tùng Dương trở về nhưng lại không có thời gian lẫn cơ hội để huấn luyện cho nam thí sinh. "Chị chỉ biết xin lỗi Dương và trách luật chơi của chương trình quá khắc nghiệt" – Cô chia sẻ.

Như vậy, tính đến hết tập 13, Tùng Dương hiện là cái tên có nguy cơ bị trượt khỏi vòng đấu tranh ngôi vị Quán quân nhất trong Top 4. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào 50% lựa chọn còn lại từ Hội nhà nghề.

Chia sẻ