Đứa trẻ mà Lâm Khánh Chi sang Thái nhờ người mang thai hộ giờ lớn bổng, giống mẹ lúc chưa chuyển giới

CHI CHI,
Chia sẻ

Lâm Khánh Chi ít buồn bã sau ly hôn vì con trai là động lực lớn nhất dành cho cô.

Là người đẹp chuyển giới, cuộc sống riêng tư của Lâm Khánh Chi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, khát khao làm mẹ nhưng bản thân Khánh Chi lại không thể tự mình mang thai con trong bụng và sinh bé như bình thường. Chính vì thế, năm 2019 cô đã cất công sang tận Thái Lan, chi số tiền 1 tỷ đồng để nhờ người mang thai hộ.

Đứa trẻ được hình thành từ tinh trùng của Lâm Khánh Chi lưu trữ khi cô chưa chuyển giới và trứng của người chị dâu. Khoảng thời gian đó, Lâm Khánh Chi đã sung sướng vô cùng khi hoàn thành được khát khao làm mẹ bấy lâu nay của mình. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ. Đứa trẻ được đặt với cái tên Phi Long (tên thân mật là Kubi).

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Mới đây, Lâm Khánh Chi hào hứng khoe loạt ảnh cậu bé Kubi ở lứa tuổi lên 3, nhóc tỳ khiến nhiều người phải bất ngờ. Con trai Lâm Khánh Chi giờ đây lớn phổng phao, sở hữu gương mặt điển trai cùng phong cách thời trang đẹp sang do mẹ tự tay chuẩn bị. Cậu bé tự tin tạo dáng bên cạnh chiếc siêu xe đắt tiền. Lâm Khánh Chi vui vẻ cho biết: "Con trai em đi dự tiệc lên đồ thế này đây các cô chú thấy sao nè? thả tim cho cháu nhé".

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Rất nhiều người đã dành lời khen ngợi cho Kubi, đồng thời phải thừa nhận rằng nhóc tỳ càng lớn trông càng giống Lâm Khánh Chi ngày cô chưa chuyển giới. Bà mẹ cảm ơn tới tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm tới hai mẹ con cô và những lời chúc tốt đẹp cho cậu quý tử.

 - Ảnh 6.

Được biết, Lâm Khánh Chi là ca sĩ chuyển giới nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng. Sau gần 2 năm chung sống, cặp đôi hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh là Kubi. Mặc dù không có mối liên hệ nhiều nhưng Kubi cũng thường xuyên được nhận xét rất giống với bố Phi Hùng. Anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai Kubi.

 - Ảnh 7.

Tuy nhiên sau những mâu thuẫn không thể giải quyết, cuối năm 2021 đầu năm 2022, cặp đôi tuyên bố chính thức ly hôn. Thậm chí còn có nhiều ồn ào. Tuy nhiên với cậu con trai Kubi, cả hai vẫn dành sự yêu thương cho bé nhiều nhất có thể.

Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khẳng định cô tự chủ về kinh tế và dư sức nuôi con. "Con trai sẽ do tôi trực tiếp nuôi dưỡng. Chúng tôi không tranh chấp hay ra tòa vì muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nếu anh Hùng nhớ con tôi có thể đưa con qua chơi vài ngày và tạo điều kiện để anh hoàn thành trách nhiệm người bố. Tôi cũng không cần chu cấp từ chồng cũ vì kinh tế vững vàng, đủ khả năng lo cho bé đến tuổi trưởng thành".

 - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi cũng ít khi chia sẻ hình ảnh về con trai hơn. Trong một chia sẻ cách đây ít ngày, bà mẹ đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến nhiều người lo lắng. Cô cho biết “Dù có chuyện gì xảy ra, dù lúc khỏe hay bệnh. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho Bi của mẹ có cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể. Con ngoan nhé Bi. Mẹ thương Bi nhất”. Hay một lần khác, cô thủ thỉ với con trai rằng bản thân vừa làm mẹ vừa làm ba của con...

Có lần Lâm Khánh Chi còn ngỏ ý với con trai về việc lấy chồng khác. "Mẹ lấy chồng khác nha. Mẹ lấy chồng khác nha. Ba bỏ mẹ rồi giờ mẹ lấy chồng khác nha. Mẹ lấy chồng khác nha chứ nay mai mẹ ở một mình tội nghiệp mẹ”. Đáp lại câu hỏi của mẹ, quý tử liên tục đáp không, lắc đầu thể hiện không muốn.

 - Ảnh 9.

Tuy nhiên dù có chút buồn sau cuộc ly hôn, Lâm Khánh Chi luôn khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng sẽ cố gắng vượt qua, lạc quan và xây dựng cuộc sống mẹ đơn thân hạnh phúc vì Kubi là tất cả những gì Lâm Khánh Chi có. Trong tương lai, nữ ca sĩ cũng có ý định có thêm một cô con gái nữa cũng bằng phương pháp mang thai hộ để Kubi có em chơi cùng.

Chia sẻ