Đứa trẻ 8 tháng tuổi kêu khóc không ngừng liền bị y tá liên tục đánh đập, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím

NAM THANH,
Chia sẻ

Sự việc lại một lần nữa khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi về những người đang làm trong ngành chăm sóc trẻ em ở Đài Loan sau một loạt bê bối trong khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại đây.

Mới đây một đoạn clip đáng sợ được ghi lại ở Đài Loan khi một người phụ nữ hành hạ để bắt một đứa trẻ nín khóc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn clip, nữ y tá này đã liên tục lắc qua lắc lại cơ thể của đứa trẻ trong khi em sợ hãi và càng kêu khóc nhiều hơn.

Theo tờ Liberty Times Net, sự cố này đã được tiết lộ khi bà Wu, giám đốc Trung tâm chăm sóc trẻ Ai Bao Bei thuộc quận Beitun của Đài Trung, tìm thấy những vết bầm tím trên trán cô bé vào ngày 13 tháng 3.

Bà sau đó đã kiểm tra cảnh quay của camera giám sát và phát hiện ra vụ việc xảy ra cùng ngày. Đoạn phim cho thấy người chăm sóc trẻ sơ sinh lật ngửa đứa trẻ bằng cách nắm lấy bàn chân, sau đó nhiều lần dộng đứa trẻ xuống đất.

Nữ y tá Đài Lan bạo hành trẻ sơ sinh dã man gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Một người trông trẻ khác cũng đã xuất hiện trong đoạn phim, tuy nhiên, cô ấy đã không có hành động gì ngăn chặn đồng nghiệp của mình, đồng thời sau đó tuyên bố rằng không nhận thấy hành động đó là bạo lực.

Bà Wu sau đó cũng đã gọi điện và thông báo trực tiếp tới cha mẹ của đứa trẻ đồng thời tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm qua 15/3 để thông báo và giải thích sự việc. Nữ y tá kể trên được định danh là Su, đã làm việc 1 năm rưỡi tại trung tâm này và chưa từng có tiền sử lạm dụng trẻ em. Bà Su sau đó đã bị buộc thôi việc và được đưa tới đồn cảnh sát để điều tra vào ngày 15/3. Bà Su giải thích rằng bản thân đã bị mất kiểm soát do quá căng thẳng khi đứa trẻ liên tục khóc, theo tờ Apple Daily Đài Loan.

Đứa trẻ 8 tháng tuổi kêu khóc không ngừng liền bị y tá liên tục đánh đập, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím - Ảnh 2.

Một y tá cũng xuất hiện trong khung hình nhưng không có hành động gì can ngăn đồng nghiệp của mình.

 Đứa bé 8 tháng tuổi sau đó đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra do có các vết bầm trên trán. Hiện bé đang trong tình trạng ổn định nhưng cần phải theo dõi thêm.

Ông Chen Jung-liang, Phó hiệu trưởng của Bộ Phúc lợi Xã hội, đã xác nhận với Apple Daily Đài Loan rằng họ đã chấp nhận vụ án và đưa ra một cuộc điều tra.

Nếu lạm dụng được xác nhận, bà Su sẽ bị phạt tiền từ 1.478 bảng đến 7.390 bảng Anh (từ 56 đến khoảng 270 triệu đồng) và cũng sẽ bị phạt tù tối đa ba năm.

(theo DailyMail)

Chia sẻ