Dự luật gây tranh cãi: Giáo viên Florida từ giờ sẽ được mang súng đến lớp

DUY VU,
Chia sẻ

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, dự kiến sẽ ban hành luật chính thức cho phép các giáo viên mang súng vào lớp, sau khi họ tham gia một khóa huấn luyện 144 giờ.

Dự luật mang tên "Người bảo vệ" này được thông qua bởi các nghị sĩ bang Florida sau 2 ngày tranh luận, với tổng cộng 65 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Vào tuần trước, Thượng viện bang cũng đã thông qua dự luật với 22 phiếu thuận và 17 phiếu chống. 

Động thái trên được cho là nhằm mục đích ngăn chặn các thảm họa xả súng trường học, bắt nguồn từ vụ xả súng ngày 14/2/2018 tại trường trung học Douglas, Parkland, bang Florida do 1 cựu học sinh tiến hành khiến 17 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Ngay sau thảm họa này, các nghị sĩ bang Florida đã nhanh chóng thông qua luật yêu cầu các trường học phải có ít nhất 1 nhân viên được trang bị súng hoặc 1 nhân viên hành pháp ở khuôn viên trường. Đồng thời, luật cũng yêu cầu người mua phải chờ tối thiểu 3 ngày mới được sở hữu súng, và tăng độ tuổi giới hạn mua súng trường từ 18 lên 21 tuổi.

Dự luật gây tranh cãi: Giáo viên Florida từ giờ sẽ được mang súng đến lớp - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp tại lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng trường trung học Douglas, Parkland, bang Florida.

Tuy nhiên, vào lúc đó, dự luật này vẫn nghiêm cấm các trường hợp mang súng vào lớp học, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hiệp hội súng trường Quốc gia (NRA) đã kêu gọi trang bị súng cho giáo viên để họ có thể bảo vệ học sinh một cách tốt nhất trước những kẻ xả súng. 

Vào đầu năm nay, vấn đề này lại một lần nữa được khơi lại. Những người ủng hộ trang bị súng cho giáo viên nhấn mạnh rằng, các thảm họa xả súng ở trường học thường xảy ra quá nhanh đến mức các giáo viên, học sinh khó có thể trông chờ vào sự xuất hiện và giúp đỡ kịp thời của lực lượng chức năng. 

Vì lí do đó, dự luật mới được thông qua sẽ cho phép giáo viên sử dụng và mang súng đến lớp, với điều kiện họ phải hoàn thành khóa huấn luyện 144 giờ.

Dự luật gây tranh cãi: Giáo viên Florida từ giờ sẽ được mang súng đến lớp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy dự luật được đưa ra với mục đích hoàn toàn rõ ràng, chỉ có 40 trong số 67 quận của Florida tham gia vào chương trình này, các quận còn lại đã quyết định sẽ không tham gia. Động thái kể trên vẫn vấp phải một số ý kiến chỉ trích từ những người phản đối, cho rằng điều này sẽ đem lại kết quả không mong muốn.

"Phụ huynh cùng các nhà ban hành luật pháp nên tự đặt ra những câu hỏi lớn." - ông Fedrick Ingram, chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Florida (FEA), lên tiếng. "Liệu giáo viên có đeo súng mọi lúc không? Nếu không thì, súng sẽ được cất trữ ở đâu trong lớp học? Phụ huynh có được thông báo khi giáo viên của con họ mang súng trong người? Họ còn dám cho con đi học ở một lớp có giáo viên mang súng?

Thêm nữa, nếu giáo viên đó vô tình khai hỏa súng, hoặc để lộ súng trước mắt các học sinh thì sao? Còn rất nhiều những thắc mắc, những vấn đề cần được giải quyết nếu các cơ quan chức năng quyết định cho giáo viên sở hữu súng trong lớp."

Theo The Guardian

Chia sẻ