Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai

Imacho,
Chia sẻ

Làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt không bao giờ cho phép những nhân vật tiêu cực xuất hiện trên sóng truyền hình, bất kể họ là ai đi nữa.

Hàn Quốc là một đất nước có ngành công nghiệp giải trí cực kỳ khắc nghiệt. Dù ngôi sao có nổi đình đám và được yêu thích đến đâu, một khi đã vướng phải scandal tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh thì cũng khó mà vực dậy nổi. Thậm chí, họ còn bị các đài truyền hình cấm sóng khiến con đường trở lại càng khó khăn hơn. Đơn cử như trường hợp của 4 mỹ nhân này, người từng là Á hậu vạn người mê, kẻ là người đẹp tài sắc vẹn toàn, nhưng khi vướng scandal thì số phận ai cũng như ai.

Kim Ah Joong

Nhắc đến Kim Ah Joong, người ta liền nhớ ngay đến màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của cô trong phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân. Khi đó, cô trở thành mỹ nhân được cả nhà làm phim và các nhãn hiệu săn đón. Thu nhập của Kim Ah Joong phần lớn đến từ những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ trong khi vai diễn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi tính cách khá kén phim.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Tháng 9/2011, tất cả những gì Kim Ah Joong mất công gầy dựng bỗng chốc sụp đổ khi nữ diễn viên bị Cục thuế quốc gia của Hàn Quốc kết tội trốn thuế và phải nộp phạt số tiền lên đến 600 triệu won (tương đương 12 tỷ đồng). Hệ quả sau đó là Kim Ah Joong bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình trong suốt 3 năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của cô, nhất là ở làng giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc.

Có lẽ Kim Ah Joong là trường hợp ngoại lệ hiếm gặp khi thành công vượt qua scandal quá lớn ấy để trở lại màn ảnh Hàn một cách ngoạn mục. Liên tiếp tạo thiện cảm với khán giả trong những vai diễn gần đây từ Punch, Wanted đến The King và mới đây nhất là Danh y lừng danh, ngôi sao 35 tuổi bằng chính thực lực của mình đã phần nào lấy lại ánh hào quang năm xưa. Mới đây, cô cũng trở lại vai trò MC tại lễ trao giải The Seoul Awards và nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông bởi vẻ đẹp sắc sảo, đầy khí chất.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Sung Hyun Ah

Năm 1994, Sung Hyun Ah với vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo đã xuất sắc trở thành Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Sau đó, cô đại diện Hàn Quốc đến với đấu trường quốc tế, vào tận vòng bán kết và được trao danh hiệu Á hậu Ảnh. Những vinh quang này trở thành hành trang giúp Sung Hyun Ah tự tin hơn với mơ ước lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ 7.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Có thể nói Sung Hyun Ah là một trong những nàng Á hậu “chịu cởi” nhất màn ảnh Hàn khi cô liên tục nhận về những dự án phim 18+ đòi hỏi không ít cảnh quay nóng bỏng với bạn diễn nam. Năm 2007, cô kết hôn với một doanh nhân giàu có bằng đám cưới xa hoa được tổ chức tại khách sạn hạng sang bậc nhất Hàn Quốc. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm và sau khi ly dị người chồng thứ 1 được 3 tháng, cựu Á hậu đã nhanh chóng đến với tình mới, cả hai có với nhau 1 đứa con trai.

Cuối năm 2013, cái tên Sung Hyun Ah xuất hiện trong danh sách đường dây gái gọi bán dâm gây chấn động cả làng giải trí Hàn Quốc. Được biết, cô đã gặp gỡ 3 lần từ tháng 2 đến tháng 3/2010 với mục đích quan hệ thể xác với người đàn ông họ Chae trước khi nhận được số tiền 50 triệu won (tương đương 1 tỷ đồng) từ người này.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Phủ nhận cáo buộc, Sung Hyun Ah nói: "Tôi gặp gỡ thương nhân A dựa trên quan hệ tiến tới hôn nhân. Chúng tôi không hề ký hợp đồng "tài trợ" nào như tin đồn". Sau thời gian dài tích cực kháng án, cô cuối cùng cũng được tòa án tối cao phán vô tội. Tuy nhiên, cuộc sống sau đó của Sung Hyun Ah lại chẳng khác gì địa ngục.

Trước áp lực của dư luận, Sung Hyun Ah phải rời khỏi căn hộ từng sống trước đây và phải nhập viện điều trị tại khoa thần kinh. Hôn nhân rạn nứt, cô một mình nuôi con trai. Chưa hết, mối quan hệ với nhà chồng không còn như xưa, thậm chí họ còn khẳng định: “Chúng tôi không biết người này. Chúng tôi không muốn nói thêm điều gì và cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu”. Hiện tại, người đẹp một thời cũng bị cấm xuất hiện trên sóng truyền hình. Cuộc sống của cô khép kín và gần như không hề xuất hiện trước truyền thông sau scandal gây chấn động.

Park Shi Yeon

Năm 2013, cựu Á hậu Hàn Quốc Park Shi Yeon, bị khởi tố vì tội sử dụng propofol - một dạng chất gây nghiện chỉ được dùng trong y tế. Người đẹp giải thích cô cần phải sử dụng thuốc này để chữa trị vết thương khi quay cảnh hành động trong phim năm 2003. Sau đó năm 2006, người đẹp lại bị chẩn đoán mắc bệnh lạ và phải sử dụng propofol theo chỉ định của bác sĩ.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Ông Ahn, một trong những nhân chứng và cũng là bác sĩ bị bắt vì hành vi chỉ định đơn thuốc thường xuyên cho các bệnh nhân, đã lên tiếng bênh vực cựu hoa hậu tại tòa: "Park Shi Yeon dùng propofol không vì mục đích nào khác ngoài việc làm giảm cơn đau và chăm sóc sắc đẹp. Các đơn thuốc đều phù hợp. Tôi đã nói dối với công tố viên rằng cô ấy phải phụ thuộc vào thuốc. Tôi chân thành xin lỗi Park Shi Yeon".

Tuy nhiên, tòa án Seoul phát hiện số lần sử dụng chất cấm của Park Shi Yeon vượt quá mức chữa trị thông thường. Cô đã dùng propofol từ 400 đến 500 lần trong 4 năm rưỡi, tương đương 8,2 lần trong 1 tháng. Cuối cùng, Park Shi Yeon bị kết án 8 tháng tù giam và 2 năm quản thúc.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Sau đó, đài KBS và MBC quyết định cấm Park Shi Yeon xuất hiện trên sóng khiến con đường trở lại làng giải trí của cô càng thêm chông gai. Đến nay, cô chỉ tham gia đúng 2 dự án truyền hình của đài truyền hình cáp nhỏ lẻ và 1 vai phụ trong phim điện ảnh Mỹ mang tên Last Knights. Scandal trong quá khứ đã trở thành vết nhơ mãi không thể xóa nhòa của Park Shi Yeon.

Lee Seung Yeon

Sau khi bị cả dân tộc quay lưng vì bộ ảnh “phụ nữ mua vui” phản cảm, Lee Seung Yeon tiếp tục vướng vào scandal sử dụng thuốc cấm cùng Park Shi Yeon năm 2013. Cô thừa nhận nhưng khẳng định việc uống thuốc là theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để chữa bệnh cột sống. Theo điều tra của phía công tố, Lee Seung Yeon đã sử dụng tổng cộng 320 lần trong vòng 6 năm. Tin đồn cho rằng quản lý của Lee Seung Yeon từng cố ý xóa dữ liệu hồ sơ sử dụng propofol của cô khiến dư luận thêm bức xúc. Việc lạm dụng propofol của cô bị tòa tuyên án 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo và khoản tiền phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng).

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Khi đó, tập đoàn Tongyang cũng đệ đơn kiện Lee Seung Yeon vi phạm hợp đồng bởi scandal của cô ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị và hình ảnh công ty. Thua kiện, nữ diễn viên buộc phải bồi thường 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng). Cũng giống như Park Shi Yeon, cả hai đài truyền hình lớn KBS và MBC cũng chủ trương cấm mọi hoạt động của Lee Seung Yeon trên sóng. Bộ phim gần nhất của cô cách đây 2 năm và chỉ là một vai phụ bé xíu trên đài truyền hình cáp nhỏ jTBC.

Dù là Á hậu vạn người mê hay mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, vướng scandal ở Hàn thì vẫn bị cấm sóng như ai - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ