Dù đưa "cảnh nóng" của Angela Phương Trinh lên sóng, "Glee Việt Nam" vẫn bị chê tơi tả

Thu Thảo,
Chia sẻ

Nhiều khán giả cho rằng dù có nhiều cố gắng nhưng "Glee Việt Nam" vẫn gây thất vọng vì diễn xuất chưa ấn tượng, mạch phim thiếu đi sự hấp dẫn cần thiết.

Tập 1 của bộ phim Glee Việt Nam vừa lên sóng vào tối 18/8. Với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Angela Phương Trinh, Hữu Vi, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy, Đỗ An, Tú Vi, Cindy V, Yaya Trương Nhi... Glee Việt Nam là một trong những dự án gây xôn xao và được mong đợi nhất.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 1.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 2.

"Glee Việt Nam" đã lên sóng tập đầu tiên từ tối 18/8.

Trong tập 1 này, khán giả được phen "rửa mắt" với cảnh hôn nóng bỏng của Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) và Đăng Phương (Rocker Nguyễn). Hạ Quyên là đội trưởng đội cổ vũ của trường trong khi Đăng Phương lại là thành viên đội bóng rổ. Trong lúc đang nói chuyện với nhau, cặp đôi bất ngờ ôm ấp và trao cho đối phương những nụ hôn say đắm. Với bộ phim này, Hạ Quyên sẽ có mối quan hệ tay ba với cả Đăng Phương lẫn Phi Long (Hữu Vi). Đây là cô nàng lắm chiêu, thường xuyên vướng vào rắc rối vì những mối quan hệ lằng nhằng.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 3.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 4.

Cảnh hôn nồng cháy của Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn.

Tuy táo bạo đưa cảnh hôn nồng cháy của Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn lên phim nhưng Glee Việt Nam vẫn chẳng tránh được cảnh bị khán giả chê bai tơi tả. Thông qua mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi so sánh Glee Việt Nam với phiên bản gốc. Nhiều người cho rằng, ngoài nhạc phim ổn thì diễn xuất và lời thoại của các diễn viên vẫn còn lắm vấn đề. Ngoài nhân vật cô giáo của Tú Vi (bản gốc là cô giáo Emma) và thầy hiệu trưởng của Thành Lộc, các nhân vật còn lại bị chê diễn xuất chưa ấn tượng. Trong đó, Rocker Nguyễn bị đánh giá là "bad boy" quá mức cần thiết, không đúng tinh thần nguyên tác; Hữu Vi bị chê là diễn xuất cứng đơ.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 5.

Đỗ An và Tú Vi.

"Vai Emma Tú Vi diễn khá tốt còn lại dở, nhất là phần tạo hình Kurt trông lố quá. Hữu Vi diễn như đọc, bạn Rocker thì quá bad boy cho vai Finn. Giọng hát thì cảm thấy Rachel bản Việt do Cindy thể hiện không thể nào với tới tiêu chí chất giọng khủng. Kurt Việt Nam cũng nhạt nhòa. Phim thì chưa đến nỗi quá tệ nhưng để lột tả được đúng màu sắc của bản gốc thì chưa thể", "Sau khi xem Glee Việt Nam cảm thấy tinh thần đi xuống. Chỉ còn cách xem lại bản gốc mới thấy vui hơn", "Glee bản Việt không đến nỗi quá tệ, nhưng do cái bóng quá lớn của bản gốc nên cảm giác cứ trống vắng, hụt hẫng. Làm lại một bộ phim thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng cả", "Nhạc hay đấy nhưng nếu chỉ có nhạc ổn thì nên làm Album ca nhạc chứ đừng làm phim" - Một số khán giả bình luận.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 6.

Dù đưa cảnh nóng của Angela Phương Trinh lên sóng, Glee Việt Nam vẫn bị chê tơi tả - Ảnh 7.

"Glee Việt Nam" bị chê là nhạt nhẽo hơn bản gốc.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều người xem cho rằng không nên quá khắt khe với dự án này, vì dù như thế nào thì ekip sản xuất cũng đã mạnh dạn đưa một bộ phim ăn khách trên thế giới về Việt Nam. Hơn nữa, chỉ mới tập đầu tiên, những tình tiết hấp dẫn, gay cấn nhất vẫn chưa xuất hiện. Cần xem thêm nhiều tập nữa để có cái nhìn khách quan hơn.

Chia sẻ