Dù diện váy sến rện nhưng Miranda Kerr vẫn đẹp lịm tim khiến dân tình ngắm không chớp mắt

Tunmun,
Chia sẻ

Khoác lên mình thiết kế có phần khá sến nhưng Miranda Kerr vẫn xinh đẹp ngọt ngào không góc chết.

Năm nay đã 36 tuổi và là mẹ 3 con nhưng cựu thiên thần nội y Miranda Kerr vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng khiến bất cứ ai cũng phải đắm chìm mê mẩn. Tham dự sự kiện mới đây, Miranda Kerr lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi diện váy sến rện mà cô vẫn đẹp lịm tim khiến người ta khó lòng rời mắt.

Dù diện váy sến rện nhưng Miranda Kerr vẫn đẹp lịm tim khiến dân tình ngắm không chớp mắt - Ảnh 1.

Đã là mẹ 3 con nhưng nhan sắc và thần thái của Miranda vẫn là điều khiến bao người phải trầm trồ. Trong sự kiện mới đây, cô chọn diện mẫu váy màu tím lilac kết hợp cùng kiểu tóc buộc cao và lối trang điểm nhẹ nhàng.

Dù diện váy sến rện nhưng Miranda Kerr vẫn đẹp lịm tim khiến dân tình ngắm không chớp mắt - Ảnh 2.

Phải thừa nhận rằng gam màu tím lilac là gam màu không hề dễ diện vì có thể làm xỉn da, bên cạnh đó, thiết kế bèo nhún xếp tầng, phần cổ may cao khiến mẫu váy này càng thêm phần sến súa hơn.

Tuy nhiên vì người diện là Miranda Kerr - vốn sở hữu nhan sắc đẹp lịm tim, nụ cười với lúm má đồng tiền ngọt ngào cộng với nước da trắng sáng nên cô đã chinh phục thành công thiết kế này.

Dù diện váy sến rện nhưng Miranda Kerr vẫn đẹp lịm tim khiến dân tình ngắm không chớp mắt - Ảnh 4.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng chính mẫu váy này lại càng tôn lên khí chất vương giả, cao sang quý phái của cựu thiên thần nội y.

Dù diện váy sến rện nhưng Miranda Kerr vẫn đẹp lịm tim khiến dân tình ngắm không chớp mắt - Ảnh 5.

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Chia sẻ