Dù bác sĩ liên tục khẳng định "không có bệnh gì" nhưng người phụ nữ này "phát hiện" bản thân bị bệnh nghiêm trọng có thể khiến tim ngừng đập

Nhung Mai,
Chia sẻ

Trên thực tế, các triệu chứng đau tim ở phụ nữ khó phát hiện hơn so với nam giới. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người bị chẩn đoán sai và điều trị chậm trễ.

Khi đang chạy bộ thể dục buổi sáng, Mika Leah đột ngột cảm thấy khó thở và nôn. Do nghĩ đây có thể là đau dạ dày, cô vẫn chạy bộ vài ngày sau đó. Tuy nhiên, những cơn tức ngực và buồn nôn một lần nữa xuất hiện.

Trước đây, bà mẹ hai con này từng tham gia chạy bán marathon và thậm chí còn là huấn luyện viên dạy đạp xe, vậy mà hiện nay việc đi đến phòng tập lại trở thành thách thức không nhỏ với cô.

Kết luận sai lầm

Trong khi bác sĩ liên tục khẳng định những triệu chứng khó chịu do stress gây ra, người phụ nữ này phát hiện bản thân bị tắc nghẽn động mạch - Ảnh 1.

Ba tuần sau sinh nhật lần thứ 33, Mika phải đi phẫu thuật tim khẩn cấp.

Trong suốt một năm, Mika đã đến gặp nhiều chuyên gia và họ kết luận cô hoàn toàn bình thường. Bác sĩ cho rằng sức khỏe của người phụ nữ này đột ngột thay đổi là do căng thẳng. Trên thực tế, Mika cũng trải qua không ít khó khăn. Áp lực từ công việc, nuôi dạy hai con mới biết đi và sắp ly hôn có thể là lý do khiến cô gặp phải những triệu chứng bất thường đó.

Mika chia sẻ: “Cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ mỗi khi tôi tập thể dục. Lần nào bác sĩ cũng nói kết quả điện tâm đồ bình thường và khuyên tôi nên về nhà”.

Sau sinh nhật lần thứ 33, người phụ nữ này chuyển sang đi bộ với hy vọng sẽ không gặp phải những cơn đau như trước nữa. Sự thật chứng minh điều này không đem lại kết quả như cô mong đợi. Mika nhớ lại: “Một người đi bộ cùng tôi không đổ một giọt mồ hôi nào dù anh ta thường xuyên hút thuốc. Anh ta còn nói sắc mặt của tôi trông kém lắm và nên đi khám. Vào thời điểm đó, tôi mới nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn”.

Tự cứu lấy mình

Trong khi bác sĩ liên tục khẳng định những triệu chứng khó chịu do stress gây ra, người phụ nữ này phát hiện bản thân bị tắc nghẽn động mạch - Ảnh 2.

Mika đã vượt qua 5 lần đặt stent mạnh vành và 4 lần phẫu thuật tim trước sinh nhật lần thứ 36.

Lần này, bà mẹ của hai con không chấp nhận lời giải thích của bác sĩ và yêu cầu nhận được giấy giới thiệu đến bác sĩ tim mạch. Sau đó, Mika làm bài kiểm tra mức độ căng thẳng, theo dõi hoạt động của tim trong khi chạy trên máy chạy bộ. Dù quá trình thực hiện bài tập khiến cô đau nhức và khó chịu, y tá thông báo phải mất 2-3 tuần mới có kết quả.

Mika nhớ lại: “Khoảng 45 phút sau, bác sĩ gọi điện đến khi tôi đang lái xe trên đường về nhà. Ông ấy hỏi tôi bao lâu nữa có thể tới bệnh viện và tôi cần phải phẫu thuật ngay lập tức”.

Bệnh tim có xu hướng di truyền trong gia đình của người phụ nữ này. Bố của cô từng lên cơn đau tim hai lần ở tuổi 32 và mất vì một cơn đau tim khác vào đầu những năm 40 tuổi. Dù vậy, người mẹ hai con chưa từng nghĩ bệnh tim sẽ ảnh hưởng đến mình.

Cô chia sẻ: “Tôi tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và không nghiện đồ ăn nhanh. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi cảm thấy sợ hãi vì các con tôi còn quá nhỏ”.

Xét nghiệm điện tâm đồ trước đó đã bỏ sót chi tiết quan trọng: Động mạch liên thất trước bên trái bị tắc nghẽn 98%. Đây là khu vực cung cấp một lượng máu đáng kể cho cơ thể và não. Tình trạng của Mika nguy hiểm đến mức tim của cô có thể ngừng đập chỉ sau một thời gian ngắn.

Bắt đầu hành trình mới

Trong khi bác sĩ liên tục khẳng định những triệu chứng khó chịu do stress gây ra, người phụ nữ này phát hiện bản thân bị tắc nghẽn động mạch - Ảnh 3.

Mặc dù di truyền góp phần gây ra bệnh tim, lối sống lành mạnh đã cứu sống người phụ nữ này và ngăn ngừa những cơn đau tim xuất hiện.

Suzanne Steinbaum, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Mount Sinai kiêm chuyên gia y tế của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, dấu hiệu cảnh báo đau tim bao gồm tức ngực, buồn nôn, đau cánh tay, lưng, quai hàm và buồn nôn. Ngoài ra, mệt mỏi, mất ngủ và gặp phải các triệu chứng giống như cảm cúm cũng là điều đáng báo động.

Các biện pháp phòng ngừa như ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên có thể giúp bảo vệ tim, đặc biệt với người sở hữu nguy cơ cao như mắc cao huyết áp, cholesterol trong máu cao, tiểu đường.

Hiện nay, Mika đã bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Cô bỏ công việc làm quảng cáo, thành lập công ty chăm sóc sức khỏe và mới tái hôn vào tháng 11 năm ngoái. Người phụ nữ này chia sẻ: “Mặc dù vẫn còn một con đường dài phía trước, tôi đã học được nhiều bài học quý giá. Nếu không biết tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ không thể ở đây, sống vui vẻ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu”.

(Nguồn: Pre)

Chia sẻ