'Đột nhập' những bữa tiệc khiến ai cũng 'mắt tròn mắt dẹt'

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Những bữa tiệc vô cùng độc đáo này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người.

1. Tiệc sushi khỏa thân khó cưỡng nhất:

Quán Bar Buddha tại London gây sự chú ý khi tổ chức sự kiện "Đêm Tokyo" với bàn tiệc sushi được bày trên cơ thể của những người mẫu khỏa thân. Bữa tiệc được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thưởng thức Nyotaimori của Nhật Bản.

29/4Những bữa tiệc có 102

Theo truyền thống, bữa tiệc được bày biện phải có các nguyên liệu chính gồm món sushi hoặc sashimi và người đẹp lõa thể. Buddha đã cách tân Nyotaimori đi khá nhiều như chọn cả những người mẫu nam hay thêm thắt các món ăn châu Âu khác. Những bữa tiệc như thế này thường thu hút rất nhiều người quan tâm.

2. Bữa tiệc với những món ăn kỳ quái đáng sợ nhất:

Trong bữa tiệc này, người ta đã phục vụ các thực khách những món ăn độc đáo và có phần quái dị như cá sấu nướng nguyên con, bọ cạp, nhện nướng, tinh hoàn bò, dê nướng…

29/4Những bữa tiệc có 102

Mặc dù không có màu sắc bắt mắt nhưng các món ăn trong bữa tiệc này vẫn được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Khách mời của bữa tiệc có rất nhiều người nổi tiếng như Chủ tịch kiêm CEO hãng Amazon - Jeff Bezos…

29/4Những bữa tiệc có 102

3. Bữa tiệc cực khủng với 1 vạn món ăn:

Tối 24/1/2014, một khu liên gia lớn với gần 10.000 hộ dân ở Vũ Hán, Trung Quốc đã tổ chức bữa tiệc đón Tết siêu khủng với số lượng món ăn xấp xỉ 10.000 món và hơn 10.000 người tham dự.

29/4Những bữa tiệc có 102

Được biết bữa tiệc “vạn nhà” này là hoạt động thường niên của khu liên gia, tổ chức trong suốt 14 năm qua mỗi dịp cuối năm để chào đón Tết Nguyên đán.

29/4Những bữa tiệc có 102

Mỗi gia đình trong khu dân cư này phải đóng góp một món ăn cho bữa tiệc và phải cử ít nhất một người tham dự.

4. Bữa tiệc tiêu tốn 516 triệu đô la:

29/4Những bữa tiệc có 102

Bữa tiệc xa hoa nhất lịch sử này đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận. Đó là Yến tiệc kỉ niệm 2.500 năm thành lập nước Iran - mà người ta thường gọi là Ba Tư (do Cyrus Đại Đế sáng lập) diễn ra vào tháng 10/1971.

29/4Những bữa tiệc có 102

Ước tính, tổng chi phí của bữa tiệc này lên tới 516 triệu USD (hơn 11.000 tỷ đồng). Điều đặc biệt của bữa tiệc này là vua Mohammad Reza Pahlavi đã phủ xanh diện tích đất sa mạc - nơi diễn ra bữa tiệc - bằng các loại cây cối mang đến từ Pháp. Ngoài ra, để tạo không khí tự nhiên cho đại tiệc, vua Iran còn mua tới 50.00 con chim từ châu Âu để thả tại địa điểm tổ chức tiệc.

Chia sẻ