Đồng Nai: Chém người đứt lìa ngón tay rồi cầm dao cố thủ trong nhà

Minh Tuệ,
Chia sẻ

Nam thanh niên tìm tới phòng trọ để lấy đồ còn bỏ lại thì xảy ra cự cãi với T. rồi ẩu đả. T. dùng hung khí chém đứt lìa ngón tay của anh P. rồi cố thủ trong nhà.

Ngày 10/1, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng H.Q.T. (ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi dùng hung khí chém người khiến 1 người nhập viện. Nạn nhân là anh T.V.P. (27 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng).

Theo công an TP.Biên Hòa, anh P. từng thuê căn nhà ở tổ 39, khu phố 11A, phường Tân Phong, TP.Biên Hoà để bán thuốc tây. Một thời gian, anh P. trả lại và đi nơi khác để thuê. Anh P. có để một số đồ đạc cũ gửi lại trong căn nhà trên. Thời gian này, T. cũng thuê căn nhà của anh P. từng thuê để ở.

Đồng Nai: Chém người đứt lìa ngón tay rồi cầm dao cố thủ trong nhà - Ảnh 1.

Sau khi chém anh P., T. vào nhà khóa cửa cố thủ.

Khoảng 9h30 sáng 10/1, anh P. tìm tới căn nhà để lấy một số đồ đạc cũ nhưng T. không cho nên cả 2 cự cãi. Bất ngờ, T. cầm dao chém vào tay anh P. khiến ngón tay bị đứt lìa. Anh P. liền chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi bệnh viện. Người thân anh P. hay tin kéo đền tìm thì T. khóa cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa có mặt đến thuyết phục T. mở cửa và đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện và thu giữ một bao hung khí gồm: mã tấu, dao các loại.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ