"Vừa đi vừa khóc" tập 19:

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà

Logan Han,
Chia sẻ

Trong tập 19 "Vừa đi vừa khóc", vì nghi ngờ Đông Dương giả gái nên bà nội đã thẳng tay đuổi Đông Dương ra khỏi nhà, khi nào dẫn được Ngọc về gặp nội thì mới được về.

Tập 19 Vừa đi vừa khóc gây ấn tượng cho khán giả bởi tình tiết bà nội bắt Đông Dương phải dẫn bạn gái về nhà. Sau nhiều lần đắn đo, Đông Dương cũng đã quyết định mặc lại đồ nữ để đến nhà chào bà nội và Thêu. 

Vừa bước đến cửa nội và Thêu cũng đã bất ngờ vì sự giống nhau của Đông Dương và Ngọc. Tuy đã cải trang, nhưng Đông Dương vẫn không qua được mắt của Thêu, cuối cùng Thêu cũng đã phát hiện ra là Đông Dương giả dạng Ngọc và bà nội đã ngất xỉu bất tỉnh, nhưng những tình tiết trên chỉ do Đông Dương tự nghĩ ra mà thôi. 

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 1

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 2

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 3

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 4

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 5

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 6

"Vừa đi vừa khóc" tập 19: Đông Dương tưởng tượng bị Thêu "vạch trần" 

Còn sự thật thì Thêu đã chuẩn bị bộ đồ tone-sur-tone màu hồng để đến gặp Ngọc nhằm "phô trương thanh thế". Sau khi đã suy đi tính lại, cuối cùng, để khỏi gặp rắc rối, Đông Dương đã nói dối nội rằng mình và Ngọc đã chia tay để hoãn binh. Bà nội không tránh khỏi "sốc" còn Thêu thì vui mừng hỉ hả.

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 7

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 8

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 9

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đã không ngăn nổi Thêu có suy nghĩ rằng Đông Dương chính là Ngọc. Cuối cùng Thêu đành liều nói cho nội biết suy nghĩ của mình, rằng rất có thể Đông Dương chính là Ngọc và "anh chàng" là... gay. Ngay lập tức bà nội đã gọi Đông Dương về gấp để ra sức bắt ép Đông Dương phải dẫn Ngọc đến gặp bà. Khi Đông Dương nhất quyết không chịu, nội đã thẳng tay đuổi cháu đích tôn ra khỏi nhà.

Tập 19 Vừa đi vừa khóc kết thúc bằng việc Hải Minh mời Đông Dương về nhà mình chơi và ngỏ ý muốn Đông Dương ở cùng mình sau khi biết Đông Dương bị bà nội đuổi đi và chưa tìm được chỗ ở.

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 10

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 11

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 12

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 13
Bà nội gây áp lực cho Đông Dương và đã đuổi "anh" ra khỏi nhà

"Vừa đi vừa khóc" tập 19: Bà nội đuổi Đông Dương ra khỏi nhà

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 14

Đông Dương (Minh Hằng) bị bà nội thẳng tay đuổi khỏi nhà 15
Hải Minh dẫn Đông Dương về nhà và ngỏ ý mời Đông Dương ở cùng mình
Chia sẻ