Đón vợ đi làm về, chồng bị ô tô đâm nguy kịch, vợ tử vong

Tâm An,
Chia sẻ

Trên đường đón vợ ở chỗ làm về, xe của vợ chồng anh Bình và chị Luận bị xe ô tô đâm phải khiến anh bị thương nặng còn vợ tử vong.

Khoảng 1h30 sáng ngày 2/9/2016, một vụ tai nạn ô tô thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Rayong (Thái Lan) khiến 3 lao động Việt Nam thuộc xã Xuân Lộc – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh là chị Đậu Thị Luận (20 tuổi), chị Nguyễn Thị Lài (20 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, chồng của nạn nhân Luận) đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Rayong.

Anh Nguyễn Văn Uý – anh trai của nạn nhân Nguyễn Văn Bình đang ở Thái Lan cho hay, sau khi chị Luận xong việc làm ca đêm, anh Bình (chồng nạn nhân Luận) đến đón vợ ở chỗ làm. Chị Lài là làm cùng chỗ với chị Luận cũng cùng đi trên xe máy với hai vợ chồng anh Bình. Đang trên đường về, một ô tô 7 chỗ đâm vào chiếc ô tô 4 chỗ, chiếc ô tô 4 chỗ lao vào xe máy của anh Bình đang đi trên đường khiến chị Luận và chị Lài tử vong. Anh Bình bị thương nặng đang được cấp cứu.

Đón vợ đi làm về, chồng bị ô tô đâm nguy kịch, vợ tử vong
Hai lao động nữ xấu số bị tai nạn tử vong.

Đón vợ đi làm về, chồng bị ô tô đâm nguy kịch, vợ tử vong
Nạn nhân Nguyễn Thị Lài.

Được biết, cả ba nạn nhân đều là lao động tại Thái Lan. Anh Bình và chị Luận là vợ chồng mới cưới, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sang Thái kiếm việc làm thì gặp chuyện thương tâm.

Đón vợ đi làm về, chồng bị ô tô đâm nguy kịch, vợ tử vong
Hai vợ chồng nạn nhân Nguyễn Văn Bình và Đậu Thị Luận.

Hiện tại, công an tỉnh Rayong phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp điều tra. Gia đình nạn nhân đang làm các thủ tục để vận chuyển thi thể các nạn nhân xấu số về quê nhà.

Chia sẻ