Đòi "yêu" không được, dùng gạch sát hại bạn gái mới quen

Thúy Minh,
Chia sẻ

Tại bờ mương, do đòi “yêu” nhưng không được bạn gái mới quen đồng ý, Thực đã dùng gạch đập vào đầu khiến bạn tử vong.

Ngày 29-10, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (33 tuổi), trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, để điều tra về hành vi giết người.

Đòi yêu không được, dùng gạch sát hại bạn gái mới quen - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thực

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 25-10, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo về việc phát hiện xác một nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong bởi nhiều vết thương ở vùng đầu, do tác động của ngoại lực.

Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị H. (34 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Chị H. làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp Châu Sơn (TP.Phủ Lý, Hà Nam), và thuê trọ tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nắm được chiều 23-10, có một thanh niên tên Thực (trú ở xã Đức Lý, Lý Nhân), là bạn mới quen đến phòng trọ của chị H. ăn cơm, rồi hai người đi ra ngoài. Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ thanh niên đi cùng chị H. là Nguyễn Văn Thực, tuy nhiên thời điểm này, Thực bất ngờ vắng mặt khỏi nơi cư trú.

Khẩn trương xác minh, truy tìm, ngày 26-10, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ được Thực khi nghi can giết người đang tá túc ở địa bàn xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Tại CQĐT, bước đầu, Thực khai nhận quen biết chị H. qua mạng xã hội từ đầu tháng 10-2017. Chiều 23-10, Thực đưa chị H. về nhà chơi rồi đến khoảng 22 cùng ngày, tại bờ mương gần nhà, anh ta đòi quan hệ tình dục nhưng chị H. kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị H. rồi đẩy xác xuống mương và bỏ trốn. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xử lý.

Chia sẻ