Đời tư khá ồn ào nhưng riêng chuyện dạy con của nữ diễn viên này thì không ai chê được nửa lời, nhất là cách xử lý tinh tế khi bắt gặp con xem "phim nóng"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đường tình duyên nhiều gập ghềnh, nhưng cách dạy con của nữ diễn viên này thì có nhiều điều đáng học hỏi.

Thực tế, chuyện giáo dục giới tính chưa được các bậc cha mẹ quan tâm đúng mực. Thậm chí, không ít người vẫn ái ngại khi nhắc tới, hoặc cho rằng đây là chuyện người lớn, trẻ con không nên/không thể biết. Thế nên mới có chuyện, cha mẹ sốc khi phát hiện con mới 10 - 12 tuổi đã xem phim nóng hoặc có những hành động, suy nghĩ "người lớn" quá mức.

Hoang mang, tức giận, thất vọng... là cảm xúc của nhiều phụ huynh khi phát hiện con làm điều "không đứng đắn". Ứng xử ra sao trước những tò mò và thay đổi này của con là thắc mắc không chỉ của riêng bậc cha mẹ nào.

Có con trai với chồng cũ là bé Bom - nữ diễn viên Cát Phượng cũng có lúc khó xử vì bắt gặp con trai xem "phim người lớn". Tuy nhiên, cô đã chia sẻ cách xử lý khôn khéo. Ngoài ra, cô còn đưa ra nhiều cách dạy con khiến mọi người thán phục.

Cát Phượng cho biết, đã từng bắt gặp con xem phim người lớn nhưng cô đã làm lơ và nhẹ nhàng tìm cách nói chuyện với con sau đó. Cô cho rằng, nên khuyên răn con chứ không nên cấm đoán vì đó là sự phát triển tâm sinh lý bình thường. Hơn hết, với sự phát triển của công nghệ hiện tại, việc cấm đoán con là điều không thể, thậm chí còn gây phản ứng ngược.

Đời tư khá ồn ào nhưng riêng chuyện dạy con của nữ diễn viên này thì không ai chê được nửa lời, nhất là cách xử lý tinh tế khi bắt gặp con xem "phim nóng" - Ảnh 1.

Về chuyện yêu đương ở lứa tuổi nhỏ, thay vì cấm đoán hay tỏ thái độ khó chịu khi con kể trong lớp các bạn đều đã yêu thì Cát Phượng chỉ nhẹ nhàng bảo con: "Tuổi các con còn rất nhỏ, hãy cứ gắng học hành, chừng nào 20 tuổi, mẹ sẽ chỉ con cách là một người bạn trai tốt nhất và cách để yêu, để theo đuổi một người bạn gái". Thậm chí, cô Cát còn không ngần ngại cho con trai xem hình ảnh những thai nhi bị bỏ, hệ lụy của chuyện yêu đương quá sớm và thiếu hiểu biết, và nói cho con biết như thế là tội ác.

Nữ nghệ sĩ cho biết: "Tôi không bao giờ cấm con cái yêu đương mà chỉ nói chuyện để con hiểu và hướng con tới những cái đúng. Bây giờ mà cứ động cái là cấm sẽ không được. Nhiều đứa sẽ bỏ nhà đi nếu bị cấm. Thời buổi này, đừng bao giờ lấy quyền cha mẹ ra để áp đặt con cái mà hãy làm bạn của chúng, khuyên nhủ chúng nhẹ nhàng".

Cát Phượng cũng cố gắng quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè của con trai, cố gắng tìm hiểu đến bạn và gia đình của bạn con. Đồng thời cố gắng tạo dựng lòng tin nơi con để hai bên có thể chia sẻ cùng nhau. Cậu bé Bom vì thế luôn được nhận xét là rất tình cảm và ngoan ngoãn.

Đời tư khá ồn ào nhưng riêng chuyện dạy con của nữ diễn viên này thì không ai chê được nửa lời, nhất là cách xử lý tinh tế khi bắt gặp con xem "phim nóng" - Ảnh 2.

Có thể nói, dù chuyện tình duyên nhiều sóng gió, lắm thị phi nhưng riêng về chuyện nuôi dạy con, Cát Phượng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và học hỏi. Tình yêu của người mẹ và sự cứng rắn, mạnh mẽ của một phụ nữ thường hay nhận là mình rất nam tính là những điều mà Cát Phượng luôn kết hợp hài hòa trong những bài học dành cho con trai.

Làm gì khi con xem những nội dung không lành mạnh?

Ở tuổi dậy thì, việc tò mò quan tâm tới sự khác biệt của cơ thể người khác giới và chuyện quan hệ tình dục là không thể tránh khỏi. Thay vì kết tội, phán xét con, cha mẹ nên hỏi con các câu hỏi mở để con trả lời, làm sao để trẻ thấy rằng việc xem web đen không phải là tội lỗi, cha mẹ sẵn sàng nói chuyện.

1. Không phán xét

Điều đầu tiên cha mẹ nên làm là bình tĩnh, đừng phản ứng tiêu cực hay ra sức cấm cản con. Đặc biệt, đừng vì thấy con xem những nội dung không lành mạnh mà đánh giá, phán xét con là hư hỏng... Bố mẹ nên tìm cách trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng với con về vấn đề giới tính, quan hệ tình dục.

2. Kiên nhẫn giải thích, chia sẻ kiến thức đúng đắn

Hãy nói với con rằng những hình ảnh con xem là chuyện thực tế của những cặp vợ chồng yêu thương nhau. Tất cả các bố mẹ đều làm như thế. Sau này khi con lớn lên, con cưới vợ, cưới chồng, con cũng sẽ làm thế. Và đó không phải là chuyện xấu, nhưng con còn quá nhỏ để xem, học theo, làm theo.

Cha mẹ hãy trò chuyện thật thoải mái, đặt nhiều câu hỏi mở, hỏi ngược lại con nhằm kiểm tra kiến thức tình dục của con đang ở trình độ nào để cha mẹ xây dựng, bồi đắp thêm. Ngoài ra, hãy mua cho con những cuốn sách về giáo dục giới tính để trẻ có thể tự tìm hiểu. Đừng vì sợ hãi con sẽ trưởng thành lớn mà né tránh, bởi càng né thì trẻ càng tò mò và có thể tự tìm hiểu, thực hành gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Chia sẻ