Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên

Nhóm PV,
Chia sẻ

Vào lúc 18h09 ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – “Người Anh Cả”, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mãi mãi đi xa ở tuổi 103. Đây là nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10/2013, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày.

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/10/2013.

Từ 5h sáng, đông đảo cán bộ chiến sĩ CSGT, bộ đội, công an đã có mặt để làm nhiệm vụ phân luồng, bảo vệ an ninh trật tự tại các ngã tư đường.

Lực lượng thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội, T.Ư Đoàn và chi đoàn các phường… cũng đã có mặt từ rất sớm để làm việc.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 1
Lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 2
Ngày hôm nay, rất nhiều bánh mì vẫn được phát miễn phí.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 3
Nước uống miễn phí.

Ngay từ chưa tới hơn 5 giờ đã có rất nhiều đồng bào đổ về khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để mong được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không được vào bên trong, nhiều người cố nán lại ở khu vườn hoa Pasteur, tuy nhiên để đảm bảo an ninh, lực lượng an ninh đã mời đồng bào ra khỏi khu vực cấm.

Theo lực lượng đảm bảo an ninh cho biết đồng bào chỉ bắt đầu viếng từ 15 giờ chiều nay và bắt đầu xếp hàng ở đường Trần Khánh Dư rồi vòng theo đường Trần Thánh Tông để được vào viếng Đại tướng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 4
Chiếc xe đưa một đoàn đến viếng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 5
Người cựu chiến binh xếp hàng từ rất sớm.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 6
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 7
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 8
Nhiều người vừa theo dõi qua màn hình lớn, vừa chắp tay cầu nguyện.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 9
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 10
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 11
Người nhà Đại tướng đã có mặt ở nhà tang lễ Quốc gia từ rất sớm.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 12
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 13
Nhiều người đợi ở vườn hoa Pasteur mong được vào viếng Đại tướng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 14
Chưa được vào viếng, người phụ nữ này chỉ còn có thể vái vọng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 15
Nhiều người không ngăn được nước mắt.\
6h15: Nhà tang lễ Quốc gia sáng 12/10 phủ hai màu xanh và đen. 700 chiến sĩ thuộc đoàn Nghi lễ quân đội đã có mặt để đảm nhiệm các phần việc của lễ tang.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 16
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 17
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 18
Hơn 6 giờ, đội tiêu binh bắt đầu vào trong khu tang lễ.

6h25: Đoàn đầu tiên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đoàn BTC lễ tang, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Tại nhà tang lễ Quốc gia, hàng trăm phóng viên của các cơ quan báo chí, hãng thông tấn trong và ngoài nước đã có mặt từ rất sớm. Nhiều phóng viên đã đến từ 3-4h sáng.

6h30: 60 tướng lĩnh quân đội đã sẵn sàng túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 19
Tại Hội trường Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, lễ viếng cũng đã bắt đầu. Mặc dù hơn 7h mới tới giờ viếng nhưng người dân đã tới từ rất sớm. Những khuôn mặt bần thần tiếc thương, những giọt lệ đau buồn không kìm nén nổi... Người dân thành phố mang tên Bác nghiêng mình kính cẩn trước anh linh vị tướng tài của dân tộc.
7h30: Theo dự kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn bắt đầu lễ viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đầu đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng, là đoàn đầu tiên vào viếng. Tổng Bí thư đã dành một phút mặc niệm xúc động trước linh cữu Đại tướng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 20
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 21
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng - (Theo Tiền Phong).
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 22
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 23
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 24
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong Lưu bút Sổ tang: ""Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí. Nguyện mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí" - (Nguồn: Zing/Tri Thức).

7h33: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn Đại biểu Nhà nước vào viếng. Điệu nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, cả nhà tang lễ lặng phắc. Các đại biểu cúi đầu, lặng lẽ di chuyển quanh linh cữu Đại tướng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 25

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 26
Đoàn Chủ tịch nước, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 27
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng tang quyến Đại tướng. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 28
Chủ tịch nước ghi sổ tang.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 29
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng."

7h40: Quảng Bình bắt đầu lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa kéo dài từ nửa đêm. Từ sáng sớm, hơn 1.000 thanh niên sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện ôm ảnh vị tướng, trên 500 người thuộc các ban ngành đoàn thể, đã xếp hàng dài hơn 500m từ ngã tư bưu điện đến trước UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức lễ viếng chính thức. Nhiều bình nước miễn phí được đặt ở bên đường để phục vụ khách đến viếng.

Tại Quảng Bình, hàng ngàn người dân trong tỉnh Quảng Bình cũng như người dân, du khách các nơi ở trong và ngoài nước đến viếng Đại tướng ở hai điểm là UBND tỉnh và nơi nhà lưu niệm ở quê hương ông.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính - trưởng Ban lễ tang Quảng Bình, đã đọc điếu văn nhắc lại những dấu ấn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình và trên cả nước, sau đó tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.

Cùng lúc này, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy cũng bắt đầu lễ tang cho người thân và mở cửa để người dân vào viếng Bác.

Ở Hà Nội, người dân có thể theo dõi trực tiếp lễ viếng qua màn hình LED lớn đặt tại vườn hoa Pasteur.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 30
Người dân có thể theo dõi trực tiếp lễ viếng qua màn hình LED lớn đặt tại vườn hoa Pasteur.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 31
Ông Trần Lợi, một cựu chiến binh, đang theo dõi nghi thức lễ tang qua màn hình lớn.

7h42: Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 32
Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 33
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 34
Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 35

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trong đoàn dành một phút tưởng niệm Đại tướng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng.

7h55: Các đoàn xe đến viếng Đại tướng lần lượt vào nhà tang lễ theo hướng từ đường Tăng Bạt Hổ đi vào. Bên ngoài, hàng trăm người dân theo dõi trong không khí thành kính trang nghiêm.

Bà Nguyễn Thanh Tuyết (45 tuổi), trú tại quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Chờ xem tường thuật trên tivi nhưng chưa thấy nên tôi ra đây theo dõi qua màn ảnh rộng ở vườn hoa. Tuy nhiên, vòng an ninh thắt chặt từ xa nên cũng không xem được, chỉ nghe qua loa phát thanh mới rõ.

8h05: Bên ngoài nhà tang lễ, ông Tim Page – nhiếp ảnh gia nổi tiếng, sáng lập viên “Quỹ tưởng niệm báo chí nhiếp ảnh Đông Dương IMMF” cũng có mặt từ sáng sớm để chụp ảnh lễ tang Đại tướng.

8h16: Sau Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam, đến Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 36
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào viếng -(Ảnh: Zing/Tri Thức).
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 37
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 38
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào viếng Đại tướng - (Ảnh: Zing/Tri Thức).

Trong sân nhà tang lễ, xe cứu thương và xe cứu hỏa sẵn sàng túc trực. Xung quanh khu vực nhà tang lễ, lực lượng cảnh sát được tăng cường khá đông để đảm bảo lễ viếng diễn ra trật tự và an toàn. Việc ra vào nhà tang lễ được kiểm soát chặt chẽ. Xung quanh, người dân tập trung rất đông để theo dõi lễ viếng quan màn hình LED lớn đặt tại vườn hoa Pasteur.

9h: tại Quảng Bình, Ban tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức diễn tập đưa linh cữu của Đại tướng từ sân bay Đồng Hới tới Vũng Chùa.Quãng đường dài chừng 60km và trời mưa to nhưng các lực lượng tham gia diễn tập luôn giữ vững tinh thần quyết tâm cao nhất để công việc ngày mai diễn ra trọn vẹn.

9h20: Tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, bên trên đặt chiếc mũ kêpi quen thuộc. Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thanh thản nằm đó, bên những người đồng chí, đồng bào thân thương.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 39
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 40
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 41
Người dân đến rất đông ngay từ sáng sớm để theo dõi tang lễ qua màn hình lớn.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 42
Nhiều người nước ngoài cũng có mặt.
9h24: Đoàn đại biểu Mozambique và Algeria vào viếng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 43
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 44
Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam vào kính viếng Đại tướng - (Ảnh: Quân Đội Nhân Dân).

10h: Đoàn Tổng cục Hậu cần, do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú làm trưởng đoàn, vào viếng.

Lễ viếng của các đoàn cấp Nhà nước và bạn bè quốc tế đã kết thúc. Hiện các tổ chức, đoàn thể đang tiến hành đang vào viếng Đại tướng. Từ 10h40, người dân đã được lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện hướng dẫn xếp làm 2 hàng đợi đến lượt vào viếng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 45

Các con của Đại tướng bên thi hài sau lễ di quan - (Ảnh: Quân Đội Nhân Dân).

10h45: Ban tổ chức Lễ tang thông báo người dân có thể vào viếng Đại tướng. Hàng trăm người nhanh chóng xếp thành hai hàng nối dài nhau hơn một km để chuẩn bị vào thắp nén nhang tiễn biệt người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 46
Lực lượng tình nguyện viên đứng làm hàng rào để hướng dẫn người dân.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 47
Người dân vào viếng Đại tướng được hướng dẫn xếp hàng dọc ở phố Tăng Bạt Hổ.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 48
Mọi người đều chờ đến lượt vào viếng.

11h05: Những người dân đầu tiên được vào viếng Đại tướng trong ngày hôm nay.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 49
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 50

11h45: Trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu: Có thể nói, đây là thời điểm ngôi nhà yên tĩnh nhất trong cả tuần qua. Chỉ còn khoảng vài chục người đứng trước cửa chính nhìn vào trong, có một số người vái vọng mong Đại tướng yên giấc ngàn thu.

Bên trong là cả một khu vườn đầy hoa của nhân dân mang hoặc gửi vào viếng. Từ khi đóng cửa, cảnh vệ vẫn nhận hoa viếng của đồng bào và đặt ở bên ngoài vườn phía trước nhà.

Trước nhà Đại tướng, thỉnh thoảng vẫn có người dân chưa biết thông tin đến ngỏ ý muốn vào viếng. Lực lượng cảnh vệ, bảo vệ hướng dẫn, người dân có thể ra nhà tang lễ Quốc gia.
Đúng 12h, một cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng Tướng Giáp, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát cho biết tiếp tục cho người dân vào.

13h: dòng người xếp hàng chờ viếng Đại tướng vẫn tiếp tục kéo dài, ai cũng quyết chờ đợi để được tiễn biệt Người lần cuối. Để tiếp thêm sức lực cho đồng bào, tình nguyện viên đã cung cấp bữa ăn nhanh miễn phí cho người dân.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 51
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 52
Giữa trưa nắng, đoàn người vẫn xếp hàng chờ đợi được vào lễ tang Đại tướng.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 53
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 54
Dòng người lặng lẽ tiến vào nhà tang lễ Quốc gia.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 55
Mong được tiễn biệt Người.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 56
Các cựu chiến binh chít trên đầu vành khăn đen với dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp".
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 57
Cùng dòng người bước vào tưởng niệm Người.
13h27: Nối tiếp nhau, các đoàn đại biểu tỉnh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phía bên ngoài nhà tang lễ, dòng người dân đợi chờ được tiễn biệt Tướng Giáp lần cuối ngày một dài hơn. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tất cả hết sức trật tự. Lực lượng tình nguyện viên đứng thành hàng rào dọc theo đoàn của người dân.
14h05: Ban Tuyên giáo Trung Ương do ông Đinh Thế Huynh dẫn đầu bước vào nhà tang lễ để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 58
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương viếng Đại tướng.
14h10: Nhiều người vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào viếng. Nhiều em bé được bố mẹ dẫn tới để viếng Đại tướng.

14h30: Nắng trở nên gắt hơn, dòng người vẫn kiên trì đội nắng xếp hàng, các tình nguyện viện dùng quạt liên hồi cho những người già yếu. Dòng người tại điểm cuối hàng ở phố Trần Hưng Đạo vẫn đang nối ngày một dài hơn.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 59
Bàn thờ Đại tướng trang trọng phía trong nhà tang lễ Quốc gia.
Ban tổ chức vừa thông báo, đến 15h, cổng số 5 nhà tang lễ Quốc gia ngừng đón khách do lượng người vào viếng bên trong đang rất đông.
Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Do số lượng người dân từ nhiều địa phương về Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ tại số 5 Trần Thánh Tông quá đông, Ban tổ chức quyết định sẽ mở cửa đón người dân đến viếng Đại tướng suốt đêm, từ chiều 12/10 đến 6h ngày 13/10, thay vì kết thúc vào 21h giờ như dự kiến ban đầu.

16h: Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng nghìn người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào viếng. Hàng người dài hàng cây số ngay ngắn di chuyển về phía Nhà tang lễ, nơi linh cữu vị Đại tướng vĩ đại trong lòng họ.

Cũng trong chiều nay, đông đảo các đoàn đại biểu tiếp tục vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Dòng người chờ được vào viếng Đại tướng ngày một nối dài. Trong dòng người đi viếng Đại tướng, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc nghẹn...


Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 60
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng Đại tướng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 61
Đoàn đại biểu Bộ Y tế viếng Đại tướng.
16h30: Dòng người xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Đại tướng kéo dài từ nhà tang lễ Quốc gia đến tận cây xăng Trần Hưng Đạo.

17h: Ngã ba Hàn Thuyên - Hàng Chuối đã chật kín người. Được tin Ban lễ tang sẽ đón tiếp người dân vào viếng đến 6h sáng mai, rất nhiều người đã đổ về nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để xếp hàng chờ vào viếng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 62

17h30: Dòng người vẫn như dài thêm, lặng lẽ bước vào Nhà tang lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những giọt nước mắt đã rơi, những trái tim không thể nào giấu được nỗi đau khi bước vào nhà tang lễ, nơi Đại tướng đang nằm đó - yên lặng.
Trong đoàn người, nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi viếng Đại tướng trong ngày cuối cùng trước khi linh cữu Đại tướng được đưa về an táng tại Quảng Bình.

19h: Chiều nay, theo thông báo chính thức từ Ban lễ tang, lễ viếng Đại tướng sẽ được kéo dài tới 6h sáng ngày 13/10. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, ban tổ chức lễ tang cho biết lễ viếng Đại tướng sẽ chỉ kéo dài tới 21h tối nay.

Dù trời đã tối nhưng dòng người xếp hàng chờ viếng Đại tướng vẫn nối dài mãi không ngừng. Sau khi được thông báo về thời gian kết thúc lễ viếng ngày hôm nay, nhiều người dân càng tỏ ra nóng lòng muốn được vào viếng Đại tướng.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 63
Rất nhiều người dân vẫn đang xếp hàng để được vào viếng Đại tướng.

20h30: Dòng người đổ về viếng Đại tướng vẫn kéo dài nhiều km. Những bước chân đi khẩn trương hơn. Dù đêm đã khuya, nhích từng bước chân nhưng dòng người vẫn trật tự, chỉnh tề.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 64
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 65
(Ảnh: Zing/Tri Thức).
Dù đêm đã khuya, nhích từng bước chân nhưng dòng người vẫn trật tự, chỉnh tề

21h: Trước sân Nhà tang lễ Quốc gia, dòng người vẫn đang nối đuôi nhau vào viếng vị Đại tướng đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 66
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

Dòng người đã tiến được vào phía trong nhà tang lễ khi đồng hồ đã chỉ qua 21h đêm. Trước đó, Ban tổ chức lễ tang dự định sẽ khép lại lễ viếng vào thời gian này.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 67
(Ảnh: Zing/Tri Thức)

21h15: Hàng nghìn người xếp hàng chật kín trên trên đường Hàn Thuyên. Dòng người vẫn tiếp tục ùn ùn đổ về. Hiện tại Ban tổ chức vẫn tiếp tục cho người dân vào viếng dù đã qua 21h.

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 68
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 69
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 70
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 71
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 72
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 73
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 74
  
Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày quốc tang đầu tiên 75
Chia sẻ