'Mốt' chọn trường cho con từ trong bụng mẹ

,
Chia sẻ

Các bậc phụ huynh tại các thành phố lớn ở Australia đang có xu hướng chọn trường cho con cái họ từ khi chúng chưa chào đời.

Nguyên nhân là do họ muốn con mình được học ở những trường tốt nhất.

 
Trường Pulteney ở thành phố Adelaide thuộc bang Nam Úc (Australia), một trong những trường tư đang thu hút được nhiều đơn xin nhập học của những phụ huynh cho những đưa con chưa chào đời của họ.

Ông Eddie Groughan, hiệu trưởng trường Pulteney, cho biết. “Tôi đã gặp một kỹ sư từ Anh quốc sang Australia làm việc và vợ anh ấy vừa có thai được 8 tuần. Tuy nhiên, họ đã nộp đơn nhập học cho đứa con trong bụng”.

Cô Jenny Goold đã đăng ký học cho đưa con trai 3 tháng tuổi của mình từ khi cậu bé chưa chào đời.
 
Được biết, danh sách đăng ký khóa họcEarly Learning Centre dành cho trẻ 3 tuổi của trường Pulteney đã kín chỗ đến tận năm 2014. Trong khi đó, ông Tony Ashdown, trưởng phòng quan hệ của trường Prince Alfred College cho biết các đơn đăng ký học cho học sinh ngày càng sớm hơn.

“Chúng tôi chưa nhận được trường hợp xin nhập học cho trẻ chưa chào đời. Tuy nhiên, rất nhiều bậc cha mẹ xin nhập học cho con của họ khi chúng mới được vài tuần tuổi”, ông Tony tiết lộ. “Điều này cho thấy rằng các phụ huynh đang ngày càng quan tâm đến việc chọn trường cho con cái họ chứ không phải do lo ngại thiếu trường học trong tương lai.”

Ông Noel Mifsud, hiệu trưởng trường dành cho nam sinh Christian Brother College (CBC) cũng ở thành phố Adelaide, cho biết ông thường thấy những bà mẹ đang mang thai đến tham quan trường CBC trong những ngày thường. Vì thế, ông đang xem xét việc quảng cáo về trường này trên các tạp chí phụ nữ. “Hiện tại, chúng tôi chưa quảng cáo về trường trên bất kỳ phương tiện thông tin nào, nhưng chúng tôi sẽ cân nhắc cách marketing này”.

Với hai đứa con đang học ở trường Pulteney và một đứa nữa sẽ nhập học trường này vào cuối năm nay, cô Jenni Goold vừa sinh thêm một đứa thứ 4 được 3 tháng tuổi, hơn ai hết cô hiểu được lợi ích của việc đăng ký nhập học cho trẻ em từ khi chúng chưa ra đời.

“Trong những tháng đầu tiên sau khi sinh, bạn thường rất bận rộn. Vì thế, khi bạn có thời gian để đi đăng kí học cho con của mình thì bạn phải chờ rất lâu vì có rất nhiều bậc phụ huynh đã đăng ký cho con họ trước đó”, cô Goold chia sẻ.

 
Theo Thanh Xuyên
VNN/Whereilive
Chia sẻ