Mẹo tiết kiệm chi tiêu thời khủng hoảng

,
Chia sẻ

Theo Tiến sỹ Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), lạm phát năm 2009 sẽ ở con số 10%. Với tình hình trên, tiết kiệm chi tiêu là phương pháp tốt nhất để vượt qua thời điểm này.

Chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý giúp bạn tiết kiệm chi tiêu hàng ngày.

Mua sắm

Trước khi đi mua sắm bạn nên liệt kê ra những món đồ cần mua, và khi tới chợ, siêu thị thì chỉ nên đến đúng khu vực bán những mặt hàng đó để lựa chọn món đồ cần mua. Vì nếu không lên sẵn kế hoạch mua sắm, bạn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những băng rôn, quảng cáo, những lời mời chào ngọt ngào tại các cửa hàng và bị... xiêu lòng. Nên mua hàng với khối lượng lớn nếu có thể, vì giá thành sẽ rẻ hơn so với mua ít.

Những mặt hàng nên mua với số lượng lớn là: giấy vệ sinh, dầu gội đầu, xà phòng, nước rửa bát, bột giặt... Cũng có thể rủ các bà nội trợ khác góp tiền mua hàng tập thể ở siêu thị. Mua hàng ở Metro giá khá rẻ. Mỗi gia đình nên lên kế hoạch xem cần mua thứ gì, tổng hợp lại cử người đại diện đi mua. Nên tận dụng những dịp hàng khuyến mãi hoặc hạ giá.

Khi mua rau, quả không nên mua những loại rau, quả trái mùa hoặc cuối mùa vì giá rất đắt mà chưa chắc đã ngon. Khi mua quần áo, không nên mua quần áo yêu cầu phải giặt khô vì với giá 40.000 - 50.000 đồng tiền công giặt một bộ quần áo như hiện nay thì một tháng bạn tốn không ít tiền.
 

Khi mua những đồ gia dụng có tần suất sử dụng cao, dùng lâu dài như: máy giặt, lò vi sóng, ti vi, máy tính… thì nên mua những thứ có chất lượng tốt vì như vậy sẽ giúp bạn không tốn tiền sửa chữa.

Ăn uống

Với những món ăn yêu cầu phải ninh lâu mà để được trong một khoảng thời gian nhất định như thịt kho, cá hầm, bạn nên nấu nhiều để đỡ tốn gas, nước, điện...

Một cách tiết kiệm khác là dùng bếp than để nấu những đồ ăn này. Nếu bạn mua đồ ăn trong siêu thị và dùng ngay thì nên lưu ý tới những mặt hàng gần tới ngày hết hạn vì những mặt hàng này được giảm giá dù vẫn còn rất tươi ngon.

Khi đi ăn uống, bạn cũng nên tiết kiệm những thẻ khuyến mãi của các nhà hàng. Một số tiệm ăn lớn đặc biệt là các tiệm ăn đồ Tây như Pepporonis thường có khuyến mãi cho khách bằng cách phát thẻ giảm giá hay chương trình tích điểm.  

Đi lại

Phương tiện giao thông tốt nhất là xe đạp. Đi xe đạp, bạn vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Tất nhiên là chỉ nên đi trong trường hợp điều kiện môi trường cho phép như không khí trong lành, không bụi bặm.

Ngoài ra, bạn có thể đi xe bus để vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa có thể nghỉ ngơi.

Một số lưu ý khác

- Trên thực tế, rất nhiều gia đình thường để các thiết bị điện như: điều hòa, bình nước nóng, máy vi tính, đèn ngoài hành lang… ở trạng thái chờ 24/24. Thói quen này đã khiến các gia đình tốn khá nhiều tiền. Hãy tắt hết các đồ điện trừ tủ lạnh và chỉ khi dùng mới bật công tắc.

- Áo quần bẩn không nên thay một cái là bỏ ngay vào máy giặt. Tốt nhất là giặt 1 tuần 2 lần khi lượng quần áo vừa đủ công suất của máy giặt.

-  Chỉ gọi điện thoại khi nào thật cần thiết, tránh lạm dụng điện thoại vào những cuộc nói chuyện vô bổ, không có tính thông tin. Vài phút tuy không đáng là bao nhưng cộng lại, nó sẽ ngốn của bạn không ít tiền.

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ