Kinh hoàng những tai nạn từ bình gas mini

,
Chia sẻ

Hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra, căn nhà cháy ngùn ngụt, toàn bộ tài sản bên trong cũng thành tro, hai nạn nhân bị bỏng nặng đang quằn quại... trong một vụ nổ bình ga mini.

Tối 28/11, hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà không số ở ấp Đông, xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn (TPHCM) đã phá tan không khí yên tĩnh của vùng quê. Người dân địa phương đã đưa hai người bị bỏng nặng đang quằn quại trong căn nhà bị cháy ngùn ngụt ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Căn nhà và toàn bộ tài sản bên trong bị cháy thành tro.

Nạn nhân K tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện chiếc máy chuyên dùng để chiết gas bị cháy đen nằm giữa nhà cùng với hàng trăm vỏ bình gas mini lăn lóc khắp nơi. Một số người dân địa phương cho biết, căn nhà trên được một người thuê để làm cơ sở chiết gas mini.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết hầu như tháng nào cũng tiếp nhận các trường hợp bị phỏng nặng do nổ bếp gas mini. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân tên K (18 tuổi, ngụ TP HCM) bị phỏng độ II với diện tích 15 phần trăm ở đầu, mặt, tay, thân do nổ bếp gas mini. Bệnh nhân này còn bị gãy hai xương cẳng chân do lúc bình gas nổ, đã hoảng sợ bỏ chạy nên bị vấp té.

Theo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, hầu hết các loại bình gas mini đang lưu hành trên thị trường đều là loại sử dụng một lần và được nhập khẩu dưới dạng đã nạp gas.

Thông thường những bình gas mini được nạp loại gas có tỉ lệ 95% butan và  5% propan và áp suất trong bình là đảm bảo an toàn. Nhưng khi tận dụng vỏ bình gas cũ để sang nạp lại, các cơ sở sang nạp gas trái phép đã sử dụng loại gas trong các bình 12 kg và 45 kg sẵn có trên thị trường với tỷ lệ 50% butan và 50% propan hoặc 40% butan và 60% propan, làm cho áp suất hơi bão hòa trong bình sẽ tăng gấp nhiều lần, vượt qua áp suất cho phép của bình nên có thể gây ra cháy nổ bất cứ lúc nào.     

Theo Huy Thịnh
Tiền Phong
Chia sẻ