Không còn nỗi lo cháy nổ trong nhà bếp

Admicro - Diệu Anh,
Chia sẻ

Không gian bếp luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ, uy hiếp đến tính mạng của các thành viên trong gia đình. Vậy đâu là giải pháp để khắc phục triệt để vấn đề trên?

Nơm nớp vì trong nhà chứa “bom”
 
Theo khảo sát của chúng tôi, mỗi năm có hàng chục vụ cháy nổ lớn nhỏ xảy ra và nguyên nhân cũng chỉ xuất phát từ “quả bom gas” trong gia đình. Xét về nguyên nhân dẫn đến việc cháy nổ trong việc đun nấu gas thì có nhiều nhưng trong đó có 2 nguyên nhân chính đó là: Người sử dụng chưa tuân thủ nghiêm ngặt khi sử dụng gas và do mua phải bình gas lậu, bình gas kém chất lượng, dây dẫn gas kém chất lượng.
 
Không còn nỗi lo cháy nổ trong nhà bếp 1
Những "quả bom gas" luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn
 
Thói quen không khóa van bình gas khi đun nấu xong của người dân ít nhiều cũng góp phần vào việc làm tăng nguy cơ cháy nổ bởi khi đó người dùng hoàn toàn phụ thuộc vào dây dẫn gas và van ở bếp. Đó là chưa kể đến việc người dân mua phải các loại bếp gas không đảm bảo chất lượng, dây dẫn gas giả, nhái hoặc khi sử dụng một thời gian dây dẫn gas bị ăn mòn cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ.
 
Thực tế, cơ quan Quản lý thị trường đã triệt phá hàng chục vụ san chiết gas trái phép, bắt giữ hàng chục vụ buôn bán bếp gas, dây dẫn gas bị làm nhái, làm giả có chất lượng kém mỗi năm. Điều này vô tình khiến người tiêu dùng không những bị lạc vào “ma trận” không biết đâu mà lần với thị trường cung ứng gas cũng như bếp gas.
 
Đó là chưa kể đến việc từ ngày 1/12 giá mỗi bình gas loại 12kg đã tăng thêm 80 ngàn đồng, đẩy giá lên đến 490 ngàn đồng/bình. Như vậy, giá gas đã đạt kỷ lục mới và nhiều người còn lo sợ giá gas không giảm mà còn có chiều hướng tăng cao hơn nữa.
 
Nhiều người thường ví sử dụng gas trong đun nấu hệt như việc ôm một “quả bom” trong gia đình. Chính vì thế tâm lý luôn luôn lo lắng và gồng mình đề cao cảnh giác. Những người thường xuyên có mặt ở không gian bếp đều là phụ nữ, với tâm lý trên thì liệu rằng việc chế biến các món ăn trong gia đình có còn là niềm vui, niềm hứng khởi? 
 
Lại có gia đình còn cấm tiệt con cái bén mảng đến không gian bếp bởi ngoài tâm lý sợ “quả bom gas” có thể phát nổ bất cứ lúc nào mà nhiều thiết bị nhà bếp cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. 
 
Phát hiện mùi gas nồng nặc, tôi và các thành viên trong gia đình hốt hoảng chạy ra ngoài, rất may anh xã nhanh trí mở toang cửa sổ và chạy đến khóa van gas kịp thời nên không xảy ra hỏa hoạn”, chị H. (Thành Công, Ba Đình, HN) kể lại.
 
Mẫu số nào cho sự an toàn?
 
Xưa nay nhiều người vẫn loay hoay đi tìm sự an toàn cho không gian bếp, cho gia đình, thế nhưng đôi khi việc tự đi tìm ấy lại không mang lại hiệu quả, đôi khi lại phản tác dụng như trường hợp một số người mua thiết bị cảnh báo rò rỉ gas. 
 
Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Trang (Hai Bà Trưng, HN) cho biết: “Cách đây ít tháng đọc báo thấy có nhiều vụ cháy nổ gas, hai vợ chồng hốt hoảng quá liền đi mua thiết bị cảnh báo rò rỉ gas nhưng dùng được một thời gian ngắn lại không những không phát huy tác dụng mà còn cảnh báo sai. Thế nên khi gas rò rỉ thật máy lại không báo. Cũng may mà con gái phát hiện mùi gas tôi phải vội vàng kiểm tra lại và khóa van gas. Nguyên nhân là do đầu nối dây gas với bếp bị hở”.
 
Dù không bị “ăn quả đắng” mua phải bếp gas giả, nhái nhưng với một chiếc bếp có giá hơn 1 triệu đồng thì dùng gần 2 năm cũng bị ăn mòn đầu đun khiến gas bị rò rỉ như trường hợp của gia đình chị Hoài ở Lạc Long Quân (Tây Hồ, HN) cũng “ngấm đòn”.
 
Chị Hoài cho hay: “Chẳng hiểu sao khi vở van gas, bật mãi lửa chẳng lên tôi đành dùng bật lửa để mồi, vừa châm lập tức ngọn lửa bùng mạnh lên gần mặt. Dù hốt hoảng nhưng tôi cũng kịp khóa van gas. Tuy nhiên cánh tay cũng bị bỏng nhẹ”.
 
Điều cần và phải làm là cần đưa ra một giải pháp chung cho tất cả những nguy cơ về việc đun nấu bằng gas. 
 
Ngay sau đó, tôi đã bỏ hẳn bếp gas và chuyển qua sử dụng bếp từ nhập khẩu Châu Âu do Best Home cung cấp. Thực sự tôi thấy vô cùng an tâm”, chị Hoài nói.
 
Cùng tâm lý trên với chị Hoài, một số phụ nữ khác cũng đưa ra các phương án để thay thế bếp gas nhằm mang đến sự an toàn cho gia đình hơn.
 
Được biết, siêu thị thiết bị nhà bếp Châu Âu Best Home đã đưa ra giải pháp cho các hộ gia đình bằng chương trình “Kitchen care – Best Home Viet Nam” diễn ra từ nay đến hết ngày 25/01/2014.
 
Không còn nỗi lo cháy nổ trong nhà bếp 2
Đảm bảo sự an toàn cho không gian bếp là sứ mệnh của Best Home Viet Nam
 
Đây là chương trình thiết thực và ý nghĩa dành cho 1.000 hộ gia đình đăng ký đầu tiên trong nội thành Hà Nội. Với các hoạt động hoàn toàn miễn phí như: Phát hiện nguy cơ cháy nổ gas trong không gian bếp của khách hàng; Bảo dưỡng thiết bị bếp để khắc phục nguy cơ cháy nổ; Tư vấn để không gian bếp thêm tiện nghi, an toàn… Best Home Viet Nam cam kết mang đến cho khách hàng một không gian bếp an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các gia đình đăng ký tham gia chương trình còn được nhận những phần quà giá trị (Tổng giá trị quà tặng lên tới 1,1 tỷ VNĐ).
 
Để tham gia chương trình, các gia đình chỉ cần gửi hình ảnh không gian bếp và thông tin qua email: khong.no.gas.ngay.tet@gmail.com, hoặc đăng ký trực tiếp tại VP của Best Home Viet Nam. Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải chi tiết tại website www.bepnhapkhau.vnwww.khonggianbep.vn.
 
Ngoài chương trình trên, từ ngày 2/12/2013 đến ngày 5/1/2014 Best Home Viet Nam cũng đưa ra chương trình ưu đãi “Mua bếp từ nhập khẩu Châu Âu với giá chỉ bằng bếp gas” giảm giá đến 50% các sản phẩm bếp từ nhập khẩu. Chương trình nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối đến các gia đình khi thay thế bếp gas bằng bếp từ chính hãng nhập khẩu Châu Âu.
 
Best Home Viet Nam là nhà bán lẻ thiết bị bếp chính hãng nhập khẩu châu Âu dẫn đầu thị trường miền Bắc Việt Nam. Best Home mang đến cho khách hàng dịch vụ trọn gói hoàn thiện trong không gian bếp với giải pháp thông minh nhất, cùng các chương trình chăm sóc sau bán hàng phong phú và độc đáo nhất.
 
Vào tháng 10/2013 vừa qua, Best Home Viet Nam vinh dự được nhận cúp Sản phẩm và Dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích nhất do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam trao tặng.
 
Địa chỉ: 228 – 232 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04)3728 6041 – Hotline: 1800 68 36
Email: info@besthome.com.vn
Chia sẻ