Hà Nội lên phương án cho học sinh nghỉ rét

Theo ĐV,
Chia sẻ

Lãnh đạo Sở GD – ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại. Theo đó, các trường và phụ huynh sẽ căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết VTV1 vào khoảng 6h hàng ngày để cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, khi nhiệt độ ngoài trời từ 7 độ C trở xuống thì các trường mầm non, tiểu học, với các trường THCS sẽ cho phép học sinh nghỉ học.

Cũng theo Sở GD - ĐT, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp.

Sở GD - ĐT cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT quận, huyện chỉ đạo các nhà trường đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phòng chống rét cho học sinh: Rà soát, kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng... để tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp. Lãnh đạo các trường và giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không được bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời khi có rét đậm.

Phụ huynh mặc ấm cho con khi đến trường.


Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Các trường phải đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường. Đặc biệt với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Trước đó, dù chưa có chỉ đạo của Sở GD - ĐT nhưng phụ huynh nhiều trường mầm non ở Hà Nội đã tự cho con nghỉ học để tránh rét.

Bà Hoàng Nhật Lệ, Hiệu trưởng trường mầm non Ba Vì, Hà Nội cho biết, 2 ngày qua (3-4/1), số học sinh tới lớp chỉ khoảng 1/3 tổng sĩ số. Số học sinh nghỉ học chủ yếu là ở các lớp mẫu giáo bé. Số học sinh đến lớp cũng đến muộn hơn và được bố mẹ đón sớm hơn hàng ngày. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh ở lớp, nhà trường đã bổ sung thêm chăn ấm, nước ấm, bình ủ ấm, dép đi trong nhà và đóng kín cửa lớp… Mọi hoạt động ngoài trời đều cắt bỏ.

Không chỉ các trường ở ngoại thành, ở nhiều trường mầm non nội thành Hà Nội, số học sinh nghỉ học hôm qua cũng đáng kể.

Tại trường mầm non Hoạ Mi (Phường Thành Công, quận Ba Đình) số học sinh nghỉ học hôm qua đã tăng hẳn so với hôm trước.

Hôm qua (4/1), toàn trường có hơn 200 học sinh nghỉ học, chiếm hơn 1/3 tổng học sinh toàn trường”, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Tương tự, tại trường mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy ngày hôm qua gần 1/3 tổng sĩ số vắng mặt do trời rét đậm. Theo bà Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng nhà trường, số học sinh nghỉ học phần lớn là do phụ huynh ngại quãng đường từ nhà đến trường. Còn khi học sinh đến trường, cơ sở vật chất đều đảm bảo đủ giữ ấm cho trẻ.

 “Các phòng học trong trường đều lắp điều hòa 2 chiều và đều được bật chiều ấm trong những ngày rét thế này. Nền các lớp học đều lát sàn gỗ và trải thêm một lớp đệm xốp. Ngoài ra, lớp nào cũng có cây nước nóng, bình nóng lạnh để đảm bảo có nước ấm cho học sinh uống và rửa tay… Các bữa ăn được bổ sung chất dinh dưỡng, đảm bảo nóng sốt”, bà Dự cho biết.

Tại các trường tiểu học, THCS, THPT do phải đảm bảo chương trình học nên hầu hết học sinh đều đến lớp đầy đủ.

Chia sẻ