Giả ly hôn, chồng thừa cơ cưới vợ mới

A Bích,
Chia sẻ

Để được nhận số tiền đền bù nhà đất nhiều hơn, một đôi vợ chồng Trung Quốc đã quyết định ly hôn trên giấy tờ. Tuy nhiên khi người vợ muốn kết hôn lại thì mới vỡ lẽ chồng mình đã lén lút lấy vợ mới.

Dương Quân và Mã Cầm (tên nhân vật đã thay đổi) kết hôn được hơn 10 năm và đã có một con trai lên 8 tuổi. Mùa hè năm 2010, căn hộ của họ ở Nam Kinh, Giang Tô (Trung Quốc) bị tháo dỡ và thu hồi đất. Lúc này Dương Quân bàn với vợ: “Giả vờ ly hôn có thể lĩnh được nhiều tiền đền bù hơn”. Thế là hai vợ chồng liền đi làm thủ tục ly hôn và nhận được 5 vạn tệ (khoảng 165 triệu đồng) như mong muốn.
 
Giả ly hôn, chồng thừa cơ cưới vợ mới 1

Sau khi ly hôn, vợ chồng con cái họ vẫn sống chung với nhau. Đến cuối năm 2012, sau khi đã ly hôn được hơn 1 năm, Mã Cầm muốn kết hôn lại nhưng Dương Quân không đồng ý. Mã Cầm thấy chồng lấy cớ phải làm thêm giờ, buổi tối về nhà ngày càng muộn. Cho đến một lần, sau khi đọc được tin nhắn lạ từ điện thoại của chồng, cô gọi lại thì gặp một người phụ nữ tên Tiểu Bình, tự xưng là vợ của Dương Quân và cho biết họ đã kết hôn được vài tháng.
 
Giả ly hôn, chồng thừa cơ cưới vợ mới 2

Mã Cầm yêu cầu ba người gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Khi gặp gỡ, cô giận dữ và buộc tội Tiểu Bình là người thứ ba đã xen vào gia đình mình. Nhưng Tiểu Bình cũng không vừa, cô ta liền lấy giấy đăng ký kết hôn ra và nói rằng mình đã qua lại với Dương Quân ba năm nay. Hơn nữa hai người hiện đã chính thức kết hôn, họ mới là vợ chồng hợp pháp. 

Người chồng Dương Quân cũng nói hôn nhân giữa mình và Mã Cầm đã không còn nữa. Trước sự đoạn tuyệt của chồng, Mã Cầm hoàn toàn chán nản, cô cho biết mình sẽ không tranh cãi với chồng hay Tiểu Bình mà chỉ kiên quyết giành quyền nuôi con.



Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có cặp đôi kết hôn 7 lần, ly hôn 6 lần
Giả ly hôn, chồng thừa cơ cưới vợ mới 3 
Chia sẻ