Đổi bữa với ngô ngọt xào bơ

N.D,
Chia sẻ

Ngô xào giòn ngọt mát ăn không bị ngán, có thể thay cho món rau quen thuộc hàng ngày.

Nguyên liệu: 

2 chén ngô ngọt tách hạt

5 cái nấm rơm, rửa sạch thái nhỏ

3 thìa bơ

Ớt chuông đỏ, thái nhỏ hạt lựu

Muối tiêu

Hành mùi thái nhỏ 

Cách làm:

 

Đặt chảo lên bếp, cho 2 thìa bơ vào đun chảy. Cho nấm vào xào trước đến khi chín tới.

Nhỏ lửa ở mức trung bình, cho ngô hạt vào, thêm 1 thìa bơ nữa cho đỡ khô.

 
Cho nốt ớt chuông đỏ vào, nêm muối tiêu vừa ăn, đảo liên tục trong 5 phút đến khi ngô chín và ngấm gia vị là được.

Vặn to lửa rắc hành mùi lên trên rồi tắt bếp.

 

 
Cho ra bát ăn nóng với cơm.
 
Món này ăn thay rau rất lạ miệng, ngô ngọt rất hấp dẫn nhất là với trẻ em.
 
N.D
Tổng hợp
 
Chia sẻ