Độc, lạ giày cao gót sexy cho bé gái 0-6 tuổi

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Một nhãn hiêu thời trang cho trẻ em ở Mỹ mới đây đã cho ra mắt sản phẩm giày cao gót sexy cho bé gái từ 0-6 tháng tuổi gây nhiều tranh cãi.

Pee Wee Pumps, một nhãn hiêu thời trang cho trẻ em ở Mỹ mới đây đã cho ra mắt sản phẩm giày cao gót cho bé gái từ 0-6 tháng tuổi. Công ty tự hào quảng cáo rằng việc sở hữu một đôi giày cao gót như vậy sẽ "thể hiện gu thời trang của bé gái nhà bạn". Tuy nhiên, các bậc cha mẹ thì không hề nghĩ vậy.
 
Các bậc phụ huynh cho rằng công ty này đúng là "không có đầu óc" khi bán loạt giày cao gót này cho trẻ con. Họ cũng bối rối trước một số hình ảnh quảng cáo của nhãn hiệu này với hình ảnh các em bé mặc đồ lót làm bằng tơ lụa mềm mịn.
 

Sản phẩm giày cao gót cho bé gái từ 0-6 tuổi.

Công ty Pee Wee Pumps bán những đôi giày cao gót này với giá £20 (khoảng 662.000 VND). Có 6 mẫu giày tất cả với cái tên cũng rất kêu: Diva (nữ danh ca), Pretty in Pink (xinh xắn trong sắc hồng), Sassy (cá tính), Glamorous (thu hút), Swanky (sành điệu) và Wild Child (hoang dã).
 
Trên website của mình, công ty tự hào: "Pee Wee Pumps thể hiện gu thời trang của bé gái nhà bạn."
 
Pee Wee Pumps đã bị chỉ trích ngay từ khi tung ra những hình ảnh quảng bá sản phẩm.


"Họ đang định hình giới cho bọn trẻ từ trong nôi hay sao?" - Một phụ huynh tức giận.

"Kinh tởm" - câu nói một phụ huynh dùng để miêu tả sản phẩm.


Một trong những đôi giày cao gót cho bé gái 0-6 tuổi gây tranh cãi.

Nhưng các bậc cha mẹ lại không thấy ấn tượng, mà ngược lại còn phản ứng dữ dội trên các trang mạng.
 
Một bậc phụ huynh cho biết: "Giày cao gót được sản xuất với chỉ một mục đích, đó là định hình giới tính cho phụ nữ, phân biệt phụ nữ với nam giới."
 
"Sẽ chẳng sao cả nếu một người phụ nữ trưởng thành đi giày cao gót, nhưng cho trẻ em đó là một việc hoàn toàn sai lầm."
 



 
Nhãn hiệu vừa được thành lập tháng 10 năm ngoái này tuyên bố họ đã bán được 1000 đôi ở thị trường Anh và Mỹ. Những đôi giày này được đăng bán trên website bán lẻ Amazon tại thị trường Mỹ, nhưng lại không được bán tại Anh.
 
Michele Holbrook, người sáng lập công ty cho biết: "Đây chỉ là một món đồ thời trang cho các bé mà thôi. Vì vậy nó cũng không mang ý gì xấu cả."


(Nguồn: mirror)
Chia sẻ